Mưa lớn, nước dồn về khắp nơi khiến Quốc lộ 14 ở Kon Tum có đoạn ngập sâu hơn một mét vào chiều tối qua, 22/10.

Nhiều xe ngập sâu, chết máy

Tại huyện Đăk Hà, mưa bắt đầu từ khoảng 16 giờ, càng về đêm càng nặng hạt. Trận mưa đã khiến nước từ khắp nơi đổ về Quốc lộ 14, đoạn đi qua thị trấn Đăk Hà, theo báo Người Lao Động.

Một đoạn trên QL 14 ngập tối 22/10 (ảnh chụp màn hình Người Lao Động).
Một đoạn trên QL 14 ngập tối 22/10 (ảnh chụp màn hình Người Lao Động).

Một đoạn đường khoảng 200 mét ngập sâu khoảng 1 mét trong nước. Do trận mưa xảy ra vào giờ tan tầm, nhiều người lưu thông đi lại rất khó khăn. Trong đó, nhiều xe máy bị chết giữa đường, phải dắt bộ.

170 người Việt bị cưỡng bức lao động ở Campuchia về nước

171 người được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia cùng cảnh sát nước này cứu từ công ty cờ bạc, đưa về qua cửa khẩu Xa Mát.

Theo VnExpress, những người này bị cưỡng bức lao động tại một công ty kinh doanh đánh bạc trực tuyến (ở TP Samrong, tỉnh Oddar Meancheay) giáp biên giới Thái Lan, được nhà chức trách Campuchia giải cứu từ ngày 11 đến 17/10, theo đề nghị của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang.

Sóng bất ngờ đánh chìm 6 tàu đang neo đậu tại Phú Quốc

Tin từ Tuổi Trẻ, tối 22/10, một đợt sóng lớn bất ngờ ập tới tại bãi Xếp Lớn (khu phố 5, phường An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) khiến nhiều tàu thuyền đang neo đậu tại đây bị đánh chìm.

Sóng to khiến một chiếc ca nô chở khách du lịch ở Phú Quốc bị gãy (ảnh: Tuổi Trẻ/Biên phòng cung cấp).
Sóng to khiến một chiếc ca nô chở khách du lịch ở Phú Quốc bị gãy (ảnh: Tuổi Trẻ/Biên phòng cung cấp).

Đến 21h tối cùng ngày, có 6 tàu bị sóng đánh chìm. Trong đó một ca nô chuyên chở khách du lịch đang neo đậu bị sóng đánh gãy làm đôi. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Đề xuất đội vốn 16.000 tỷ đồng với metro Nam Thăng Long -Trần Hưng Đạo

Zing cho biết, Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa trình UBND TP Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo.

Theo cơ sở điều chỉnh quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư dự án được đề xuất điều chỉnh tăng lên 35.679 tỷ đồng, tăng 16.124 tỷ đồng (82%) so với quyết định được phê duyệt.

Trước đó, theo quyết định 2054 ngày 13/11/2008 phê duyệt dự án của UBND TP Hà Nội, tuyến đường sắt đô thị Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài tuyến 11,5km. Trong đó, 8,5km đường đi ngầm, 3km đi cao.

Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2009-2015, thời gian bảo dưỡng dự kiến khoảng 5 năm. Tổng mức đầu tư dự án là 19.555 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là 16.485 tỷ đồng; vốn đối ứng ngân sách thành phố Hà Nội là 3.079 tỷ đồng.

Nga: Su-30SM tuần tra bắn hạ máy bay chiến đấu Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên kênh Telegram ngày 22/10 rằng, một máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, trong lúc đang bảo vệ máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng, đã phát hiện và bắn hạ một máy bay của lực lượng vũ trang Ukraine.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Trong khi đó, một số tờ báo Phương Tây như Washington Post cho rằng, Kiev này hiện có nguy cơ cạn kiệt hoàn toàn tên lửa đất đối không. Các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái kamikaze (UAV cảm tử) của Nga cũng làm hệ thống phòng không của Ukraine liên tục căng thẳng.

Tổng thống Ukraine cầu khẩn trong tuyên bố cứng

Trên Telegram, Tổng thống Zelensky nói: “Vào ban đêm, người Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn với 36 quả rocket”. Ông Zelensky nói cứng rằng” (chúng) hầu hết đã bị bắn hạ”.

Ông Zelensky cũng nhanh chóng gửi lời cầu khẩn khi đưa ra một bức ảnh chụp cuộc tấn công của Nga vào một trong những cơ sở năng lượng. “Bức ảnh chỉ là một trong những ví dụ về cách Nga cố gắng tàn phá chúng tôi… Thế giới có thể và phải ngăn chặn hành động tấn công khủng khiếp này”, ông Zelensky khẩn thiết.

Ở một động thái khác vừa diễn ra, ông Zelensky kêu gọi Phương Tây lên tiếng về nguy cơ Nga không kích đập Nova Kakhovka trên sông Dnieper có thể gây “thảm họa quy mô lớn”.