Quang Hải đá hơn 5 phút trong trận hòa của Pau FC với đội đầu bảng, cùng CLB này rơi xuống vị trí cuối cùng ở BXH Ligue 2.

Hẹp dần thời gian được vào sân

Trong trận đấu rạng sáng nay (giờ Hà Nội), Pau bất ngờ khi cầm hòa 1-1 với đội đầu bảng Caen. Hai cầu thủ nổi bật nhất của Pau trận này là tác giả bàn mở tỉ số Henri Saivet và thủ thành Olliero.

Có được 1 điểm, nhưng Pau vẫn bị tụt xuống vị trí cuối bảng xếp hạng Ligue 2. Họ vẫn kéo dài chuỗi ngày bết bát dù Ligue 2 đã qua 6 vòng đấu với 3 trận hòa, 3 thua.

Trận này, Quang Hải chỉ được vào sân ở phút thứ 85. Theo Sofa Score, Quang Hải chỉ chạm bóng 4 lần, không tung ra đường chuyền nào.

Những vòng đấu gần đây, Quang Hải thường xuyên ngồi dự bị. Thời gian vào sân của anh cũng hẹp dần. Ở vòng 4, anh được vào sân ở phút 63, vòng 5 là phút 73, và vòng 6 là phút thứ 85.

Ông Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh

Đại tá Đinh Văn Nơi (sinh năm 1976, quê TP Cần Thơ) được điều động từ vị trí giám đốc công an tỉnh An Giang làm giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 1/9.

Trước đó, ông Nơi được đánh giá là giám đốc công an tỉnh quyết liệt với tội phạm vùng biên ở An Giang.

Hồi tháng 10/2021, trong một vụ án, một giám đốc DN khai chi 20 tỷ để chạy điều chuyển Đại tá Nơi đi nơi khác.

Bà Ksor H’Bơ Khắp làm Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Chiều 30/8, trung tá Ksor H’Bơ Khắp (còn gọi là Ksor Phước Hà) nhận quyết định làm Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trước đó, bà làm Trưởng Công an thị xã Ayun Pa.

Bà Ksor H’Bơ Khắp khi ở nghị trường (ảnh: Quốc hội VN).
Bà Ksor H’Bơ Khắp khi ở nghị trường (ảnh: Quốc hội VN).

Bà Ksor H’Bơ Khắp từng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV, nhưng không có tên trong danh sách ứng cử khóa kế đó. Khi còn trên nghị trường, bà nổi tiếng với phát ngôn “hết hạn pin mặt trời để làm gì? Hay để nướng bò 1 nắng” trong một buổi tranh luận với Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh.

Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev qua đời

Truyền thông Nga ngày 30/8 đưa tin ông Mikhail Gorbachev – nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô Viết đã qua đời tại thủ đô Moskva.

Thông báo từ Bệnh viện Trung ương Moscow ngày 30/8 cho biết ông Mikhail Sergeyevich Gorbachev đã qua đời ở tuổi 91 “sau một thời gian chống chọi với bạo bệnh”.

 Ông Mikhail Gorbachev - nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô Viết đã qua đời tại thủ đô Moskva.
Ông Mikhail Gorbachev – nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô Viết đã qua đời tại thủ đô Moskva.

Ông Gorbachev là Tổng Bí thư cuối cùng của Liên Xô (1985-1991), sau đó là Tổng thống đầu tiên và duy nhất của Liên Xô cũ (1990-1991), trước khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Vào năm 1990, ông Gorbachev được trao giải Nobel Hòa bình.

Tin tặc Trung Quốc tấn công các công ty hoạt động ở Biển Đông

Bloomberg đưa tin, các tin tặc Trung Quốc dường như đang nhắm mục tiêu vào các công ty năng lượng hoạt động ở Biển Đông và chính phủ Australia.

Theo báo cáo ngày 30/8 của Proofpoint Inc, một công ty an ninh công nghệ Mỹ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một chiến dịch lừa đảo đang diễn ra kéo dài hơn một năm nhằm vào các dự án như mỏ khí đốt Kasawari và một trang trại gió ở eo biển Đài Loan.

Vatican lần đầu tiên gọi Nga là kẻ xâm lược

Sau khi nhận được những lời phê bình liên quan đến phát biểu của Giáo hoàng Francis về Ukraine, Tòa thánh Vatican hôm 30/8 lần đầu tiên nêu rõ Nga là kẻ xâm lược trong cuộc xung tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Giáo hoàng Francis ngày 10 tháng 6 năm 2015 (ảnh: Điện Kremlin).
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Giáo hoàng Francis ngày 10 tháng 6 năm 2015 (ảnh: Điện Kremlin).

“Đối với cuộc chiến quy mô lớn ở Ukraine, do Liên bang Nga khởi xướng, sự can thiệp của Đức Thánh Cha Giáo hoàng Francis là rõ ràng và dứt khoát trong việc lên án nó là bất công về mặt đạo đức, không thể chấp nhận được, man rợ, vô nghĩa, đáng ghê tởm và phạm tội”, trích tuyên bố của Vatican hôm 30/8. (Bài chi tiết)