Trong lúc miền Trung mưa lũ lớn, ngoài Biển Đông, một áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão lao về Đà Nẵng – Bình Định, gây mưa lớn tới 800mm.

Bẻ hướng giữa Biển Đông, thẳng hướng khi áp sát bờ

6h sáng nay, áp thấp nhiệt đới khẩn cấp cách Bình Định khoảng 310km về phía Đông. Sức gió hiện ở cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, tốc độ di chuyển 10-15km/h.

Khi hình thành giữa Biển Đông, áp thấp liên tục bẻ hướng di chuyển; nhưng hiện ổn định ở hướng đi Tây Tây Bắc. Có thể vào 4h sáng ngày mai 15/10, áp thấp có thể mạnh thành bão và nằm trên vùng biển Đà Nẵng – Bình Định.

Một ngày sau đó, sáng 16/10, áp thấp này sẽ suy yếu thành vùng áp thấp khi vào bờ.

Cùng với đợt mưa lớn đang diễn ra, khi áp thấp vào bờ sẽ khiến miền Trung mưa rất lớn. Dự báo khu vực Quảng Trị – Quảng Ngãi lượng mưa từ 400-600mm, có nơi tới 800mm.

Hà Nội lại tính xây thêm đường sắt trên cao

Tin từ VnExpress, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội muốn nghiên cứu làm tuyến đường sắt đô thị số 6, chiều dài 43 km, từ Nội Bài đến khu đô thị mới phía tây Ngọc Hồi, kết nối tuyến số 4 tại Cổ Nhuế và tuyến số 7 tại Dương Nội.

Tiền làm dự án này từ vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Australia thông qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội đến năm 2030, Hà Nội sẽ có 10 tuyến với tổng chiều dài 417 km, trong đó đi trên cao 342 km, đi ngầm 75 km. Song đến nay mới chỉ có tuyến Cát Linh – Hà Đông dài hơn 13 km là hoàn thành và vận hành thương mại sau 10 năm xây dựng.

Tất Thành Cang bị đề nghị phạt 8-10 năm tù

Trong vụ án bán rẻ đất dự án Phước Kiển – Ven Sông, bị cáo Tất Thành Cang vừa bị Viện kiểm sát đề nghị mức phạt 8-10 năm tù. Ông Cang bị luận tội về hành vi sai phạm trong quản lý khiến tài sản nhà nước thiệt hại, thất thoát nghiêm trọng.

Trong đó, sai phạm của ông Cang góp phần khiến Thành ủy TP. HCM, nơi ông này làm phó bí thư thường trực, thiệt hại 250 tỷ đồng.

Ở vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần SADECO xử trước đó, cựu phó bí thư từng được Thành ủy TP. HCM tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” (năm 2018) bị phạt 10 năm tù.

Phó Chủ tịch nước – bà Ánh Xuân gặp Tổng thống Nga Putin

Tin từ TTX VN, bà Võ Thị Ánh Xuân – Phó Chủ tịch nước, tại Hội nghị thượng đỉnh phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) ngày 13/10, có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin.

Nội dung trao đổi của bà Ánh Xuân được cho là khẳng định “Việt Nam rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga”; “mong muốn hai nước duy trì và tăng cường hợp tác hiệu quả”; “tháo gỡ các vướng mắc và khó khăn trong quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư song phương…”

Ông Putin đáp lời rằng “Nga luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại”.

Ông Puttin trong buổi gặp với bà Ánh Xuân ngày 13/10 tại hội nghị CICA (ảnh chụp màn hình TTX VN).

Trong những chính trị gia bà Ánh Xuân gặp gỡ dịp này còn có Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Quốc vương Qatar và Thủ tướng Pakistan.

“Mỹ cần đủ vũ khí hạt nhân để răn đe Nga, Trung Quốc”

Theo The Epoch Times, ông Rick Fisher, thành viên cao cấp tại Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế, nói trong chương trình “China in Focus” của NTD rằng: Hoa Kỳ cần quay trở lại hoạt động răn đe hạt nhân trong khu vực. Trong đó cần khai triển hàng trăm, có thể là hàng ngàn hỏa tiễn đạn đạo trang bị hạt nhân tầm ngắn, tầm trung và tầm trung gian.

“Hoạt động này phải ngang hàng với kho vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Trung Quốc; phải đủ vũ khí để răn đe Trung Quốc, Nga, và Bắc Hàn.”

Ông Fisher lưu ý rằng Nga có nhiều vũ khí hạt nhân hơn Hoa Kỳ.

Theo chuyên gia này, việc Hoa Kỳ thua kém về hạt nhân sẽ khuyến khích Nga dám tiến xa hơn ở Ukraine.

Ông Fisher nói: “Ông Putin nghĩ rằng các vũ khí hạt nhân chiến thuật của ông ấy phần lớn là nguyên nhân ngăn cản Tổng thống Biden điều quân đội Hoa Kỳ và NATO đến Ukraine.”

“Giờ đây, ông ấy nghĩ rằng vì ông ấy có ưu thế hạt nhân nên ông Biden và NATO sẽ không tán thành việc phản công bằng vũ khí hạt nhân khi ông ấy sử dụng một ít vũ khí hạt nhân của mình.”

Nga đe dọa có ‘Thế chiến 3’ nếu NATO kết nạp Ukraine

Phó thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Alexander Venediktov vừa đưa ra tuyê bố nếu NATO kết nạp Ukraine có thể dẫn đến “Chiến tranh thế giới lần thứ 3”.

Nói với hãng thông tấn Tass của Nga hôm 13/10, ông Venediktov cho rằng, nếu trợ giúp Ukraine, phương Tây “là một bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột đang tiếp diễn”. Quan chức này tuyên bố, các nước thành viên NATO đều hiểu rõ “bản chất tự sát” của việc kết nạp Ukraine vào liên minh; đồng thời cũng tiếp tục gửi lời cảnh báo tới các nước láng giềng.

“Lập trường của Nga là không bao giờ chấp nhận các nước láng giềng gia nhập NATO hoặc một số liên minh khác được thành lập dưới sự bảo trợ của Mỹ”, ông ông Venediktov nói.