Sự việc thí sinh Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) đứng trên xe buýt 2 tầng nhảy nhót chưa có kết luận, cùng ngày, việc đua bò trái phép ở Trà Sư đã được xử lý.

Cộng đồng ngán ngẩm

Hôm 21/7, các thí sinh trong top 38 mặc trang phục theo phong cách lễ hội nhiều màu sắc và có phần thiếu vải, diễu hành trên xe buýt 2 tầng quanh các trục đường chính tại thành phố biển Quy Nhơn, theo Dân Trí.

Ngoài vẫy tay với người đi đường, nhiều thí sinh hoa hậu còn lắc lư, vặn vẹo nhún nhảy theo nền nhạc.

Nhiều người để lại bình luận trên diễn đàn, cho rằng hình ảnh các thí sinh Hoa hậu ăn mặc thiếu vải, nhảy nhót trên xe buýt có phần lố lăng, không phù hợp. “Các cuộc thi Hoa hậu vốn có mục đích tôn vinh giá trị, vẻ đẹp của người phụ nữ. Việc ăn mặc, nhảy nhót như thế này thật phản cảm”, một độc giả bình luận.

Tuy nhiên, ngày 22/7, Dân Trí cho biết, ông Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định nói vẫn chưa biết gì về sự việc này.

Phía Ban tổ chức cuộc thi cũng chưa phản hồi Dân Trí về thông tin vụ việc.

Kỷ luật giám đốc điểm du lịch xây sân đua bò trái phép

Cùng ngày, một sự việc liên quan đến việc đua bò đã được xử lý.

Theo Zing, liên quan đến vụ công trình sân đua bò rộng 20.000 m2 được xây dựng trái phép trong điểm du lịch rừng tràm Trà Sư (An Giang), ông Đinh Quang Thái – Giám đốc điểm du lịch kiêm Trưởng ban Quản lý điểm du lịch rừng tràm Trà Sư – đã bị khiển trách.

Một góc đường đua bò (ảnh TTXVN).
Một góc đường đua bò ở Trà Sư (ảnh TTXVN).

Rừng tràm Trà Sư vốn là khu du lịch nổi tiếng với hệ sinh thái đậm chất miền Tây Nam Bộ. Đây là rừng ngập nước tiêu biểu cho vùng Tây sông Hậu, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật và thực vật thuộc hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam. Vì vậy, việc “nhồi” chuồng đua bò vào khu du lịch bị cho là kỳ dị và phá vỡ cảnh quan, thiên nhiên hoang sơ.

Chủ siêu xe 23 tỷ đồng chưa hiểu tại sao xe nát đầu

Sáng 21/7, chiếc Ferrari 488 di chuyển trên tuyến đường thuộc quận Long Biên (Hà Nội) rồi mất lái, lao lên vỉa hè, tông gãy đổ 2 cây xanh.

Zing dẫn chia sẻ anh H – chủ xe cho biết, anh vẫn chưa hiểu nguyên nhân tại sao chiếc xe bị tai nạn. Trước đó, anh thuê xe cứu hộ chở chiếc siêu xe đến cơ sở Volvo Hà Nội để thay dây curoa, bảo dưỡng.

Siêu xe tông đổ 2 gốc cây bên đường.
Siêu xe tông đổ 2 gốc cây bên đường (ảnh chụp màn hình Zing).

Sau đó, anh nhận được tin chiếc xe của mình xảy ra tai nạn. Chủ xe cho biết hãng Ferrari chưa có cơ sở ở Hà Nội. Anh vẫn thường mang xe vào đây để bảo dưỡng.

Sau khi xảy ra vụ việc, người trực tiếp điều khiển xe gây tai nạn đã liên hệ để xin lỗi chủ xe. Tuy nhiên, những người đứng đầu Volvo Hà Nội và quản lý garage vẫn chưa liên hệ hay gọi điện cho anh. Anh H không đồng ý với cách giải quyết này của Volvo.

Theo anh H, chiếc xe khoảng 23 tỷ đồng. “Xe của tôi không có bảo hiểm. Chi phí để sửa chữa ước tính khoảng hơn 6 tỷ đồng”, anh H. nói.

Đưa 5 ngư dân mới được cứu về bờ

Theo VnExpress, 20h ngày 22/7, tàu hải quân 466 tiếp cận tàu hàng đã cứu 5 thuyền viên sau 12 ngày họ mất tích. Hải quân cơ động xuồng sang tàu hàng để đón ngư dân. Sau 55 phút, cả 5 ngư dân được chuyển sang tàu Hải quân an toàn.

“Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của các ngư dân đang hồi phục và tinh thần dần ổn định”, đại diện Quân chủng Hải quân nói.

Mỹ viện trợ 270 triệu USD cho Ukraine

Chính quyền Biden hôm 22/7 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 270 triệu USD cho Ukraine, bao gồm Hệ thống Tên lửa Cơ động Cao (HIMARS) và 36.000 viên đạn.

Đây là gói hỗ trợ an ninh thứ hai mà ông Biden đã phê duyệt trong tháng này. Vào đầu tháng 7, chính quyền Biden đã công bố gói viện trợ an ninh trị giá 400 triệu USD cho Ukraine. Ông Kirby cho biết Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine khi nước này chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Đồng minh của ông Trump bị kết án

Ông Steve Bannon, một đồng minh lâu năm của cựu Tổng thống Donald Trump đã bị kết án hôm 22/7 về tội khinh thường. Lý do là vì ông đã phớt lờ trát đòi hầu tòa của “Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1” của Quốc hội. Ủy ban này được coi là một nhóm do Đảng Dân chủ xúc tiến nhằm truy cứu trách nhiệm của ông Trump và những người ủng hộ ông về cuộc bạo loạn vào ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol.

Khi đó, những người ủng hộ ông Trump đã tụ tập quy mô lớn tại Điện Capitol để yêu cầu xem xét lại kết quả cuộc bầu cử 2020; vì cho rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận, dẫn đến chiến thắng cho ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden.