Tin tổng hợp Sức khoẻ ngày 22/5 của tin360.tv xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

  • Việt Nam xuất khẩu kít xét nghiệm Covid-19 ra thế giới
  • Ung thư dạ dày cướp đi mạng sống của nam diễn viên trẻ, 4 nguyên nhân chính được chỉ ra
  • Ngày nóng, ăn gì cho mát?
  • Ăn chuối luộc để giảm cân, lọc mỡ máu

Việt Nam xuất khẩu kít xét nghiệm Covid-19 ra thế giới

Việt Nam đã xuất khẩu thành công 20.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 đến 8 nước trên thế giới.

Kit xét nghiệm của Việt Nam đạt tiêu chuẩn châu Âu

Bộ kit xét nghiệm của Việt Nam do học viện Quân y thuộc Bộ khoa học và công nghệ nghiên cứu thành công, và được giao cho Công ty CP Công nghệ Việt Á sản xuất và thương mại hoá sản phẩm.

Sử dụng test xét nghiệm Covid-19 sẽ cho ra kết quả trong khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Bộ kit có độ chuẩn xác 100%, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tương đương do CDC và WHO hướng dẫn. Được cơ quan Quản lý thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Vương quốc Anh cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn châu Âu và giấy chứng nhận lưu hành tự do ở châu Âu.

Trong những ngày cao điểm vừa qua, mỗi ngày đã có hơn 15.000 test xét nghiệm được sản xuất đáp ứng nhu cầu trên cả nước.

Ung thư dạ dày cướp đi mạng sống của nam diễn viên trẻ, 4 nguyên nhân chính được chỉ ra.

Truyền thông Hàn Quốc mới đưa tin diễn viên Park Ji Hoon đã ra đi do căn bệnh ung thư dạ dày, anh ra đi ở tuổi 32, và từng tham gia những bộ phim như “Máy đánh chữ Chicago”, “Vũ khí nhà văn”,…

Ung thư dạ dày đã cướp đi sinh mệnh của nam diễn viên trẻ

Bệnh ung thư dạ dày không chỉ từng khiến nhiều người nổi tiếng tử vong, ở Việt Nam ước tính hằng năm có hơn 17.000 người mới mắc phải, tỉ lệ tử vong lên đến hơn 15.000 ca.

Có thể thấy căn bệnh hiện ngày càng có xu hướng gia tăng, độ tuổi người mắc bệnh cũng ngày một trẻ hoá.

Nguyên nhân chính xác gây ung thư dạ dày đến nay vẫn chưa được tìm ra. Tuy nhiên, có một số các yếu tố sau có thể tăng nguy cơ ung thư dạ dày như việc nhiễm khuẩn HP, tuổi tác, chế độ ăn, và di truyền.

Tuy số lượng người nhiễm HP ở Việt Nam và thế giới rất cao, nhưng không phải ai nhiễm HP cũng mắc phải ung thư dạ dày.

Theo thống kê, tỷ lệ người từ 40-50 tuổi mắc bệnh cao hơn ở người trẻ, nhưng hiện nay bệnh lại có xu hướng trẻ hoá.

Chế độ ăn nhiều chất cay, đồ nướng, nhiều thịt, ít chất xơ, ít vận động cũng gây nguy cơ mắc bệnh.

Nếu trong gia đình có người mắc bệnh thì tỉ lệ mắc bệnh của người thân là rất cao.

Ung thư dạ dày không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu, bệnh nhân có triệu chứng đau như bị loét dạ dày, nên thường gây phản ứng chủ quan, ngoài ra mất cảm giác thèm ăn cũng là dấu hiệu cần chú ý. Khi bệnh đã tiến triển thì người bệnh bị sụt cân không rõ nguyên nhân, có người còn có biểu hiện nôn ra máu, ợ chua đầy bụng. 

Theo khuyến cáo nên đi tầm soát ung thư dạ dày 1 năm 1 lần, nhất là người đã bước sang tuổi 40.

Ngày nóng, ăn gì cho mát?

Những ngày nắng nóng khiến cơ thể dễ bị mất nước và khoáng chất, việc có chế độ ăn đầy đủ và dưỡng chất là điều cần thiết để bù nước và bổ sung vitamin cho cơ thể.

Lựa chọn dưa chuột làm món ăn những ngày nóng là điều đúng đắn, khi dưa chuột có tới 95% thành phần là nước, ngoài tác dụng bù nước, dưa chuột cũng mang đến nhiều tác dụng khác như:

Giải độc, đào thải chất dư thừa ra khỏi cơ thể, kích thích các cơ quan thanh lọc trong cơ thể và tăng nhanh cho quá trình đào thải chất độc.

Dưa chuột chứa hàm lượng Kali cao, theo nhiều nghiên cứu, bổ sung kali giúp ngăn ngừa đột quỵ và giảm những bệnh về tim mạch, do đó, ăn dưa chuột cũng có tác dụng hỗ trợ tim mạch.

Dưa chuột đắp lên mắt giảm bọng mắt

Đắp dưa chuột lên mắt còn giúp mắt thư giãn, xoa dịu bọng mắt.

Dưa chuột chứa nhiều chất vi lượng có khả năng ngăn ngừa nhiều loại ung thư. Thành phần calo trong dưa chuột có thể nói là thấp, nên người muốn giảm cân không nên bỏ qua món ăn này.

Bên cạnh đó là nhiều tác động tích cực trong việc ngừa táo bón, vì dưa chuột chứa nhiều chất xơ hỗ trợ tiêu hoá; hay trong việc chống oxy hóa, giúp trẻ hoá làn da, làm sạch các vi khuẩn gây mùi khó chịu trong miệng nhờ giúp tăng tiết nước bọt, sạch nướu; giảm cholesterol trong máu, tăng cường mô liên kết tốt cho các khớp, giảm nguy cơ gút và viêm khớp.

Bạn nhớ thêm dưa chuột vào khẩu phần ăn hằng ngày của mình trong những ngày nắng nóng nhé.

Ăn chuối luộc để giảm cân, lọc mỡ máu.

Chuối là loại trái cây giàu dinh dưỡng, dễ ăn và nhiều công dụng tốt cho sức khỏe cũng như làn da, loại quả này không những giàu dinh dưỡng mà lượng calo lại rất thấp, sẽ vô cùng phù hợp cho những chị em đang lựa chọn một thực đơn ăn kiêng đầy đủ chất nhưng lại không lo sẽ tăng cân.

Chuối chứa ít chất béo, việc ăn chuối sẽ tạo cho bạn cảm giác no, và không muốn nạp thêm thức ăn vào cơ thể. 

Ngoài việc ăn chuối tươi, bạn có thể làm món chuối luộc để đổi khẩu vị. 

Chuối luộc giảm cân, lọc mỡ máu

Công thức đơn giản chỉ cần chọn một nải chuối tây chín vàng, không bị thối, cắt rời từng quả đem rửa sạch rồi cho vào nồi đun cho sôi già, vặn nhỏ lửa đợi thêm 5-10 phút cho chuối chín hẳn thì tắt bếp, vớt chuối ra và để ráo.

Bạn có thể ăn chuối luộc thay bữa sáng, trưa tối ăn 1-2 quả sau bữa chính, sau khi tập thể thao hoặc khi đói, như vậy bạn vừa no bụng, mà lại không sợ cung cấp quá nhiều calo, lại giúp bạn bớt thèm ăn vặt.