Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu Unilever Việt Nam báo cáo về thông tin các sản phẩm dầu gội khô nhãn hàng Bed Head Tigi, Dove và Tresemmé nghi chứa chất gây ung thư.

Lô hàng còn trôi nổi trên thị trường?

Ngày 26/10, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam báo cáo về thông tin việc các sản phẩm dầu gội khô nhãn hàng Bed Head Tigi, Dove và Tresemmé bị thu hồi tại Canada do nghi ngờ chứa chất nguy cơ gây ung thư.

Theo Tuổi Trẻ, năm 2019 và năm 2020, Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam có công bố ba sản phẩm dầu gội khô (TRESemme Fresh & Clean Dry Shampoo; TRESemme Volumizing Dry Shampoo và Dove Invisible Dry Shampoo) sản xuất tại Mỹ.

Từ năm 2020, công ty đã ngừng nhập khẩu, phân phối sản phẩm Dove Invisible Dry Shampoo và từ tháng 9/2021 đã ngừng phân phối sản phẩm TRESemme Fresh & Clean Dry Shampoo, TRESemme Volumizing Dry Shampoo.

Hiện Cục Quản lý dược đang phối hợp với cơ quan quản lý dược các nước liên quan xác minh các nội dung Công ty Unilever báo cáo để xử lý trong trường hợp có lô sản phẩm nêu trên lưu hành tại Việt Nam.

Kiến nghị thu phí qua thẻ ETC với ôtô đỗ dưới lòng đường Sài Gòn

Công ty Thanh niên xung phong đề xuất thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường qua tài khoản thanh toán ETC (thu phí không dừng) thay ứng dụng MyParking để quản lý hiệu quả. Việc thu phí qua tài khoản ETC dự kiến từ tháng 12 tới.

Hiện Công ty Thanh niên xung phong đang là đơn vị được giao thu phí đậu ôtô dưới lòng đường ở TP. HCM. Các báo cáo tài chính của công ty này mấy năm qua đều ghi nhận mức thu thấp hơn chi. Như năm 2021, việc thu phí lỗ 8 tỷ đồng.

Hà Nội lên phương án bắn pháo hoa

Lãnh đạo TP. Hà Nội vừa giao Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng hai phương án bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phương án 1 là gói gọn, chỉ bắn 2 điểm; phương án hai bắn 31 điểm trong TP.

Những năm trước đại dịch Covid-19, dịp Tết Nguyên đán TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa 31 điểm ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã (quận Hoàn Kiếm có hai điểm bắn đều ở Hồ Gươm), kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Giá vé máy bay Tết đắt gấp đôi năm 2021

VnExpress dẫn khảo sát cho thấy, không riêng đường bay vàng TP. HCM – Hà Nội, giá vé các chặng ngách từ phía Nam cũng tăng mạnh, có chặng lên gần chục triệu đồng khứ hồi.

Xem biểu đồ mức giá vé khứ hồi các hãng dịp Tết Nguyên đán (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Kiến nghị dời hàng hoa sữa vì “quá nồng”

Quận Đống Đa vừa đề nghị các cơ quan của TP Hà Nội cho phép di chuyển khoảng 80 cây hoa sữa ở phố Nguyễn Chí Thanh, thay thế bằng các cây khác phù hợp hơn nhằm hạn chế mùi hương quá nồng.

Trước đó, người dân trong khu vực kêu khó chịu vì bị hương hoa sữa “hành hạ” suốt mùa thu.

Theo Tuổi Trẻ, nhiều khả năng 80 cây hoa sữa này sẽ được chuyển về trồng ở bãi rác Xuân Sơn để át mùi chất thải.

Ông Putin giám sát tập trận hạt nhân

Đài RT cho hay, hôm 26/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giám sát các cuộc tập trận hạt nhân chiến lược bao gồm các hoạt động phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Cuộc tập trận hạt nhân diễn ra trong lúc Nga cảnh báo Ukraine âm mưu sử dụng “bom bẩn” trên chiến trường để đổ trách nhiệm cho quốc gia này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm căn cứ quân sự ở vùng Ryazan ngày 20/10 (ảnh chụp màn hình AP).
Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm căn cứ quân sự ở vùng Ryazan ngày 20/10 (ảnh chụp màn hình AP).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại cuộc tập trận, nhóm vũ khí của Nga bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars phóng từ sân bay vũ trụ quân sự Plesetsk ở vùng Arkhangelsk và tên lửa đạn đạo Sineva phóng từ biển Barents đều đã bắn trúng tất cả mục tiêu nằm trên bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông thuộc Nga. Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 cũng phóng tên lửa hành trình phá hủy các mục tiêu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói trên truyền thông, rằng cuộc tập trận để đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng hạt nhân Nga trong một cuộc tấn công lớn nhằm đáp trả cuộc tấn công hạt nhân của đối phương.

Mỹ cam kết bảo vệ các đồng minh châu Á bằng vũ khí hạt nhân

Tại cuộc gặp ở Tokyo hôm 26/10, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết quân đội nước này sẽ tung toàn bộ kho vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản khỏi bị tấn công. Bà Sherman cũng đã lên án Triều Tiên vì các vụ thử vũ khí gây nguy hiểm và bất ổn trong khu vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ lập tức triển khai các lực lượng hạt nhân, thông thường và phòng thủ tên lửa nếu hai đồng minh trên bị tấn công, dựa theo chính sách “ô hạt nhân” của Mỹ.

Nữ quan chức này cho biết loạt vụ phóng tên lửa nhiều kỷ lục gần đây của Triều Tiên chính là trọng tâm của các cuộc họp ba bên trong tuần nà