Vì sao HLV Park ‘không nói trước’ liệu Việt Nam có vô địch SEA Games hay không? Trung Quốc nói “thế lực bên ngoài” phá hoại hòa bình ở Biển Đông.

Dưới đây là các tin chi tiết

HLV Park “không biết U23 Việt Nam có vô địch SEA Games hay không”

Dân Trí đưa tin, tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U20 Hàn Quốc trong trận giao hữu thứ hai vào ngày 22/4.

HLV Park cho biết việc ông dùng 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh đã tạo nên sự khác biệt. Trong trận đấu thứ nhất, U23 Việt Nam hòa 1-1 với U20 Hàn Quốc.

Khi được hỏi về mục tiêu bảo vệ chức vô địch SEA Games, ông Park không hứa trước. Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Park: “Vô địch hay không, không nói được. Tôi chỉ cố hết sức. Tôi nói không vô địch được mọi người lại đánh tôi”.

Huấn luyện viên Park Hang-seo không hài lòng với công tác trọng tài (ảnh: VFF).
Huấn luyện viên Park Hang Seo không nói trước về SEA Games 31 (ảnh: VFF).

Theo Zing, “gần như chắc chắn” các cầu thủ đá chính trong trận đấu với U20 Hàn Quốc vào tối 22/4 sẽ nằm trong danh sách tham dự SEA Games 31. Chỉ còn 2 tuần nữa là diễn ra trận bóng đầu tiên của Việt Nam tại SEA Games 31. Trong trận này, tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ khó khăn nhất bảng là U23 Indonesia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Không hình sự hoá các quan hệ dân sự kinh tế’

VnExpress đưa tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 22/4 nói về “chủ trương không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và luôn có chính sách hỗ trợ, khuyến khích những doanh nghiệp tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, làm ăn hiệu quả, chính đáng, minh bạch, làm giàu chính đáng”.

Tuy nhiên, vừa qua, đã có nhiều sai phạm ở Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh và mới đây nhất là Louis Holding. Trong cuộc họp hôm 22/4, Thứ trưởng Công an Lê Văn Tuyến phát biểu rằng các sai phạm chủ yếu tập trung vào việc công bố thông tin không đúng sự thật, thao túng giá chứng khoán.

“Các hành vi này chưa đến mức xử lý hình sự”, Thứ trưởng Tuyến nói.

Phản hồi nhận định của Bộ Công an, Thủ tướng nhấn mạnh: “Quan trọng là chúng ta không hình sự hoá các quan hệ dân sự, các hoạt động kinh tế”.

Gần 50% xe taxi ngừng hoạt động

Theo báo Lao Động, gần 50% xe taxi tại Hà Nội đang có tình trạng thiếu lái xe.

Sau thời gian đình trệ kéo dài vì Covid và tình trạng giá xăng tăng mạnh, nhiều tài xế đã bỏ nghề. Vì vậy, nhiều hãng taxi lâm vào tình trạng thiếu tài xế.

Các chuyên gia ca, việc thiếu tài xế sẽ làm chậm tiến trình phục hồi cho ngành này sau dịch Covid-19.

Trung Quốc: “Các thế lực bên ngoài” đang gây rối ở Biển Đông

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc “các cường quốc bên ngoài” đang can thiệp vào tình hình Biển Đông, gây chia rẽ các nước trong khu vực vì động cơ địa của mình.

Ông Tan Qingsheng thuộc Vụ Biên giới và Đại dương không đề cập “cường quốc bên ngoài” là nước nào, nhưng ông ta nói rằng: “Việc đạt được phát triển bền vững ở Biển Đông vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức”.

Giới quan sát nhận định Trung Quốc lợi dụng tình hình Ukraine để tăng cường kiểm soát Biển Đông (ảnh chụp màn hình CGTN).
Giới quan sát nhận định Trung Quốc lợi dụng tình hình Ukraine để tăng cường kiểm soát Biển Đông (ảnh chụp màn hình CGTN).

“Vấn đề nổi cộm nhất trong số đó là một số thế lực nước ngoài, vì lợi ích địa chính trị của riêng họ mà đã gia tăng thao túng và can dự vào tranh chấp Biển Đông”.

Công dân Trung Quốc bị xử tội lừa chiếm tiền hỗ trợ Covid tại Mỹ

Các công tố viên Mỹ cho biết nước này đã kết án 52 tháng tù đối với Ma Muge, một công dân Trung Quốc trú tại New York về tội lừa đối, chiếm đoạt tiền hỗ trợ của chính phủ Mỹ.

Cụ thể, người đàn ông 38 tuổi này, khai man với Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ rằng anh ta có hàng trăm nhân viên trong 2 công ty, và phải trả cho họ hàng triệu đô tiền lương cho họ mỗi tháng. Từ việc khai báo gian dối, anh ta chiếm được 20 triệu đô tiền hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ của chính phủ Mỹ vượt qua dịch COvid-19.