Danh sách người bị cáo buộc ‘đưa hối lộ’ quan chức vụ ‘chuyến bay giải cứu’ tăng thêm khi ông Hà – giám đốc một công ty ở Hà Nội bị bắt hôm qua, ngày 28/10.

5 giám đốc đưa hối lộ

Người bị bắt hôm qua là ông Trần Hồng Hà, 50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Sao Việt. Công ty này có địa chỉ đăng ký tại Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Ông Hà bị bắt, khởi tố về tội “Đưa hối lộ” theo Điều 364.

Trong bức ảnh Bộ Công an công bố, ông Hà mặc áo phông, đeo kính và dây chuyền vàng, dường như ảnh chụp lúc mới bị bắt.

Một ngày trước đó, ông Tào Đức Hiệp, 46 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH du lịch dịch vụ công đoàn Đường sắt Việt Nam cũng bị bắt về tội Đưa hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu.

 Ông Trần Hồng Hà, 50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Sao Việt (ảnh công an công bố).
Ông Trần Hồng Hà, 50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Sao Việt (ảnh công an công bố).

Như vậy, liên quan vụ “chuyến bay giải cứu”, đã có 6 người bị bắt về tội đưa hối lộ. Trong đó, 5 người là giám đốc, 1 người là phó giám đốc các công ty lữ hành – du lịch.

Trong 14 quan chức bị bắt, khởi tố về tội Nhận hối lộ, chức cao nhất là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao.

Đề xuất tổng rà soát bằng tiến sĩ của cán bộ

Chiều 28/10, tại Quốc hội, ông Lê Thanh Vân (Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách) đề nghị các cơ quan tổng rà soát bằng tiến sĩ, thạc sĩ, trong đó tập trung vào cán bộ trung cấp, cao cấp của bộ máy Nhà nước.

Theo ông Vân, việc này cần thiết bởi nhiều lãnh đạo, cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nơi được coi là “lò ấp” đào tạo và cấp bằng tiến sĩ, bị kỷ luật.

Báo cáo của Bộ Nội vụ đầu tháng 8/2022, ngoại Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Việt Nam có gần 60.000 cán bộ, công chức nhà nước là thạc sĩ, tiến sĩ. Trong đó, có 1.470 người có bằng tiến sĩ.

Đề nghị xác định đất của Vạn Thịnh Phát ở Long An

CSĐT Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An khẩn trương xác minh, tạm dừng các giao dịch nhà đất có liên quan đến các cá nhân, bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Dân Việt thông tin: Liên quan đến các dự án của Vạn Thịnh Phát, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An cho biết, giai đoạn 2015 – 2020, công ty này có xúc tiến, trao đổi 65 dự án, trong đó 35 dự án đã có chủ trương và 30 dự án chưa có chủ trương. Qua rà soát thực tế, có 5 dự án đang triển khai, chủ yếu là các dự án tái định cư nằm trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Tuy nhiên, trong dữ liệu lưu trữ hệ thống trong các chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư đều do người khác đứng tên, không có tên Trương Mỹ Lan.

Ba ca “khỏi Covid” thành “tử vong”

Hôm 28/10, Bộ Y tế cho biết, do sơ suất, Sở Y tế Bắc Kạn đã nhập nhầm số liệu 3 ca khỏi bệnh Covid-19 là 3 ca tử vong ngày 26/10 trên hệ thống báo cáo.

Sau đó, Sở Y tế Bắc Kạn đính chính: ngày 26/10, tỉnh này không có ca tử vong do Covid-19.

Đức ‘tiếp máu” cho Trung Quốc, ôn quá khứ với Nga

Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan tin Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ thăm nước này vào ngày 4/11, theo lời mời của Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Reuters nói, ông Scholz nói sẽ đến Trung Quốc cùng với một phái đoàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Phía Chính phủ Đức nói, nước này sẽ thúc đẩy Trung Quốc mở cửa thị trường kinh tế cho các công ty châu Âu, đồng thời thảo luận về nhân quyền trong chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz tới Bắc Kinh vào tuần tới.

Dư luận châu Âu bày tỏ lo ngại về việc Đức ngày càng dấn sâu và phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc. Trong 6 năm qua, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức với kim ngạch thương mại đạt 245 tỉ euro trong năm 2021.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (ảnh: Reuters).
Thủ tướng Đức Olaf Scholz (ảnh: Reuters).

Đức có thể tiếp tục “tiếp máu” cho các công ty Trung Quốc trên thị trường bản địa, khi đang xem xét việc để Bắc Kinh tiếp quản hoạt động sản xuất chip của Công ty Elmos có trụ sở tại Dortmund, hay cho phép tập đoàn vận tải khổng lồ Cosco của Trung Quốc đầu tư vào cảng lớn nhất của Đức ở thành phố Hamburg.

Ở một động thái khác, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng, Đức và Nga đang là hai bên đối lập nhau và những sự kiện hiện nay ở Ukraine là “một sự phá vỡ mang tính lịch sử”.

Theo TASS, Tổng Thống Đức cho rằng “nhìn vào nước Nga của ngày hôm nay, không có chỗ cho những giấc mơ cũ” để chỉ những sự tương đồng và gắn bó xưa kia giữa hai nước đã bị thế chỗ. Dù vậy, nhiều người Đức vẫn giữ cảm tình với người dân, âm nhạc và văn học Nga; đặc biệt, nước Đức vẫn nhớ và “biết ơn về phép màu thống nhất” hai bờ Đông – Tây, trong đó có vai trò của Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev.

“Chồng bà Pelosi bị tấn công bằng búa”

AP, Reuters và một số hãng thông tấn phương Tây viết rằng, một người đàn ông cầm búa đột nhập vào nhà của vợ chồng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và tấn công chồng bà hôm 28/10.

Các tờ bào này nói, vụ đột nhập xảy ra vào lúc 2 giờ 27 sáng 28/10 (giờ địa phương) tại nhà riêng của cặp vợ chồng ở thành phố San Francisco, thuộc bang California. Vụ việc được mô tả là “kẻ đột nhập đã dùng búa tấn công dữ dội ông Paul Pelosi (chồng bà Nancy Pelosi), khiến ông bị bầm tím và sưng khá nghiêm trọng.

 Paul Pelosi và vợ (ảnh MSN).
Ông Paul Pelosi và vợ (ảnh MSN).

Ông này sau đó được đưa đến viện điều trị và dự kiến sớm bình phục.

Mức độ chính xác trong nội dung các bản tin trên của AP, Reaters vẫn còn là dấu hỏi, bởi đây là sự vụ được cho là liên quan đến “vấn đề chính trị” trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ diễn ra vào ngày 8/11.