“Khi tìm thấy thi thể chị Hà thì một tay chị bế con nhỏ trong nách, tay còn lại ôm con trai lớn đang bám chặt vào vai mẹ”, những người cứu hộ trong vụ cháy ở Ninh Thuận kể.

Con quay lại với mẹ; mẹ che chở 2 con

Về vụ cháy ở Phan Rang – Tháp Chàm khiến 3 mẹ con tử vong, nhiều người dân xung quanh nói, họ nghe lính cứu hộ kể tìm thấy thi thể 3 mẹ con (mẹ 33 tuổi, con lớn 5 tuổi, con nhỏ 1 tuổi) trong đống đổ nát ở cuối nhà. Khi đó, thi thể người mẹ vẫn ôm chặt, bảo vệ 2 con.  

Hiện trường vụ hoả hoạn khiến 3 mẹ con tử vong (ảnh chụp màn hình VietNamNet).
Hiện trường vụ hoả hoạn khiến 3 mẹ con tử vong (ảnh chụp màn hình VietNamNet).

Theo Dân Trí, bà Nguyễn Lê Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND phường Đài Sơn, xúc động cho biết: “Nghe anh em kể, khi tìm thấy thi thể chị Hà thì một tay chị bế con nhỏ trong nách, tay còn lại ôm con trai lớn đang bám chặt vào vai mẹ”.

Trên Tuổi Trẻ, chị Hoa – chi gái chị Hà khóc, kể: “Hùng (chồng chị Hà) thoát ra có đưa theo đứa con lớn, nhưng nó thấy mẹ còn ở trong nên chạy trở lại rồi mắc kẹt” (Đọc toàn nội dung trên Dân Trí, Tuổi Trẻ).

Hàng trăm nhân viên y tế bị nợ lương hơn 2 tháng

Theo Dân Trí, hàng trăm nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế và các Trạm y tế xã, phường trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột bị nợ lương đã hơn 2 tháng, phải xoay xở đủ cách để trang trải cuộc sống.

Anh H, một trong số các nhân viên bị nợ lương cho biết, bình thường cứ đầu tháng là nhân viên được chi trả lương, tuy nhiên đến nay đã hơn 2 tháng qua vẫn chưa được trả lương tháng 7 và tháng 8/2022.

“Thực sự tôi rất buồn vì vừa trải qua 2 năm đại dịch Covid-19, lực lượng y tế chúng tôi ngày đêm chống dịch, cho đến nay chưa nhận được đồng trợ cấp nào mà giờ lại còn bị chậm lương”, anh H bức xúc.

Kiến nghị đặt trạm y tế trên cao tốc TP. HCM – Trung Lương

Cử tri TP. HCM kiến nghị bổ sung trạm y tế thường trực trên cao tốc TP. HCM – Trung Lương do tai nạn giao thông xảy ra nhiều.

Từ đầu tháng 8 đến nay, Zing ghi nhận ít nhất 6 sự cố tai nạn trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, khiến phương tiện bị hư hỏng nặng và gây ùn tắc kéo dài. Ngày 11/8, một tài xế xe 4 chỗ còn bị vỡ kính xe trong lúc di chuyển, nghi do có người ném đá vào đường cao tốc.

Vụ tai nạn khiến ông Lê Hòa Bình tử vong (ảnh: báo điện tử Chính phủ).
Vụ tai nạn khiến ông Lê Hòa Bình tử vong (ảnh: Báo điện tử Chính phủ).

Vào tháng 3/2022, trên cao tốc này xảy ra vụ lật xe khiến ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. HCM tử vong.

Lãnh đạo bệnh viện lên tiếng vụ bé 4 tuổi tử vong sau khi tiêm Taxibiotic

Liên quan đến vụ bé trai 4 tuổi ở Cà Mau tử vong sau khi tiêm kháng sinh Taxibiotic, ông Trương Minh Kiển, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau nói trên Người Lao Động rằng nạn nhân bị “sốc phản vệ độ 4”.

Về câu hỏi các bác sĩ, ca trực đã làm tròn trách nhiệm và đúng quy trình trong vụ hay chưa, ông Kiển khẳng định “đúng quy trình”. “Tuy nhiên, trường hợp bệnh của nhân T. phản ứng phản vệ diễn ra quá nhanh và nặng nên rất tiếc không thể cứu được”, vị này nói.

Lại có thêm nghị sĩ Hoa Kỳ tới Đài Loan

Một phái đoàn quốc hội Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Ed Markey dẫn đầu đã hạ cánh xuống Đài Loan vào ngày 14/8. Chuyến thăm hai ngày của các nghị sĩ có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, vốn đã leo thang sau chuyến công du của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đầu tháng này.

Nghị sĩ Ed Markey, bên trái, đứng cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan Alexander Tah-ray Yui sau khi đến Đài Bắc vào ngày 14/8 (ảnh: Bộ Ngoại giao Đài Loan).
Nghị sĩ Ed Markey, bên trái, đứng cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đài Loan Alexander Tah-ray Yui sau khi đến Đài Bắc vào ngày 14/8 (ảnh: Bộ Ngoại giao Đài Loan).

Theo Bloomberg, phái đoàn sẽ gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Joseph Wu và các nhà lập pháp địa phương. Phái đoàn sẽ tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan, đồng thời “khuyến khích sự ổn định và hòa bình trên eo biển Đài Loan”, theo thông tin từ văn phòng của nghị sĩ Markey cho biết trong một tuyên bố.

Nhật Bản lần đầu tiên tập trận với Mỹ-Indonesia

14 quốc gia vừa kết thúc cuộc tập trận Siêu lá chắn Garuda tại Indonesia hôm 14/8. Đây là cuộc tập trận thường niên giữa Quân đội Hoa Kỳ và Indonesia. Năm nay, cuộc tập trận có thêm sự tham gia của 12 quốc gia khác, bao gồm Nhật, Úc, Singapor, Canada, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, New Zealand, Hàn Quốc, Papua New Guinea, Timor Leste và Vương quốc Anh. (Bài chi tiết)