Nam thanh niên giả danh cảnh sát hình sự, lấy tiền của nữ chủ quán. Dân Trung Quốc phẫn nộ vì chính quyền gây khó dễ cho người về quê ăn Tết…

Dưới đây là các tin nổi bật sáng 24/1:

Giả danh cảnh sát hình sự hù dọa lấy tiền nữ chủ quán cà phê

PLO đưa tin, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) hôm 23/1 cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Vàng, 31 tuổi, trú tại thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang.

Trước đó, vào sáng 21/1, Vàng đến quán cà phê của chị NTT tại xã Long An (huyện Long Thành). Vàng đưa ra một thẻ có huy hiệu Công an, tự xưng mình là Cảnh sát hình sự. Vàng yêu cầu kiểm tra quán, sau đó dọa nạt rằng quán đang vi phạm pháp luật, có thể bị xử tù 1-2 năm và nộp phạt 45 triệu.

Hồ Văn Vàng giả dạng cảnh sát lấy tiền của nữ chủ quán (ảnh: Công an Đồng Nai).
Hồ Văn Vàng giả dạng cảnh sát lấy tiền của nữ chủ quán (ảnh: Công an Đồng Nai).

Vàng đòi chị T nộp 3-4 triệu thì sẽ bỏ qua. Chị T nói không có tiền, đưa trước 1 triệu và hẹn Vàng chiều đến lấy nốt số tiền còn lại. Khi Vàng đến thì bị công an bắt giữ.

Bé gái 4 tuổi mất mạng vì bác ngắm thử súng hơi

PLO cho biết, công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang điều tra vụ bé TLTA 4 tuổi bị trúng đạn súng hơi.

Trước đó, vào trưa 22/1, người thân đưa cháu A đến nhà bác ruột của cháu là ông TVH (trú tại xóm 3, xã Liên Thành, huyện Yên Thành). Người bác đã lấy súng hơi (thường dùng săn bắn chim) ra lau chùi, và ngắm thử súng.

Khẩu súng cướp cò, khiến đạn bay trúng vào cháu A đang chơi ở sân, cách khoảng 20 mét. Cháu A được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu, nhưng do cháu bị bắn trúng tim nên đã tử vong.

39 chiến cơ Trung Quốc xâm nhập không phận Đài Loan

Đài Bắc hôm 23/1 cho biết 39 máy bay phản lực của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, DW đưa tin.

Hòn đảo này đã đáp trả bằng cách điều động các máy bay chiến đấu để xua đuổi máy bay Trung Quốc và kích hoạt các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Dân Trung Quốc phẫn nộ vì chính quyền gây khó dễ cho người về quê ăn Tết

Công Trung Trung Quốc đã rất tức giận sau khi ông Đổng Hồng, chủ tịch huyện Đan Thành, tỉnh Hà Nam dọa sẽ cách ly và tạm giam người về địa phương ăn Tết với “ý đồ xấu”.

Cụm từ “dụng ý xấu” không được giải thích cụ thể và vấp phải chỉ trích gay gắt từ cư dân mạng. Giới truyền thông Trung Quốc cũng lên án ông Đổng.

Đài CCTV ám chỉ “một số một số địa phương” diễn giải chính sách “một cách phiến diện”, “gây khó dễ cho dân”.

Trung Quốc thừa nhận bắt cậu bé Ấn Độ

Quân đội Trung Quốc thừa nhận họ đã bắt giữ “một cậu bé tại lãnh thổ” Ấn Độ, theo Times of India (TOI).

Cậu bé có tên Miram Taron (17 tuổi). Ấn Độ gọi đây là một vụ bắt cóc. Từ tháng 9 năm 2020, Trung Quốc đã bắt cóc 5 trẻ em gần đường phân cách McMahon.