Đại sứ quán Ukraine đưa ra câu hỏi khó hôm 20/10, khi muốn thăm dò quan điểm của Hà Nội xoay quanh chiến cuộc Nga – Ukraine.

Ukraine đề nghị Việt Nam bình luận

Trong họp báo thường kỳ 20/10 của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Ukraine bất ngờ đặt câu hỏi “đề nghị bình luận về những diễn biến gần đây tại Ukraine”

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng: “Việt Nam quan tâm, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình gần đây xung quanh xung đột Nga – Ukraine.

Một lần nữa, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Chúng tôi cũng mong rằng tính mạng, tài sản của người dân ở đây, trong đó có công dân Việt Nam phải được đảm bảo”.

Bà Hằng cũng nói “Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình”.

Bắt thêm một cựu quan chức liên quan vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tối 20/10, nhiều tờ báo đưa tin bà Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, bị khởi tố, bắt giam, khám nhà.

Nguồn tin cho biết, bà Thu bị bắt để điều tra liên quan đến sai phạm đấu thầu y tế giữa Bệnh viện Đồng Nai và Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn hồi năm 2013-2015.

Bà Bồ Ngọc Thu khi chưa bị bắt (ảnh: LG).
Bà Bồ Ngọc Thu khi chưa bị bắt (ảnh: LG).

Mấy ngày trước, dính đến vụ án này, hai cựu quan chức Đồng Nai là ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư tỉnh, cũng bị bắt. Hai người này bị cáo buộc Nhận hối lộ.

Đề nghị kỷ luật ông Phùng Xuân Nhạ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm 20/10 thông báo kỷ luật ông Nguyễn Hữu Độ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với hình thức khiển trách.

Ủy ban này cũng đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Bo-trương-phung-xuan-nha
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại chương trình tôn vinh “Nhà giáo tiêu biểu năm 2020” (ảnh chụp màn hình VTV).

Cuộc họp này, Ban cán sự đảng UBND TP Đà Nẵng bị khiển trách vì liên quan vụ bê bối của CDC tỉnh này mua sắm thiết bị y tế.

Việt Nam xuất hiện ca cúm A(H5) trên người sau hơn 8 năm

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, ngày 17/10, Viện ghi nhận một trường hợp bệnh nhi 5 tuổi ở Phú Thọ có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A(H5). Cúm A(H5) là virus cúm lây từ gia cầm sang người thông qua việc hít thở hoặc tiếp xúc trực tiếp với chất tiết (nước bọt, chất nhầy hoặc phân) từ những con vật bị nhiễm bệnh.

Đây là ca bệnh cúm A(H5) trên người mới nhất tại Việt Nam kể từ tháng 2/2014. Tích lũy từ năm 2003 đến nay, cả nước ghi nhận 128 trường hợp nhiễm cúm A(H5).

Bộ Y tế nói đã lấy 65 mẫu bệnh phẩm của những người tiếp xúc với bệnh nhân (cả tiếp xúc xa và tiếp xúc gần), kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều âm tính với cúm A/H5.

Việt Nam có ca đậu mùa khỉ thứ hai

Người phụ nữ 38 tuổi, ngụ Tuyên Quang, du lịch từ Dubai về sân bay Tân Sơn Nhất với triệu chứng sốt, được cách ly ngay tại sân bay và lấy mẫu xét nghiệm, mắc đậu mùa khỉ.

Điều tra lịch sử dịch tễ cho thấy, người này đi du lịch Dubai từ ngày 29/9 đến 18/10, khởi phát triệu chứng đậu mùa khỉ từ ngày 11/10 với sốt kèm mệt mỏi, buồn nôn và xuất hiện các mụn mủ rải rác trên cơ thể.

Bệnh nhân ngày và bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên Việt Nam trước đó ở cùng nhà tại Dubai và sinh hoạt chung. Khi biết bạn có các triệu chứng tương tự, người mắc đậu mùa khỉ đầu tiên thông báo cho CDC TP. HCM để hỗ trợ.

Báo VN cho biết, hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở trong nước đã khỏi.

Bà Liz Truss từ chức Thủ tướng Anh

Ngày 20/10, Thủ tướng Liz Truss đã đưa ra tuyên bố từ chức bên ngoài văn phòng làm việc tại số 10 phố Downing.

Bà Truss tuyên bố từ chức thủ tướng Anh ngày 20/10 (ảnh chụp màn hình Reuters).
Bà Truss tuyên bố từ chức thủ tướng Anh ngày 20/10 (ảnh chụp màn hình Reuters).

Bình luận trên Zing, ông Stephen Clear – giảng viên và chuyên gia về luật và luật hiến pháp của Trường Luật thuộc Đại học Bangor – nhận xét: Cho dù bà Truss không từ chức và có thể vượt qua được những thử thách ngay lúc này, bà cũng khó bám trụ lâu vì hàng loạt rào cản khác.

“Tầm nhìn kinh tế của bà Truss là một sai lầm”, ông Stephen nói, nói không chỉ tác động đến nền kinh tế mà còn gây ảnh hướng đến “vị trí của đảng Bảo thủ”, đến sự ổn định của bức tranh chính trị trong nước, và đến cả “vị thế quốc tế của nước Anh”.

Tính ra, từ lúc nhậm chức đến khi rời ghế Thủ tướng, bà Liz Truss chỉ tại vị 44 ngày, trở thành thủ tướng có thời gian phụng sự ngắn nhất trong lịch sử chính trị Anh. Con số này chưa bằng một nửa thời gian ngồi ghế thủ tướng ngắn nhất trước sự kiện này của George Canning vào năm 1827, với nhiệm kỳ chỉ 119 ngày.

Nga muốn tung tiêm kích Su-57 tấn công Ukraine

Mới đây, Tư lệnh “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine, tướng Sergei Surovikin cho biết: “Để gia tăng hiệu quả chiến đấu, tôi đặc biệt muốn chọn máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga. Do mang được nhiều loại vũ khí, chiến đấu cơ này có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu trên không và trên mặt đất trong mỗi lần xuất kích”.

Tờ Eurasian Times nhận xét, Su-57 đang được sử dụng trong cả hai hai trò tấn công không đối không và không đối đất trên chiến trường và đã đạt được hiệu quả nhất định.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Su-57 của Nga (ảnh: Wikipedia).
Chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Su-57 của Nga (ảnh: Wikipedia).

Trước đây, phương Tây vốn coi thường Su-57 ở điểm nó có thể dễ bị radar phát hiện hơn so với các máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ như F-22 Raptor & F-35 Lightning. Nhưng Eurasia Times dẫn nhận định của một số chuyên gia quân sự cho biết, mặt trước của chiến đấu cơ này có khả năng tàng hình rất tốt, dù tính năng này ở mặt bên và phía sau của Su-57 có chút hạn chế.

Hiện tại, vẫn chưa có bất cứ báo cáo nào về một cuộc cận chiến giữa tiêm kích Su-57 và máy bay chiến đấu của Ukraine, cũng như không có hình ảnh cho thấy Su-57 trong không phận Ukraine. Nếu tiêm kích này tấn công một mục tiêu trên không, nó sẽ phải sử dụng tên lửa K-77M hoặc R-37M.