Bê bối về vụ ‘chuyến bay giải cứu’ không chỉ có hối lộ quan chức, chèn ép người dân mà còn là việc vận chuyển lậu hàng trăm chai rượu và thuốc lá ngoại.

Hơn 1.100 chai rượu và hộp thuốc lá ngoại trên ‘chuyến bay giải cứu’

Cục Điều tra chống buôn lậu ngày 30/11/2022 đã khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” trên ‘chuyến bay giải cứu’, theo Vietnamnet.

Cáo trạng cho thấy, ngày 5/12/2020, nhà chức trách phát hiện trên chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở Nga về nước có vận chuyển trái phép lượng lớn hàng hóa gồm: 724 chai rượu ngoại các loại và 424 hộp thuốc lá HEETS, tổng trị giá của hàng hóa vi phạm lên đến hơn 9,2 tỷ đồng.

Có 3 hành khách đứng tên hơn 1.100 chai rượu và hộp thuốc lá ngoại. Trong đó, hành khách A.N.B.L đứng tên 472 chai rượu hiệu Macallan Double Cask 18 years old; 6 chai rượu hiệu Macallan Rich Mahogany 25 years old; 7 chai rượu hiệu Beluga Transatlantic; 3 chai rượu hiệu Champagne Martini; 122 hộp thuốc lá điện tử HEETS.

Người dân TP. HCM lo rò rỉ thông tin tài sản

Nhiều người dân TP. HCM phản ánh lo lắng về việc bị lộ thông tin tài sản cá nhân khi sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Tài khoản này bao gồm thông tin về sinh trắc học của công dân (vân tay), tích hợp các loại giấy tờ gồm: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thanh toán nhiều loại hóa đơn điện tử (điện, nước, chuyển tiền…).

Phía công an TP trấn an người dân rằng, các thông tin này được ‘bảo mật tuyệt đối, không có chuyện bị lộ, xâm nhập’.

Xuất khẩu đi xuống

Tin từ Tiền Phong, trong tháng 11, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 29 tỷ USD (giảm 4,4% so với tháng trước). Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) chỉ đạt 21,8 tỷ USD (giảm 5,4%). Đây là tháng đầu tiên trong vòng 2 năm qua, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sụt giảm.

Theo Ngân hàng HSBC, xét theo tình hình kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, số nhà quản trị mua hàng (PMI) thế giới đã liên tục giảm từ tháng 5/2021 và đi sâu vào vùng thu hẹp sản xuất từ tháng 9 năm nay (tức dưới mốc 50 điểm) với số lượng đơn hàng mới sụt giảm.

“Việt Nam đã thâm nhập sâu vào hệ sinh thái sản xuất toàn cầu nên khó tránh khỏi những tác động khi thương mại toàn cầu chậm lại. Nói cách khác, giai đoạn xuất khẩu chững lại đã tới với Việt Nam”, HSBC nhận định.

Thủ tướng Chính đề nghị Hà Lan hỗ trợ xây ‘Brainport Hà Nội’

Ngày 11/12, thăm thành phố Eindhoven – nơi được coi là thung lũng Silicon của châu Âu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Lan giúp xây Trung tâm Công nghệ Brainport tại Hà Nội.

Phó Thống đốc tỉnh Bắc Brabant Martijn van Gruijthuijsen giới thiệu với Thủ tướng về BIC, khu công nghệ cao - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thống đốc tỉnh Bắc Brabant Martijn van Gruijthuijsen giới thiệu với Thủ tướng về BIC, khu công nghệ cao – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cũng trong chuyến thăm châu Âu lần này, ông Chính đề nghị Ngân hàng Đầu tư châu Âu giảm lãi suất vay với Việt Nam và tạo điều kiện ưu đãi, ‘không quá cứng nhắc như các nước phát triển’.