Vụ cháy quán karaoke An Phú làm 33 người chết xảy ra tròn 8 năm kể từ khi thảm nạn tại Karaoke Queen Club ở Quảng Ninh làm 10 người tử vong.

Hai ngày 7/9 tang thương

Vụ cháy tại quán Karaoke An Phú (Bình Dương) xảy ra tối 6/9, đến ngày hôm sau, lực lượng cứu hộ lần lượt đưa các thi thể ra ngoài. Tính đến hết ngày 7/9, có 33 người tử nạn. Ngày 7/9/2022 đã thành ngày tang thương bao trùm hàng chục gia đình, thân nhân của những người thiệt mạng.

Tròn 8 năm trước – vào năm 2014, cũng ngày 7/9, xảy ra một thảm nạn khác trong quán karaoke. Tối 7/9/2014, do mất điện, quản lý quán Karaoke Queen Club, ở xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã cho bật máy nổ phát điện để phục vụ khách hát (máy nổ để trong nhà).

Chiều hôm sau, người quản lý này phát hiện 6 người chết và 6 người bị suy hô hấp tại quán. Sau khi cấp cứu, chỉ có 2 người được cứu sống. Tổng số người chết trong thảm nạn này là 10 người.

Quán Karaoke Queen Club bị phong tỏa sau khi phát hiện nhiều người ngạt khí chết (ảnh: Báo Bình Phước).
Quán Karaoke Queen Club bị phong tỏa sau khi phát hiện nhiều người ngạt khí chết (ảnh: Báo Bình Phước).

Một điều trùng hợp nữa là thời điểm đám cháy bùng lên ở Karaoke An Phú và khi quản lý Karaoke Queen Club bật máy phát điện đều là lúc 21h tối.

Xử vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết

Sau gần 5 năm xảy ra hoả hoạn tại chung cư Carina làm 13 người chết và 50 người bị thương, chủ đầu tư dự án cùng trưởng ban quản lý mới bị đưa ra xét xử, theo VnExpress.

Vụ án được xét xử từ ngày 8 đến 12/9 tại TAND TP. HCM, với 2 bị cáo là Nguyễn Văn Tùng (45 tuổi, Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) và Nguyễn Quốc Tuấn (37 tuổi, Trưởng ban quản lý chung cư Carina) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, khung hình phạt 7-12 năm tù.

Cháy chung cư Carina, ngày 22/3/2018.
Cháy chung cư Carina, ngày 22/3/2018.

Vụ án có hơn 600 bị hại bao gồm 13 người chết, 50 người bị thương và chủ của 81 ôtô, 500 xe máy…; 32 người có quyền, nghĩa vụ liên quan…

Ngày khánh thành, đêm mất cắp

Sáng 1/9, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái (Quảng Ninh) dài 80 km được khánh thành thì đến tối cùng ngày bị mất trộm dây cáp điện ngầm với tổng chiều dài gần 3.000 mét.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Khi kiểm tra, nhà thầu phát hiện thêm việc kẻ gian lấy cắp cả hệ thống bảng mạch điện và aptomat cùng nhiều thiết bị phục vụ chiếu sáng trên tuyến, theo Zing.

Giảng viên đại học gây tai nạn liên hoàn

Khoảng 21h ngày 7/9, tại ngã tư Tú Mỡ – Nguyễn Chánh (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), ôtô biển số 30F màu đen tông một xe máy tại giao lộ. Khi bỏ chạy đến cạnh tòa Home City – Nam Trung Yên, ôtô này tông tiếp chiếc Honda CRV và một xe máy đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn tại phường Trung Hòa, tối 7/9 (ảnh chụp màn hình Zing).
Hiện trường vụ tai nạn tại phường Trung Hòa, tối 7/9 (ảnh chụp màn hình Zing).

Tài xế gây tai nạn đã bị đưa về Công an phường Trung Hòa để điều tra. Người này khai là Trịnh Văn Phương (41 tuổi, thường trú tại TP. Bắc Ninh), hiện ở quận Cầu Giấy, là giảng viên đại học, theo Zing.

Vietnamnet dẫn lời nhân chứng cho biết, tài xế xe 30F gây tai nạn có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia.

Ông Putin và ông Tập sắp gặp nhau tại Uzbekistan

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau vào tuần tới tại Uzbekistan, theo một quan chức Nga. ET đưa tin, đây sẽ là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo nói chuyện trực tiếp kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu vào tháng Hai.

Ông Tập và ông Putin sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, diễn ra tại thành phố Samarkand của Uzbekistan vào ngày 15-16/9, theo thông tin từ Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov.

Bắc Kinh giữ im lặng về sự kiện này. Khi được hỏi về kế hoạch cho chuyến đi tiềm năng của ông Tập, Mao Ning, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm 7/9 cho biết: “Tôi không có gì để nói”.

Nếu ông Tập tới Uzbekistan, đây sẽ là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Trung Quốc ra nước ngoài sau 32 tháng. Ông Tập chưa bước ra khỏi Trung Quốc kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát.

Mỹ ngừng giao chiến cơ F-35 do phát hiện cấu phần đến từ Trung Quốc

Lầu Năm Góc đã tạm ngừng bàn giao máy bay chiến đấu F-35 cho các chi nhánh quân sự và khách hàng quốc tế sau khi hãng sản xuất máy bay Lockheed Martin phát hiện ra một bộ phận kim loại trong động cơ máy bay có xuất xứ từ Trung Quốc.

Cơ quan Quản lý Hợp đồng Quốc phòng đã thông báo cho Văn phòng Chương trình Liên hợp F-35 tại Lầu Năm Góc vào ngày 19 tháng 8 rằng một hợp kim được sử dụng làm nam châm chứa trong máy bơm tua-bin của F-35 đến từ Trung Quốc (ảnh: Hải quân Hoa Kỳ).
Cơ quan Quản lý Hợp đồng Quốc phòng đã thông báo cho Văn phòng Chương trình Liên hợp F-35 tại Lầu Năm Góc vào ngày 19 tháng 8 rằng một hợp kim được sử dụng làm nam châm chứa trong máy bơm tua-bin của F-35 đến từ Trung Quốc (ảnh: Hải quân Hoa Kỳ).

Politico đưa tin, nam châm trong tua-bin của F-35 là đến từ Trung Quốc. Lockheed Martin chế tạo máy bay tổng thể, nhưng tuabin do Honeywell sản xuất.

Phát hiện này không ảnh hưởng đến hoạt động bay của các máy bay F-35 đã được đưa vào sử dụng.