HLV Mai Đức Chung khó dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023; Campuchia khai thác cát quá mức ở sông Mekong…

Dưới đây là các tin nổi bật ngày 15/2/2022:

TP.HCM chưa coi dịch COVID-19 là bệnh thông thường

“Còn sớm lắm để có thể coi dịch COVID-19 như cúm mùa và xử lý như một bệnh lý thông thường”, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM phát biểu hôm 14/2, báo Lao Động đưa tin.

Số ca tử vong vì Covid tại TP.HCM giảm sâu, chỉ còn 0-2 ca/ngày, tính từ ngày 8-14/2.

Không cần thiết test nhanh định kỳ cho học sinh tại nhà

Zing đưa tin, PGS Nguyễn Huy Nga cho rằng việc một số trường yêu cầu học sinh test Covid nhanh tại nhà trước khi đến trường là không cần thiết.

“Test định kỳ không góp phần sàng lọc F0 trước”, PGS cho biết. “Hơn nữa, việc xét nghiệm thường xuyên gây tốn kém tiền bạc. Mỗi lần test lại thêm chất thải ra bị xả ra môi trường, gây ô nhiễm”.

HLV Mai Đức Chung khó dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023

Theo quy định của FIFA, HLV cần có bằng Pro mới được dẫn dắt đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup.

Do thời gian có hạn và tình hình dịch Covid-19, HLV Mai Đức Chung khó có thể lấy bằng được Pro trước khi diễn ra vòng chung kết tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8/2023, theo VnExpress.

Ấn Độ cấm 54 ứng dụng của Trung Quốc

Thời báo Economic Times hôm 14/2 đưa tin chính phủ Ấn Độ vừa ra lệnh cấm 54 ứng dụng công nghệ của Trung Quốc vì chúng gây ra mối đe dọa về an ninh và quyền riêng tư của người dùng.

Năm 2020, Ấn Độ đã cấm 224 ứng dụng Trung Quốc. Một số ứng dụng đã đổi tên và nơi lưu trữ dữ liệu, để xâm nhập trở lại thị trường Ấn Độ. Nhưng giới chức Ấn Độ cho biết các ứng dụng đó vẫn bị truyền tải về Trung Quốc. Một số ứng dụng này bị đưa vào trong danh sách 54 ứng dụng bị cấm hôm 14/2.

Campuchia bị cáo buộc khai thác cát quá mức ở sông Mekong

Báo cáo gần đây cho biết Campuchia đang khai thác quá nhiều cát từ sông Mekong, từ đó đặt ra mối đe dọa đối với hệ sinh thái của con sông và sinh kế của người dân.

Chính phủ Campuchia đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này. Một quan chức Campuchia nói rằng “nước khác” còn khai thác nhiều hơn. (Bài chi tiết)