Bé gái 7 tháng tuổi bị tiêm nhầm vắc xin Covid của Pfizer; Trung Quốc kêu gọi xóa bỏ “xáo trộn” liên quan đến Biển Đông

Dưới đây là các tin chi tiết:

Bé gái 7 tháng tuổi bị tiêm nhầm vắc xin Covid của Pfizer

Nhân viên y tế đã tiêm nhầm vắc xin Covid-19 của Pfizer cho một bé gái 7 tháng tuổi tại xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, theo VnExpress.

Trạm y tế nơi xảy ra vụ tiêm nhầm vắc xin cho bé gái 7 tháng tuổi (ảnh chụp màn hình VnExpress).
Trạm y tế nơi xảy ra vụ tiêm nhầm vắc xin cho bé gái 7 tháng tuổi (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Vụ việc xảy ra hôm 1/4, khi người nhà đưa bé gái đến trạm y tế để tiêm vắc xin SII (5 trong 1) do Ấn Độ sản xuất, để phòng bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib. Nhưng nhân viên y tế đã lấy nhầm vắc xin Covid-19 của Pfizer.

Anh Ngô Minh Tân, cha của cháu bé, cho biết sau khi tiếm, cháu đã bị sốt, ói, nhưng hiện nay sức khỏe đã hồi phục.

Israel tìm thấy thi thể trong hang, nghi là sinh viên Việt Nam mất tích

Theo Tuổi Trẻ Online, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, quyền hiệu trưởng Trường đại học Nông lâm TP.HCM, vào tối 4/4 cho biết nhà trường vừa nhận được thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, liên quan đến vụ mất tích của sinh viên Nguyễn Hải Bình.

Văn bản cho biết giới chức Israel đã tìm thấy một thi thể trong một hang núi sâu của nước này. Các giấy tờ tại hiện trường có liên quan đến sinh viên Nguyễn Hải Bình.

Nam sinh viên Nguyễn Hải Bình mất tích tại Israel từ năm 2016 (ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ).
Nam sinh viên Nguyễn Hải Bình mất tích tại Israel từ năm 2016 (ảnh chụp màn hình Tuổi Trẻ).

“Tôi được biết phía cơ quan chức năng cũng đã liên hệ với gia đình sinh viên này để kiểm tra ADN nhằm xác định có đúng là Bình hay không”, ông Hùng nói.

Bình sang Israel theo diện thực tập vừa học vừa làm. Gia đình không liên lạc được với Bình từ năm 2016.

400 nhân viên y tế nghỉ việc trong 90 ngày: Sở Y tế TPHCM nói gì?

Dân Trí đưa tin, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, chiều 4/4 cho biết hàng năm luôn có nhân viên y tế nghỉ việc vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có vấn đề tiền lương. Thực tế sau đợt dịch Covid-19, các nhân viên y tế bị giảm thu nhập, vì vậy tình trạng nghỉ việc là điều không thể tránh khỏi.

Ngoài vấn đề thu nhập, các nhân viên y tế chia sẻ lý do nghỉ việc còn là vì công việc quá vất vả, trực đêm nhiều, không có thời gian cho gia đình.

Trung Quốc kêu gọi Philippines xóa bỏ ‘xáo trộn’ liên quan đến Biển Đông

Philstar đưa tin, Trung Quốc hôm 4/4 kêu gọi Philippines “loại bỏ những xáo trộn” trong quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục có các hành vi nguy hiểm ở Biển Đông.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đề cập đén cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin Jr tại tỉnh Đông An Huy hôm 3/4.

Đại sứ quán Trung Quốc trích lời ông Vương nói: “Hai bên nên tháo gỡ những xáo trộn, bình tĩnh và quản lý đúng đắn những khác biệt và không để chúng ảnh hưởng đến tình hình chung của quan hệ Trung Quốc-Philippines.”

Cảnh tượng kinh hoàng sau khi Nga rút lui khỏi ngoại ô Kyiv

Theo AP, chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin đang phải đối mặt với sự phản đối toàn cầu và các cáo buộc về tội ác chiến tranh sau khi quân Nga rút lui khỏi ngoại ô Kyiv và để lộ những xác chết trên các đường phố và sân bãi.

Các nước phương Tây trong đó có Mỹ, Đức, Pháp đã lên án gay gắt hành vi của Nga tại ngoại ô thủ đô Ukraine. Nga khả năng sẽ đối mặt với đợt trừng phạt mới từ phương Tây. (Bài chi tiết)