Công an huyện Thanh Oai thông báo có 3 mẹ con thiệt mạng trong vụ cháy xưởng chăn ga chiều 10/9, trong đó, hai cháu bé dưới 5 tuổi

Hai cháu bé gặp nạn còn rất nhỏ tuổi

Khoảng 16h chiều 10/9, đám cháy bùng lên ở xưởng chăn, ga, gối, đệm tại thôn Bạch Nao (xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội). Có ít nhất 3 người bị kẹt trong đám cháy được cứu hộ, đưa đi cấp cứu.

Tối cùng ngày, Công an huyện Thanh Oai cho biết, 3 nạn nhân này đã tử vong ở bệnh viện. Phía công an thông tin thêm, các nạn nhân là 3 mẹ con. Danh tính các nạn nhân gồm: Vũ Thị V (sinh năm 1993), Nguyễn Trong G.H (sinh năm 2017), Nguyễn K.A (sinh năm 2018).

Cháy ở nhà máy lọc dầu 5 tỷ USD

Khoảng 14h30 ngày 10/9, lửa bùng lên tại dự án lọc dầu Long Sơn, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu. Đám cháy bùng phát mạnh tạo cột khói cao hàng chục mét, Zing ghi nhận.

5 xe chữa cháy được điều đến hiện trường; khoảng 30 phút sau đám cháy được dập.

Hỏa hoạn không gây thương vong về người. Nguyên nhân cháy chưa được công bố.

Sự cố gây cháy tại dự án hóa dầu Long Sơn, TP Vũng Tàu (ảnhUBND xã Long Sơn cung cấp cho báo Tuổi Trẻ)
Sự cố gây cháy tại dự án hóa dầu Long Sơn, TP Vũng Tàu (ảnhUBND xã Long Sơn cung cấp cho báo Tuổi Trẻ)

Dự án lọc dầu Long Sơn do Tập đoàn SCG (Thái Lan) làm chủ, đang trong quá trình chạy thử nghiệm. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 5 tỷ USD.

Bàn giao thêm 9 thi thể nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú

15h chiều 10/9, tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (quận Gò Vấp, TP. HCM), nhà chức trách tỉnh Bình Dương đã bàn giao thi thể các nạn nhân tử vong trong vụ cháy karaoke An Phú.

Rất đông thân nhân của những nạn nhân xấu số trong vụ cháy quán karaoke 32 người chết đã có mặt từ rất sớm để chờ nhận thi thể người thân.

Người thân đến nhận thi thể nạn nhân vụ cháy karaoke An Phú (ảnh chụp màn hình Vietnamnet)
Người thân đến nhận thi thể nạn nhân vụ cháy karaoke An Phú (ảnh chụp màn hình Vietnamnet)

Trong số đó có những gia đình từ An Giang, Sóc Trăng…  họ phải mang theo hành lý, đồ đạc tá túc tại nhà tang lễ từ 2-3 ngày nay để chờ kết quả giám định ADN xác định danh tính.

Hiện tại còn 5 thi thể đang được xét nghiệm ADN để xác định danh tính.

Hàng nghìn hộ dân bị ngập do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn hộ dân ở các tỉnh thành Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội bị ngập; một người chết, hai người mất tích, theo VnExpress.

Tại hai huyện Gia Viễn và Nho Quan (Ninh Bình) có trên 1 nghìn nhà dân bị ngập, sâu nhất khoảng 1m.

Mưa lớn gây lũ lụt ở Ninh Bình (ảnh: FB Check in Ninh Bình).
Mưa lớn gây lũ lụt ở Ninh Bình (ảnh: FB Check in Ninh Bình).

Tại Nông Cống (Thanh Hóa), sáng ngày 9/9, một người đàn ông 37 tuổi đi đánh  cá trên hồ Đầm Húng bị nước cuốn, thi thể tìm thấy sau 4 giờ. Tại Nghệ An và Hòa Bình có hai người bị lũ cuốn, chưa tìm thấy.

Giới chức Tân Cương (Trung Quốc) xin lỗi dân

Các nhà chức trách ở quận Ili Kazakhstan của Tân Cương đã xin lỗi công khai về tình trạng thiếu lương thực trong thời gian phong tỏa hiện nay.

Theo SCMP, động thái này diễn ra sau khi nhiều người phản ứng dữ dội trên mạng về tình trạng thiếu lương thực và các vấn đề khác trong bối cảnh địa phương phong tỏa chống dịch hơn một tháng qua. Trước đó, trên mạng tràn ngập các tin nhắn, video, đoạn ghi âm và hình ảnh cho thấy những cư dân tuyệt vọng kêu cứu.

Phát hiện cơ chế gây ung thư của ô nhiễm không khí

Theo Al Jazeera, các nhà khoa học cho biết họ đã xác định được cơ chế mà ô nhiễm không khí gây ra ung thư phổi ở những người không hút thuốc. Đây là một phát hiện mà giới chuyên gia ca ngợi là “một bước quan trọng cho khoa học – và cho xã hội”.

Nó cũng có thể mở đường cho một lĩnh vực phòng chống ung thư mới, theo nhà nghiên cứu Charles Swanton của Viện Francis Crick – Vương quốc Anh.