HLV Park Hang Seo nói việc Quang Hải xuất ngoại “đương nhiên ảnh hưởng tới đội tuyển Việt Nam”.

Dưới đây là thông tin chi tiết:

HLV Park Hang Seo bình luận về thông tin Quang Hải muốn xuất ngoại

Khi được hỏi về việc “học trò cưng” Nguyễn Quang Hải quyết tâm xuất ngoại, HLV Park Hang Seo hôm 15/3 cho biết: “Chuyện Quang Hải ra nước ngoài thi đấu đương nhiên phải có ảnh hưởng tới đội tuyển Việt Nam”.

Báo Dân Trí trích lời ông Park: “Làm gì có ai ở vị trí tấn công xuất sắc hơn Quang Hải. Tôi nghĩ chắc VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) cũng sẽ có tham vấn, ý kiến việc ký hợp đồng của Quang Hải”.

Ông nói thêm: “Tất nhiên đó là việc của VFF chứ không phải việc của tôi”.

HLV Park: “Tôi không hiểu nổi” VPF

Trong buổi chia sẻ hôm 15/3, ông Park, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam bày tỏ không hài lòng khi VPF (Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) xếp trận đá bù giữ CLB Hà Nội và Thanh Hóa vào ngày 16/3.

Ông Park lo ngại các cầu thủ đội tuyển quốc gia có thể sẽ bị chấn thương sau trận đá bù giữa CLB Hà Nội – Thanh Hóa. Vào ngày 24/3, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Oman.

PLO dẫn lời HLV Park: “Tôi không rõ vì sao trong thời gian tuyển tập trung, người ta lại bố trí lịch thi đấu vào đó. Việc này gây khó khăn cho chúng tôi trong khi họ luôn yêu cầu tuyển Việt Nam phải thắng. Tôi không hiểu nổi”.

Theo VnExpress, HLV Park được hỏi về mục tiêu của ông trong trận đấu với Oman. Ông Park trả lời: “Tôi xin phép không nói mục tiêu. Nói không đạt được thì mọi người lại đánh tôi”.

Ông cho biết: “Tất nhiên đã là HLV thì luôn quyết tâm thắng. Quan trọng nhất là trận nào các cầu thủ cũng phải nỗ lực, cho thấy tinh thần cao nhất”.

Bắt hàng loạt cựu lãnh đạo Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

VnExpress đưa tin, Bộ Công an tối 15/3 cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giam ông Mai Tuấn Anh, nguyên Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty VEC, về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ông Mai Tuấn Anh, còn có 6 người khác bị khởi tố và bắt tạm giam.

Bộ Y tế đã đính chính, F0 vẫn đi lại khắp nơi, vậy nên xử sao?

Theo Tuổi Trẻ, vào ngày 14/3, Bộ Y tế có hướng dẫn cho phép F0 ra khỏi nhà. Đến tối cùng ngày, Bộ Y tế đính chính là F0 chỉ được ra khỏi phòng, không được ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, dù có được ra khỏi nhà hay không, thì nhiều F0 vẫn buộc phải đi ra đường. Ví dụ, Fo phải đi mua thuốc, đi test Covid, đi xin giấy xác nhận F0… Còn có trường hợp F0 đi làm, đi chợ, đi chơi…

Báo Tuổi Trẻ cho biết: “Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 vẫn có hiệu lực, trong đó nghiêm cấm hành vi cố ý làm lây lan dịch bệnh.”

Bài báo cho biết, đã có nhiều người bị xử phạt hành chính hoặc hưởng án treo, nhận án tù liên quan đến việc này.

Cách giải độc protein tế bào gai của Covid-19 sau khi nhiễm bệnh hoặc tiêm vắc xin

Các nhà khoa học phát hiện nếu bạn từng nhiễm Covid hoặc tiêm vắc xin ngừa Covid, thì các protein gai của virus đều có thể lưu hành lượng lớn trong máu của bạn. Chúng có thể gây tổn thương tế bào, mô và các cơ quan.

Hội đồng Y tế Thế giới (World Council for Health) gần đây đã phát hành một hướng dẫn giải độc protein gai của virus. Các bạn có thể thực hiện các bước cơ bản đó để giảm thiểu tác động của protein gai độc hại trong cơ thể. Kính mời độc giả xem Bài chi tiết.