Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo gặp mưa lớn trong buổi tập đầu tiên tại Nhật Bản. Ông Biden leo thang căng thẳng với Tổng thống Putin.

Dưới đây là các tin chi tiết:

Bão phá huỷ buổi tập của đội tuyển Việt Nam

Vài tiếng sau khi đến Nhật, các cầu thủ và HLV Park Hang Seo đã tới sân tập luyện vào chiều 26/3 để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Nhật Bản.

Sân tập Saitama nằm cách khách sạn khoảng 40 phút di chuyển bằng xe buýt.

VnExpress đưa tin, một trận mưa lớn kéo dài đã khiến đội tuyển bóng đá Việt Nam không thể hoàn thành buổi tập đầu tiên.

U23 Việt Nam thua đáng tiếc trước U23 Croatia

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã thua đội tuyển U23 Croatia với tỷ số sát sao 0-1, trong khuôn khổ giải giao hữu Dubai Cup 2022.

Với thất bại này, U23 Việt Nam đã để mất chuỗi 7 trận liên tiếp không thủng lưới. Đây được coi là một màn cọ xát chất lượng cho các cầu thủ U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31, theo báo Lao Động.

Ông Biden thăm người tị nạn Ukraine, Nga lập tức gia tăng pháo kích

Fox News đưa tin, khói lửa đã bốc lên bao trùm thành phố Lviv ở miền tây Ukraine hôm 26/3 sau khi có nhiều vụ nổ ở gần một kho dầu.

Cuộc tấn công diễn ra khi ông Biden thăm những người Ukraine tị nạn tại Warsaw, Ba Lan cách Lviv khoảng hơn 300km.

“Tôi đoán đó là thông điệp gửi tới ông Biden vì nó rõ ràng là một cuộc leo thang. Trước đó, họ đã không thật sự tấn công Lviv”, theo phóng viên Brett Velicovich của Fox News.

Tổng thống Biden nói ông Putin “không thể tiếp tục nắm quyền”

Trong bài phát biểu tại Ba Lan hôm 26/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin “không thể tiếp tục nắm quyền”.

(Trái) Tổng thống Nga Putin; (Phải) Tổng thống Mỹ Biden (ảnh: kremlin.ru; Phil Roeder/ Flickr).

Đây là một bước leo thang chỉ trích của Tổng thống Mỹ. Trước đó, ông Biden từng đưa ra nhiều nhận xét nặng nề với người đồng cấp Putin. Ví dụ, ông Biden gọi ông Putin là “nhà độc tài giết người”, “tội phạm chiến tranh”, nhưng trước đó ông Biden chưa từng kêu gọi ông Putin từ bỏ quyền lực.

Nhà Trắng: Ông Biden không có ý kêu gọi lật đổ Tổng thống Putin

NBC đưa tin, Nhà Trắng đã gấp rút đưa ra một lời giải thích cho các phóng viên về tuyên bố trên của ông Biden. Một quan chức Nhà Trắng nói rằng ông Biden không có ý kêu gọi thay đổi chế độ tại Nga.

Đáp lại bình luận của ông Biden, Điện Kremlin nói rằng điều đó không phải do ông Biden quyết định. “Tổng thống Nga là do người dân Nga bầu ra”, Điện Kremlin tuyên bố.

Ông Biden đánh thuế vào tỷ phú

Tổng thống Joe Biden sẽ đề xuất mức thuế tối thiểu 20% đối với các hộ gia đình Hoa Kỳ có thu nhập và lợi nhuận vốn chưa thực hiện là hơn 100 triệu USD.

Đây là một phần trong đề xuất ngân sách của ông Biden sẽ được công bố vào thứ Hai (28/3). Đề xuất này được gọi là “Thuế thu nhập tối thiểu đối với tỷ phú”.