Đạo diễn, diễn viên Hà Văn Trọng – gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả điện ảnh truyền hình Việt Nam, vừa qua đời

Xuất thân diễn viên, đỉnh cao làm đạo diễn

Nghệ sĩ Hà Văn Trọng mất sáng 21/10 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thọ 85 tuổi.

Nhà sản xuất phim Hà Thục Vân – con gái nghệ sĩ, cho biết trên VnExpress, ông mắc bệnh phổi từ vài năm trước, sức khỏe suy giảm. Từ khi về hưu, nghệ sĩ sống thanh thản, giản dị, vui vầy bên con cháu. Vợ ông là đạo diễn, NSƯT Đặng Tú Mai. Ngoài con gái, vợ chồng ông có một con trai là giảng viên âm nhạc.

Sự nghiệp của nghệ sĩ Hà Văn Trọng gắn với cả các vai diễn và vị trí đạo diễn. Ông từng thể hiện thành công các vai diễn trong phim Em bé Hà Nội, Luật đời, Đất và người, Cổ cồn trắng (Cảnh sát hình sự, 2002), Phía cuối cầu vồng.

Ông đạt đỉnh cao sự nghiệp khi làm đạo diễn, với các tác phẩm như Số đỏ, Kỷ niệm đồi trăng, Đứa con của người hàng xóm…

Ông Nguyễn Văn Thể giữ chức vụ mới

Sáng 21/10, Quốc hội biểu quyết để ông Nguyễn Văn Thể thôi chức Bộ trưởng Giao thông. Ngay sau đó, ông Nguyễn Văn Thắng – bí thư tỉnh Điện Biên, được giới thiệu làm tân bộ trưởng.

Chiều cùng ngày, ông Thể nhận chức mới, là Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, thay ông Huỳnh Tấn Việt – người vừa bị kỷ luật cảnh cáo, mất ghế ủy viên trung ương.

Giá xăng, dầu tiếp tục tăng

Trong phiên điều chỉnh chiều nay, xăng tăng 200-340 đồng, dầu tăng 600-840 đồng mỗi lít.

Như vậy, mỗi lít xăng RON 95-III có mức giá mới là 22.340 đồng; E5 RON 92 là 21.490 đồng.

Dầu diesel lên mức 24.780 đồng một lít; dầu hoả lên 23.660 đồng một lít.

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới

Từ đêm nay đến sáng mai, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines dự báo sẽ đi vào Biển Đông, di chuyển nhanh, hướng về quần đảo Hoàng Sa.

Đến 13 giờ ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Bắc với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo đường đi của áp thấp (ảnh: TP).
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới (ảnh: TP).

Một chuyên gia khí tượng đưa ra nhận định ban đầu là áp thấp có thể mạnh lên thành bão, cơn bão số 7. Tuy nhiên, nền nhiệt mặt Biển Đông lúc này không thuận để phát triển thành cơn bão mạnh. Nếu bão vào bờ, có thể tương tự cấp độ như bão số 6. Điều người dân miền Trung vẫn phải lưu tâm là mưa hoàn lưu trong khoảng 25-27/10, đề phòng ngập lụt, sạt lở đất.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đến Hà Nội

Hôm nay, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam hai ngày.

Ông Antonio Guterres dự kiến hội đàm với Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tổng thư ký LHQ cũng đến chào ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư.

 Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres  (người được che ô) đến Việt Nam (ảnh: Báo Chính phủ/TTX).
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres (người được che ô) đến Việt Nam (ảnh: Báo Chính phủ/TTX).

Ông Guterres, từng làm thủ tướng Bồ Đào Nha, trước khi được bầu làm Tổng thư ký LHQ ngày 1/1/2017. Ông tái đắc cử nhiệm kỳ hai năm 2021.

Ông Zelensky nói không ra lệnh đánh bom cầu Kerch

Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Canada CTV. Về vụ đánh bom xe trên cầu Kerch, Tổng thống Zelensky khẳng định Kiev không liên quan.

“Theo những gì tôi biết thì chúng tôi chắc chắn không ra lệnh cho việc đó”, Tổng thống Ukraine nói.

Cầu Kerch bị hư hại nặng sau vụ tấn công (ảnh: Maxar).

Cầu Kerch bị hư hại nặng sau vụ tấn công (ảnh: Maxar).

Cầu Kerch bị tấn công bằng bom xe hôm 8/10, khiến một phần làn cầu dành cho xe cơ giới bị hư hại nặng nề. Một số quan chức hàng đầu của Ukraine đã công khai ăn mừng sau vụ tấn công. Dịch vụ bưu chính Ukraine cũng phát hành con tem hình ảnh vụ nổ. Nhưng Kiev chưa từng lên tiếng nhận trách nhiệm.

Nga lập tức nhằm vào Ukraine, gọi đây là một cuộc tấn công khủng bố. Cơ quan an ninh Nga tuyên bố đã xác định được đường đi của quả bom (ngụy trang thành vật liệu xây dựng) là từ thành phố cảng Odessa của Ukraine và đi qua nhiều quốc gia trung chuyển.