Việt Nam đã nhận hai tàu loại tuần tra săn ngầm của Hàn Quốc với giá ‘hữu nghị’ và muốn nhận thêm tàu quân sự thứ ba một cách suôn sẻ.

“Cần hợp tác về công nghiệp vũ khí”

Yonhap đưa tin, trong cuộc đối thoại quốc phòng chiến lược thường niên lần thứ 10 ở Seoul ngày 5/9, thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí cần tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghiệp vũ khí, an ninh hàng hải, hậu cần quân sự, an ninh mạng và các lĩnh vực khác.

Trong dịp này, Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến nhắc lại việc Hàn Quốc bàn giao hai tàu hải quân không còn sử dụng cho Việt Nam vào năm 2017 và 2018 đã hỗ trợ Việt Nam tăng cường an ninh hàng hải. Thượng tướng Chiến đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ thêm một tàu quân sự đã qua sử dụng cho Việt Nam.

Theo nguồn tin từ báo Hàn Quốc, tàu ngầm Hàn Quốc bàn giao cho Việt Nam những năm trước thuộc loại tàu tuần tra săn ngầm lớp Pohang, đã được phục vụ trong quân đội nước này 30 năm. Trong hai tàu đã bàn giao, một tàu không có dàn phóng ngư lôi và tên lửa, chỉ có 4 khẩu pháo. Một tàu có 2 dàn phóng ngư lôi cùng 4 khẩu pháo. Chúng có thể gia tăng năng lực phòng thủ chống tiếp cận/chống thâm nhập (A2/AD) của lực lượng hải quân.

Báo Hàn Quốc viết thêm, giá chuyển nhượng tàu thứ 2 (năm 2018, về VN tàu có số hiệu 20) gần như ‘cho không’, nhưng chi phí nâng cấp sửa chữa không nhỏ. Các thiết bị tác chiến điện tử được nâng cấp và hiện đại hóa theo yêu cầu của phía người nhận nên phía Hàn Quốc cho rằng tàu này ‘tương đương tàu mới’.

Hơn 88.000 lượt xe bị lỗi thanh toán khi qua trạm thu phí cầu Phú Mỹ

Theo Zing, sau một tháng, 3 trạm An Sương – An Lạc, cầu Phú Mỹ, xa lộ Hà Nội (TP.HCM) đón 2,7 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ thu phí không dừng (ETC). Song, tỷ lệ đọc thẻ thất bại khi qua các trạm thu phí tăng nhanh. Đặc biệt là thẻ do VDTC phát hành (ePass).

Ngày đầu triển khai thu phí tự động tại trạm Long Phước (ảnh chụp màn hình Zing).
Ngày đầu triển khai thu phí tự động tại trạm Long Phước (ảnh chụp màn hình Zing).

Tại trạm thu phí cầu Phú Mỹ, tỷ lệ đọc thất bại của thẻ VDTC là 10,2%, VETC có 2,8%, trong khi tỷ lệ đọc thẻ thất bại tại trạm trước đây chỉ 0,5%. Lượng xe sử dụng ETC qua trạm trong tháng 8 hơn 676.000 lượt, với hơn 88.000 lượt xe gặp lỗi về thẻ khi qua trạm thu phí này.

Thêm 5 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị tước giấy phép

Bộ Công Thương tước giấy phép 5 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu một tháng, gồm: Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xăng dầu Tín Nghĩa, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM (Saigon Petro), Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Hậu, Công ty cổ phần Dầu khí Đông Phương.

Lý do tước giấy phép được cơ quan này đưa ra là vi phạm quy định, không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối.

Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều 5/9, thông tin này hiện chưa được Bộ Công Thương cập nhật trên cổng thông tin minh bạch kinh doanh xăng dầu, theo VnExpress.

Quang Hải không còn được ra sân

Lần đầu tiên từ khi Ligue 2 năm nay khai mạc, Quang Hải không được ra sân trong màu áo của Pau FC.

Trong trận đấu vòng 7 diễn ra rạng sáng nay (giờ Hà Nội), Quang Hải phải ngồi ghế dự bị cả trận và chứng kiến đồng đội có trận hòa 2-2 với đội xếp trên họ 1 bậc – St. Etienne.

Henri Saivet (bên trái) chơi xuất sắc nhất bên phía Pau FC những trận gần đây.

Chỉ giành được 1 điểm đáng tiếc, Pau FC vẫn đứng đội sổ. Trong khi đó, số thời gian thi đấu của Quang Hải sau 7 vòng đấu dần thấp đi, một phần bởi các đồng đội cạnh tranh vị trí của anh thi đấu khởi sắc hơn. Trong đó, mũi nhọn Henri Saivet đã ghi đến 4 trong tổng số 5 bàn của Pau FC tính đến thời điểm này.

Bà Liz Truss trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh 

CNBC đưa tin, Đảng Bảo thủ cầm quyền của Vương quốc Anh hôm thứ Hai (5/9) đã chọn bà Liz Truss làm thủ tướng mới, thay thế ông Boris Johnson.

Bà Liz Truss trở thành tân thủ tướng Anh (ảnh chụp màn hình CNBC )
Bà Liz Truss trở thành tân thủ tướng Anh (ảnh chụp màn hình CNBC )

Ngoại trưởng Truss đã giành chiến thắng trước ông Rishi Sunak, cựu bộ trưởng tài chính, trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo. Các thành viên của Đảng Bảo thủ đã bỏ phiếu cho ứng cử viên của họ trong vài tuần qua, kết quả là 81.326 thành viên đã bỏ phiếu cho bà Truss, trong khi 60.399 thành viên bỏ phiếu cho ông Sunak.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Boris Johnson đã chúc mừng đồng minh Liz Truss, nói rằng bà có “kế hoạch đúng đắn để giải quyết cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt, đoàn kết đảng của chúng ta và tiếp tục công việc vĩ đại là đoàn kết và phát triển đất nước của chúng ta”.

Tờ báo độc lập tại Nga bị đóng cửa

Một tòa án ở Moscow hôm 5/9 đã ủng hộ đề nghị của chính quyền Nga về việc thu hồi giấy phép của một tờ Novaya Gaz, một trong những hãng tin độc lập cuối cùng tại Nga.

Theo AP, đây là “động thái mới nhất trong cuộc đàn áp kéo dài nhiều tháng đối với các phương tiện truyền thông độc lập, các nhà hoạt động đối lập và các nhóm nhân quyền” tại Nga.

Reuters đưa tin, Tổng biên tập của tờ báo, Dmitry Muratov, tuyên bố bên ngoài tòa án: “Quyết định này là một công việc chính trị không có cơ sở pháp lý nào. Chúng tôi đã phải hầu tòa vì bị cáo buộc không giao một số tài liệu 20 năm trước, trong khi trên thực tế, mọi người hoàn toàn hiểu rõ ràng điều gì đằng sau việc này.”

Hồi tháng 6, ông Muratov đã bán giải Nobel Hòa bình mà ông từng đạt được, để quyên tiền từ thiện cho trẻ em Ukraine với giá hơn 103 triệu USD.