Bị cáo Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất (Hà Nội), ra tòa với cáo buộc nhiều lần bạo hành bé 3 tuổi bằng cách cho nuốt ốc vít, uống thuốc trừ sâu và đóng đinh vào đầu.

Xét xử kẻ đóng đinh vào đầu bé 3 tuổi gây tử vong

Ngày 13/10, bị cáo Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất (Hà Nội), ra tòa với cáo buộc nhiều lần bạo hành con riêng của người tình, đóng 10 đinh dài 2 cm vào đầu khiến bé A. tử vong. Bị cáo bị xét xử về hai tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Khai trước tòa, Huyên nói biết việc đóng đinh vào đầu cháu bé là nguy hiểm, nhưng vì bị cáo muốn giết cháu bé để không phải chung sống và nuôi dưỡng nên vẫn ra tay tàn bạo. Huyên cũng cho biết quá trình y hành hạ cháu A., mẹ của cháu là chị Nguyễn Thị L. không biết sự việc.

Bắt Phó chi cục Thi hành án dân sự TP.Đà Lạt

Sáng 13/10, Nguyễn Ngọc Thiện, Phó chi cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.Đà Lạt đã bị VKS khởi tố, bắt giam về hành vi ‘Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ’. Trước đó, bà Đỗ Thị Vân Hồng là người phải thi hành án số tiền hơn 318 triệu đồng; bà Hồng đã nộp xong vào tháng 5/2019. Bất ngờ 3 tuần sau, ông Thiện vẫn bán đấu giá nhà và đất của bà Hồng đã kê biên thi hành án trước đó.

Nga lưu hành bản đồ bao gồm lãnh thổ Ukraine sáp nhập

Hãng tin RIA Novosti ngày 12/10 cho hay bản đồ mới của Nga bao gồm 4 vùng Ukraine mới sáp nhập vào, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, bắt đầu được bày bán, lưu hành ở thủ đô Moscow. Trung tâm Bản đồ Nga cho biết trước mắt bản đồ mới sẽ được lưu hành hạn chế. Cùng với bán đảo Crimea, tổng diện tích đất mà Nga đã sáp nhập cho đến nay chiếm hơn 22% lãnh thổ Ukraine.

Cùng ngày, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết lên án Nga sáp nhập 4 tỉnh Ukraine. Nghị quyết kêu gọi tất cả cơ quan của LHQ và quốc tế không công nhận bất kỳ thay đổi nào do Nga công bố về biên giới và yêu cầu Moscow “đảo ngược ngay lập tức và vô điều kiện” các quyết định của mình.

4 vùng của Ukraine trưng cầu dân ý sáp nhập Nga (Đồ họa: Aljazeera).

Nga bắt 8 người liên quan vụ nổ cầu Crimea

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 12/10 thông báo bắt 5 người Nga, ba công dân Ukraine và Armenia vì “tham gia quá trình chuẩn bị” vụ tấn công cầu Kerch tại bán đảo Crimea ngày 8/10. FSB khẳng định chủ mưu vụ tấn công là Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Kirill Budanov. Các nhà điều tra Nga cho rằng chất nổ được giấu trong các cuộn vật liệu polyethylene được chuyển từ cảng Odessa ở miền nam Ukraine đến thành phố Ruse của Bulgaria, sau đó thông quan ở Armenia rồi gửi đến Crimea. Tờ RIA đưa tin tài xế đã chết của chiếc xe tải phát nổ được cho không liên quan đến vụ tấn công khủng bố.

Bộ Nội vụ Ukraine sau đó cho rằng “toàn bộ hoạt động của FSB và Ủy ban Điều tra Nga là vô nghĩa.

Cầu Kerch nối Nga và Crimea nhìn từ trên không sau vụ tấn công (Ảnh: MAXAR).

Các nước ồ ạt rót vũ khí cho Ukraine

Canada hôm 12/10 cho biết sẽ cung cấp hơn 34,06 triệu USD viện trợ quân sự mới để hỗ trợ Ukraine đối phó với cuộc xung đột với Nga. Động thái diễn ra sau khi hơn 50 quốc gia phương Tây nhóm họp cam kết cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng không. Chính phủ Anh sau đó cũng cho biết nước này sẽ tài trợ các tên lửa phòng không tiên tiến cho Ukraine. Các cam kết hỗ trợ cho Ukraine từ Paris và London theo sau các thông báo tương tự từ Mỹ và Đức trong tuần này.

Có thể bạn quan tâm: