Có 5 người Việt trong tổng số 13 nạn nhân tử vong vì nổ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan ngày 27/6.

5 nạn nhân đều là thuyền viên tàu Forest 6

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, vụ nổ khí độc tại cảng Aqaba, Jordan khiến 13 người thiệt mạng và 251 người bị thương. Trong đó, 5 thuyền viên Việt Nam đã tử vong và 7 người khác bị thương nhẹ trong vụ nổ. Họ đều là thuyền viên tàu Forest 6, số hiệu VRUK3, xuất xứ Hồng Kông.

Phía Jordan đang xử lý các vấn đề hậu sự cho các công dân Việt Nam tử vong trong vụ nổ.

Giới chức Jordan cho biết sự cố nghiêm trọng này xảy ra khi cần cẩu đang bốc xếp các bồn chứa khí độc chlorine lên tàu hàng để chuyển đến Djibouti. Một bồn chứa 25 tấn chlorine bị rơi từ cần cẩu và hư hỏng, khiến khí độc phát tán ra xung quanh.

Video ghi lại sự việc cho thấy bồn chứa rơi và đập mạnh xuống boong tàu hàng, tạo ra đám mây khí độc màu vàng bao trùm tàu hàng và cầu cảng, trong khi nhiều người tìm cách bỏ chạy, theo VnExpress.

40 Sở Y tế và bệnh viện trung ương thiếu thuốc đặc trị

Ngày 29/6, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết liên quan đến cấp phép nhập khẩu, lưu hành thuốc; nhanh chóng đấu thầu tập trung thuốc ở Trung ương.

Hiện người dân khổ sở vì cơn khủng hoảng thuốc điều trị. Báo cáo từ Bộ Y tế cho biết, có 40 Sở Y tế và bệnh viện trung ương thiếu thuốc đặc trị; 41 đơn vị thiếu vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm; 22 cơ sở khác thiếu một số thiết bị y tế chuyên sâu như thiết bị phòng mổ, chuyên ngành thần kinh, tim mạch… Một trong những hậu quả là trong dịch sốt xuất huyết tại TP. HCM thiếu dung dịch cao phân tử điều trị chống sốc, phải thay thế bằng thuốc khác kém đáp ứng, làm gia tăng người tử vong.

40.000 người chống dịch “chỉ có giấy khen, chưa có tiền”

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM nói với lãnh đạo TP trong ngày 29/6: “Xin lỗi phải nói ra, nhưng ngành y tế mong thành phố sớm bố trí chi phí khen thưởng lực lượng y tế, tình nguyện viên”.

Cụ thể, lãnh đạo thành phố đã giao cho Sở Y tế việc tặng giấy khen cho khoảng 40.000 nhân viên y tế, tình nguyện viên trên cả nước đã đến thành phố giúp chống dịch.  Sở Y tế đã làm xong nhưng kinh phí khen thưởng đến nay vẫn chưa thấy.

Độc giả bình luận dưới bản tin về sự việc trên Vietnamnet (ảnh chụp màn hình).
Độc giả bình luận dưới bản tin về sự việc trên Vietnamnet (ảnh chụp màn hình).

“Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố nói không có kinh phí. Liên hệ với Sở Tài chính thì nói chỉ cấp kinh phí cho ban Thi đua – Khen Thưởng, Ban thi đua lại chỉ cấp cho bằng khen chứ không cấp cho giấy khen. Tổng kinh phí cho việc khen thưởng dự kiến là khoảng 19 tỷ đồng”, Vietnamnet dẫn lời ông Thượng.

Hơn 1,2 triệu người đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận hơn 1,2 triệu lao động đang tham gia BHXH trong tổng số 1,206 triệu hồ sơ nộp lên để nhận tiền thuê trọ.

Trong số này, có 1,145 triệu người đang làm việc tại hơn 20.500 doanh nghiệp tại 54 tỉnh thành làm hồ sơ nhận mức hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng. Gần 55.000 lao động còn lại là người quay lại thị trường, làm việc trong gần 5.000 doanh nghiệp tại 44 tỉnh thành. Số lao động này làm hồ sơ nhận hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng, tối đa ba tháng.

Dự kiến, cả nước có khoảng 3,4 triệu lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ với tổng kinh phí 6.600 tỷ đồng. Đến nay, việc giải ngân để tiền hỗ trợ tới tay người lao động chậm trễ. Chính phủ yêu cầu việc này cần đẩy mạnh để hoàn thành trong tháng 8/2022.

NATO gọi Nga, Trung Quốc là “mối đe dọa”

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 29/6 tuyên bố Nga là “mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất” đối với hòa bình và an ninh của các thành viên, theo AP. Cũng trong ngày, NATO đưa ra một bản chiến lược, trong đó các nước sẽ tăng cường binh lính và vũ khí hạng nặng ở các nước giáp Nga – như các nước vùng Baltic và Ba Lan.

NATO nhắc lại cam kết tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, mặc dù Tổng thống nước này đã chế nhạo liên minh là không làm đủ mức để giúp họ đánh bại Moscow.

Liên minh quân sự lớn nhất thế giới cũng đưa ra cảnh báo về Trung Quốc, cáo buộc nước này bắt nạt các nước láng giềng và hình thành “quan hệ đối tác chiến lược” với Moscow, gây thách thức cho phương Tây.

Tổng thống Indonesia đề nghị được làm cầu nối hòa bình giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Indonesia Joko “Jokowi” Widodo đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ở Kyiv hôm 29/6. Nikkei Asia đưa tin, ông Widodo nói rằng ông có thể đóng vai trò là người môi giới hòa bình giữa nhà lãnh đạo Ukraine và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến thăm thành phố Irpin, Ukraine  (ảnh: FB).
Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến thăm thành phố Irpin, Ukraine (ảnh: FB).

Ông Widodo đến thủ đô Ukraine vào buổi sáng và được ông Zelenskyy tiếp đón tại Cung điện Mariinsky vào buổi chiều. Ông trở lại Ba Lan ngay sau cuộc họp và dự kiến ​​sẽ khởi hành tới Moscow vào ngày 30/6 để gặp Tổng thống Nga Putin.