Báo chí Trung Quốc thừa nhận bóng đá nước này thật sự “hỗn loạn” sau trận thua Việt Nam 1-3 vào Mùng 1 Tết.

Dưới đây là các tin nổi bật sáng 19/2/2022:

Sau trận thua Việt Nam, bóng đá Trung Quốc rơi vào hỗn loạn

Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đã chịu thất bại 1-3 trước các cầu thủ Việt Nam vào tối Mùng 1. Sau sự kiện này , bóng đá Trung Quốc đã rơi vào hỗn loạn.

Tờ báo PP Sports của Trung Quốc thừa nhận “sự hỗn loạn” của bóng đá nước này “còn tệ hơn cả việc thất bại trước đội tuyển Việt Nam vào ngày Mồng 1 Tết”.

“Đội tuyển Trung Quốc đã khiến nhiều người vô cùng thất vọng khi thua đội tuyển Việt Nam vào ngày Mồng 1 Tết”, Dân Trí trích dẫn bài báo của PP Sports.

“Mặc dù vậy, những gì xảy ra sau trận đấu này còn tệ hơn thế”, tờ báo Trung Quốc cho biết. Bài báo cho biết nhiều câu lạc bộ tại Trung Quốc đối mặt với tình trạng tài chính nghiêm trọng. Nhiều cầu thủ bị nợ lương kéo dài, thậm chí có nguy cơ thất nghiệp trong thời gian tới.

Không chỉ báo Trung Quốc, tờ Osen của Hàn Quốc cũng cho rằng bóng đá Trung Quốc đang thật sự hỗ loạn.

“Tình trạng hỗn loạn đang xảy ra ở bóng đá Trung Quốc”, Osen viết. “Các CLB đang gặp khó khăn về tài chính; còn các cầu thủ không được nhận lương trong nhiều tháng qua… Có nhiều CLB ở Trung Quốc có thể lâm vào cảnh phá sản vì không đủ tiền trả lương cho cầu thủ”.

Cầu thủ U23 Việt Nam phải đeo khẩu trang khi tập luyện

Sau khi đội tuyển U23 Việt Nam có 4 cầu thủ dương tính với SARS-CoV-2, các cầu thủ cùng phòng với 4 người này đã phải đeo khẩu trang khi tập luyện vào tối 18/2.

VnExpress đưa tin, HLV Đinh Thế Nam đưa ra yêu cầu này để phòng tránh lây nhiễm trong đội tuyển.

Theo Zing, một số cầu thủ khó thở khi phải vừa đeo khẩu trang, vừa tập luyện.

Hôm nay (19/2), các cầu thủ Việt Nam sẽ thi đấu với tuyển Singapore. Chỉ những người có kết quả xét nghiệm âm tính mới được vào thi đấu. với bốn thành viên dương tính phải đeo khẩu trang tập luyện.

Cô giáo bật ngửa đầu trẻ đang nôn ói ra sau, bố mẹ tức tốc đến trường

Gần đây, một phụ huynh đã đăng clip cho thấy em bé 2 tuổi bị nôn sữa trong lớp. Cô giáo liền ấn đầu bé về phía sau và giữ trán bé trong tư thế ngồi thẳng.

Phụ huynh bức xúc về hành vi của cô giáo, lập tức đến trường đón bé. Lãnh đạo trường mầm non nói với Dân Trí rằng cô giáo đã xin lỗi gia đình phụ huynh, và cam đoan cô giáo không hề đánh trẻ, chỉ là cách xử lý tình huống chưa phù hợp.

Phía nhà trường nói rằng phụ huynh đã chia sẻ clip lên mạng, nhưng không đề cập đến việc phụ huynh xông vào trường, dí cô giáo bật ngửa, nên có phần gây ảnh hưởng tới nhà trường.

Cô giáo mầm non dí đầu trẻ về phía sau khi trẻ nôn trớ (ảnh từ clip).
Cô giáo mầm non dí đầu trẻ về phía sau khi trẻ nôn trớ (ảnh từ clip).

Chị V., mẹ của em bé 2 tuổi, cho biết chị vẫn bức xúc vì không nhận được lời xin lỗi chân thành từ cô giáo và nhà trường.

TT Biden: Ông Putin đã quyết định xâm lược Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19/2 tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định xâm lược Ukraine và đang phát tát thông tin sai lệch nhằm lấy cớ cho cuộc tấn công trong vài ngày tới.

“Vào thời điểm này, tôi tin chắc rằng ông ta đã đưa ra quyết định (xâm lược Ukraine)”, ông Biden nói với các phóng viên ở thủ đô Washington, theo Reuters.

Tuyên bố của ông Biden được đưa ra sau khi Mỹ có cuộc điện đàm với các đồng minh gồm Canada, Pháp, Đức, ý, Ba Lan, Romania, Anh Quốc, Liên minh châu Âu và NATO.

Bốn máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc tiến vào ADIZ của Đài Loan

Bốn máy bay chiến đấu Shenyang J-16 của Lực lượng Không quân Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan trong vào hôm 18/2, theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, Taiwan News đưa tin.

Trung Quốc liên tiếp xâm phạm không phận Đài Loan trong nhiều năm qua. Giới quan sát cho rằng Bắc Kinh đang nghe ngóng tình hình Ukraine; nếu Nga xâm lược Ukraine, khả năng Trung Quốc cũng sẽ sớm tấn công Đài Loan.