Giới chức thể thao Thái Lan có ý định “học hỏi” Việt Nam; HLV Polking chất vấn: “Huy chương của tôi đâu?”.

HLV Polking của U23 Thái Lan bức xúc đòi huy chương bạc

Sau khi thua đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31, HLV Polking của đội tuyển Thái Lan tỏ vẻ bất mãn và lớn tiếng hỏi ban tổ chức để đòi huy chương bạc.

“Huy chương của tôi đâu? Tôi chưa có”, ông Polking nói, VnExpress,

Trợ lý HLV Luis Filipe còn kéo một nhân viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và trách móc: “Tại sao ban huấn luyện chúng tôi không có đủ huy chương? Làm ăn thật thiếu chuyên nghiệp”.

Theo quy định, mỗi đội được trao 28 huy chương. Ban tổ chức cho biết họ đã trao đủ huy chương cho Thái Lan. Nhưng Thai Lan mang số người quá quy định.

HLV Thái Lan Polking yêu cầu Việt Nam đưa huy chương (ảnh chụp màn hình Lao động).
HLV Thái Lan Polking yêu cầu Việt Nam đưa huy chương (ảnh chụp màn hình Lao động).

Trước đó, đội bóng đá nữ Thái Lan cũng thua Việt Nam 0-1 và phải liên hệ với Ban tổ chức để mua thêm 5 tấm huy chương bạc.

Sau khi nghe giải thích, ông Filipe vẫn vùng vằng và nói những từ ngữ khó nghe, trao đổi với VnExpress, HLV Polking xác nhận việc không được trao huy chương và đã đòi hỏi dù biết quy định của Ban tổ chức. Ông từ chối bình luận sâu hơn về hành động này, và cho biết bây giờ “không còn vấn đề gì nữa”.

Báo Thái Lan: “Chúng ta phải học tập Việt Nam để phát triển thể thao”

Theo Dân trí, giới chức Thái Lan nói với truyền thông nước này rằng cần học tập bóng đá Việt Nam.

Trên tờ Siam Sport, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT), ông Kongsak Yodmanee cho biết: “Thái Lan sẽ trao đổi với Việt Nam về vấn đề HLV và khoa học thể thao”.

“Việt Nam có những môn nổi bật hơn hẳn Thái Lan, nhất là các môn mang tính đối kháng, phải học tập họ”.

Sau khi bảo vệ chức vô địch bóng đá nam SEA Games, ội tuyển U23 Việt Nam đã bước sang buổi tập thứ hai tại UAE. Các cầu thủ thể hiện rõ “khả năng bắt nhịp nhanh” với chiến thuật của HLV Gong Oh Kyun, theo Dân trí.

Xe vượt đèn đỏ, tông thiếu tá cảnh sát giao thông

Tuổi Trẻ đưa tin, Công an tỉnh Ninh Bình tối 26/5 cho biết thông tin về việc một cán bộ công an giao thông bị 2 thanh niên lái xe vượt đèn đỏ tông bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 chiều 26/5. Thiếu tá Trịnh Đức Chung đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Chiếc xe mô tô vượt đèn đỏ mang biển số 36B7-549xx do 2 nam thanh niên điều khiển, đi theo hướng Hà Nội – Thanh Hóa.

Vì sao Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chưa truy tố cựu thứ trưởng Cao Minh Quang?

PLO đưa tin, VKSND Tối cao mới đây đã ra quyết định trả hồ sơ, chưa truy tố cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang liên quan đến vụ mua và sản xuất thuốc Tamiflu/Oseltamivir để phòng chống dịch cúm A/H5N1.

Đây là vụ án xảy ra đã 16 năm. Viện Kiểm sát đề nghị công an tiếp tục điều tra bổ sung, cần làm rõ hành vi sai phạm của các bị can.

Mỹ nói Trung Quốc thúc đẩy yêu sách trái phép ở Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ Athony Blinken hôm 26/5 đã có bài phát biểu về cách tiếp cận của chính quyền Biden trong việc chống lại sự bành trướng của Trung Quốc.

Hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa ở Biển Đông năm 2014 (ảnh: VTV).
Hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa ở Biển Đông năm 2014 (ảnh: VTV).

Ông Blinken nói Bắc Kinh đang “thúc đẩy các yêu sách hàng hải trái pháp luật ở Biển Đông, phá hoại hòa bình và an ninh, tự do hàng hải và thương mại; cách nó luồn lách hoặc vi phạm các quy tắc thương mại đang gây hại cho người lao động và các công ty ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới”.