Hàng loạt tuyển thủ nằm sân vì chuột rút và chỉ giành được 1 điểm trước Indonesia, U19 Việt Nam xếp sau Thái Lan trong bảng xếp hạng tại giải trẻ Đông Nam Á.

Cầu thủ ôm chân vì chuột rút, Việt Nam hoà Indonesia

Ở trận mở màn giải U19 Đông Nam Á, Việt Nam đụng độ chủ nhà Indonesia. Các học trò của HLV Đinh Thế Nam chơi phòng ngự phản công, có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng không thể ghi bàn. Phía Indonesia nắm thế chủ động nhưng tấn công uể oải; bóng chủ yếu nhồi lên cho tiền đạo Ronaldo Kwateh nhưng anh xử lý lóng ngóng. Thiếu sắc bén, hai đội đành chấp nhận chia điểm.

Việt Nam lấn lướt về số cơ hội nhưng không thể ghi bàn (ảnh: VFF).
Việt Nam lấn lướt về số cơ hội nhưng không thể ghi bàn (ảnh: VFF).

Trong trận đấu, hàng loạt tuyển thủ U19 Việt Nam bị chuột rút. Ông Đinh Thế Nam nói nguyên nhân một phần do các cầu thủ trẻ căng thẳng tâm lý khi “chưa bao giờ thi đấu trên một sân đông khán giả và cuồng nhiệt đến thế”.

Trong khi đó, ở hai trận đấu còn lại của bảng A, Myanmar đại thắng Brunei 7-0, Thái Lan hạ Philippines 1-0. Như vậy, Myanmar và Thái Lan đang chia nhau vị trí nhất, nhì bảng, đẩy U19 Việt Nam xuống vị trí thứ 3.

Tin cuối về bão Chaba

Sáng sớm nay (3/7), áp thấp nhiệt đới (hình thành từ bão Chaba) trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm vùng áp thấp ở trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Trung tâm khí tượng thủy văn cho biết, đây là tin cuối cùng về cơ bão Chaba. Điều này có nghĩa cơn bão không còn khả năng gây gió mạnh, mưa to cho Đông Bắc Bộ của Việt Nam.

Hoãn tuyển lao động làm việc tại Hàn Quốc với 8 huyện thuộc 4 tỉnh

Bộ Lao động cho biết, sẽ tạm dừng tuyển lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc đối với 8 huyện thuộc 4 tỉnh phía Bắc.

Các địa phương này gồm: Nghi Xuân, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), thành phố Chí Linh (Hải Dương), Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, Hưng Nguyên (Nghệ An) và Đông Sơn, Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Nguyên nhân vì các huyện này có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 70 người trở lên và tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên (chi tiết trên VTC).

Nửa năm, Việt Nam chi hơn 1,6 tỷ USD để nhập ôtô ngoại

Tạp chí Giao thông cho biết, tổng lượng ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước 6 tháng đầu năm 2022 ước tính 232.400 chiếc, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc trong 6 tháng qua ước đạt 65.836 chiếc với tổng giá trị kim ngạch là 1,632 tỷ USD; bằng 81,2% về số lượng và 88,9% về giá trị kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Hồ Hoài Anh chưa về Việt Nam

Nói với truyền thông, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ngày 2/7 cho biết, ông đã liên lạc với mẹ của Hồ Hoài Anh. Mẹ nhạc sĩ này nói rất buồn và cho biết con trai chưa về Việt Nam.

VTV đang rà soát các chương trình có sự xuất hiện của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh (ảnh FB).
VTV đang rà soát các chương trình có sự xuất hiện của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh (ảnh FB).

Trước đó, truyền thông nêu tên Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng là hai nghệ sĩ Việt bị bắt ở Tây Ban Nha trong một cáo buộc hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi người Anh. Sự việc đang được điều tra và chưa có kết luận chính thức từ phía tòa án nước sở tại.

Bão Chaba tấn công Trung Quốc ngay sau chuyến thăm của Tập Cận Bình

Chaba, cơn bão đầu tiên trong năm nay đánh vào Trung Quốc vào chiều 2/7, ngay sau khi lãnh đạo Tập Cận Bình đến thăm Hồng Kông để kỷ niệm ngày Anh Quốc bàn giao Hồng Kông cho Trung Quốc.

Bức ảnh do Cơ quan dịch vụ bay của Hồng Kông cung cấp, cho thấy chiếc tàu Trung Quốc Fujing 001 bị vỡ đôi và chìm xuống Biển Đông ngày 2/7/2022 khi gặp bão Chaba.
Bức ảnh do Cơ quan dịch vụ bay của Hồng Kông cung cấp, cho thấy chiếc tàu Trung Quốc Fujing 001 bị vỡ đôi và chìm xuống Biển Đông ngày 2/7/2022 khi gặp bão Chaba.

Bão Chaba đã khiến một con tàu của Trung Quốc bị vỡ đôi ở Biển Đông. Chiếc tàu chìm nghỉm. Hiện vẫn có 27 người mất tích. (Bài chi tiết)

Triều Tiên đổ lỗi dịch Covid-19 cho “bóng bay của Hàn Quốc”

Trong khi dịch viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát ở Triều Tiên, chế độ Kim Jong Un đã tìm ra một cái cớ để quy trách nhiệm cho tình trạng này.

Thời báo Bình Nhưỡng của nhà nước cáo buộc rằng virus corona đến từ “những quả bóng bay nhiễm độc” được gửi từ Hàn Quốc. Một nhóm những người đào thoát khỏi Triều Tiên thường thả những quả bóng bay lớn, có chứa gạo và thông tin về thế giới bên ngoài cho người dân tại đất nước cô lập nhất thế giới.

Neoscope bình luận: “Tất nhiên, lãnh đạo Triều Tiên sẽ không muốn công dân của mình biết sự thật về thế giới bên ngoài, không bao giờ để tâm đến những gì họ đang bị mắc kẹt bên trong. Thật là lười biếng đến mức đáng kinh ngạc và thật là vô lý về mặt khoa học khi tuyên bố những quả bóng bay làm lây lan dịch bệnh; nhưng xét đến động cơ thầm kín của Kim (Jong Un), thì điều đó không có gì đáng ngạc nhiên”.