Lần đầu tiên Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á, HLV vui mừng “không gì có thể diễn tả”. F0 ‘rồng rắn’ đi xin giấy xác nhận mình là F0…

Dưới đây là các tin nổi bật sáng 27/2/2022:

Việt Nam lần đầu giành chức vô địch U23 Đông Nam Á

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã giữ sạch lưới nhà và ghi 1 bàn thắng vào lưới đối tuyển Thái Lan nhờ chân sút của tiền vệ Trần Bảo Toàn. Với chiến thắng 1-0 vào tối 26/2, đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu tiên trở thành nhà vô địch U23 Đông Nam Á.

VnExpress dẫn lời chia sẻ của HLV Đinh Thế Nam: “Cảm giác của tôi lúc này rất sung sướng, không gì có thể diễn tả”.

“Tôi phải cảm ơn và chúc mừng các cầu thủ, họ đã có một trận đấu tốt, thể hiện tinh thần quả cảm và đã được đền đáp với kết quả mỹ mãn với chức vô địch”.

Các cầu thủ U23 Việt Nam tung hô HLV Đinh Thế Nam khi giành chức vô địch U23 Đông Nam Á tối 26/2/2022 (ảnh: AFC/Twitter).
Các cầu thủ U23 Việt Nam tung hô HLV Đinh Thế Nam khi giành chức vô địch U23 Đông Nam Á tối 26/2/2022 (ảnh: AFC/Twitter).

“Để có được chức vô địch này, chúng tôi phải cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) rất nhiều. Nếu VFF không hỗ trợ hết sức, chúng tôi đã phải bỏ giải vì những khó khăn, nghịch cảnh mà cả đội đối mặt”.

HLV Đinh Thế Nam cũng cảm ơn sự cổ vũ của người hâm mộ, đặc biệt là người Việt Nam tại Campuchia, quốc gia đăng cai giải U23 Đông Nam Á.

Báo Thái Lan nói gì sau khi U23 Việt Nam vô địch?

Theo Dân Trí, nhiều tờ báo Thái Lan “tỏ ra đau đớn” khi đội nhà thất bại trước U23 Việt Nam vào tối 26/2.

“U23 Thái Lan đã cố gắng chiến đấu nhưng không thể phục thù U23 Việt Nam”, một bài báo viết. “Thêm một lần, chúng ta nếm trái đắng khi để thua đối thủ này với tỷ số 0-1 trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á”.

Một tờ báo có tên Sport Trueid viết: “Không thể phục thù, U23 Thái Lan đã thất bại trước U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á”.

F0 ‘rồng rắn’ đi xin giấy xác nhận mình là F0

Theo ghi nhận của Dân Trí, nhiều cơ sở y tế phường tại Hà Nội đang phải “căng mình là không hết việc” vì người dân xếp hàng dài tới xin giấy xác nhận.

Người nhiễm Covid-19 thì đến xin giấy xác nhận “mình là F0”, để được… cách ly, mua thuốc điều trị. Người khỏi rồi thì đến xin giấy xác nhận “đã khỏi”, để được đi làm trở lại.

Mỗi người phải tự mang kit xét nghiệm đến để nhân viên y tế phường xét nghiệm.

Tình trạng F0 nườm nượp đi xin giấy xác nhận làm dấy lên lo ngại về việc lây lan dịch bệnh hơn nữa.

Ukraine kiên cường chống lại quân đội Nga

Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ và Anh hôm 26/2 cho biết các lực lượng quân sự của Nga đã bị cản trở khi tấn công thủ đô Kiev và các thành phố lớn khác của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine vẫn đang kiểm soát thủ đô và sẽ giành chiến thắng.

Ông Zelensky nói rằng Nga muốn “dựng bù nhìn” của họ tại Kiev, nhưng đã không thành công. “Trên đường phố của chúng ta, một cuộc chiến vẫn đang diễn ra”, Tổng thống Ukraine tuyên bố.

Ông Zelensky đã từ chối lời gợi ý sơ tán của Mỹ, ông nói rằng ông đang cần thêm vũ khí chứ không phải là “đi nhờ xe”.

Ông Putin nên bị coi là “tội phạm chiến tranh”

Với cuộc tấn công xâm lược Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin là “một tội phạm chiến tranh và nên bị đối xử như vậy”, theo nhận định của ông Mark Kersten, Chuyên gia tư vấn tại Tổ chức Wayamo và nhà nghiên cứu tại Trường Thế sự Toàn cầu Munk, Đại học Toronto, Canada.

Trong bài bình luận trên hãng thông tấn Al Jazeera, ông Kersten viết rằng cuộc xâm lược của Nga là “vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc”.

“Đó cũng là một tội ác. Nó nên được gọi như vậy, không chỉ bởi những người ủng hộ nhân quyền và công lý, mà còn bởi các quốc gia”.

Nhiều nước biểu tình phản đối Nga xâm lược Ukraine

Khi Tổng thống Putin cho quân đội tấn công Ukraine, nhiều người Nga đã xuống đường biểu tình. Ít nhất hơn 1.000 người đã bị cảnh sát Nga bắt giữ vì phản đối cuộc chiến.

Tại Israel, một số công dân Nga đã đốt hộ chiếu của mình trước đại sứ quán Nga để yêu cầu chính phủ chấm dứt xâm lược Ukraine.

Các cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine đã diễn tại nhiều quốc gia khác. Theo CNN, các cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine diễn ra tại nhiều thành phố của các nước như Tây Ban Nha, Argentina, Mỹ, Italy, Pháp, Đức, Australia, Anh, Áo…