Liên quan vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá, ngày 17/11, chủ tịch huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cho hay vụ việc đã xảy ra trước đó và đã được giải quyết xong.

Vụ người đàn ông bị hành hạ dã man trên tàu cá: Xác định 3 nghi can

Vào đêm 15/11, mạng xã hội xuất hiện 2 video ghi lại cảnh một người đàn ông bị hành hạ dã man (bị dùng kìm bấm vào môi, vào ngón tay, tai, bẻ răng…) trên tàu cá như thời trung cổ gây xôn xao dư luận. Ngày 17/11, chủ tịch huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cho hay vụ việc đã xảy ra trước đó và đã được giải quyết xong.

Theo tìm hiểu của tờ Dân Việt, việc người đàn ông bị hành hạ xảy ra vào tháng 4/2022. Đến cuối tháng 5, nạn nhân là ông Trương Văn Trung và và ông Lê Văn Bình (tạm trú tại thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời) đến trình báo công an việc bị Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Công Toàn và Nguyễn Văn Hùng (cùng ngụ H. Trần Văn Thời), đánh gây thương tích trên ghe đánh bắt thủy sản do bà Phạm Thị Hà làm chủ xuất bến. Cả hai ông Bình và Trung không yêu cầu xử lý hình sự mà yêu cầu bồi thường tiền thuốc điều trị. Tuy nhiên, bà Hà chưa đưa ghe vào bờ nên chưa xử lý được vụ việc.

Gà chết bốc mùi mua hàng tấn, sơ chế bán làm giò chả

Theo Tuổi trẻ, ngày 17/11, PC05 Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện cơ sở giết mổ gia cầm tại tổ 43 (khu phố 4C, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) thu mua, sơ chế hơn 2,2 tấn gà chết bốc mùi hôi thối trước khi bán ra thị trường tiêu thụ. Chủ cơ sở khai đã hoạt động hơn một tháng nay. Gà chết được thu mua từ một người phụ nữ chưa rõ lai lịch ở khu vực xã La Ngà và Suối Nho (huyện Định Quán) với giá 4.000 đồng/kg. Sau khi sơ chế, gà được phân loại, bỏ mối tiêu thụ tại Đồng Nai và TP.HCM, chủ yếu bán cho các cơ sở làm giò, chả. Bước đầu xác định cơ sở này hoạt động giết mổ ở địa điểm chưa được cấp phép và giết mổ, mua bán động vật đã chết.

Ảnh chụp màn hình Tuổi trẻ.

Ba Lan và NATO: Tên lửa rơi trúng Ba Lan do Ukraine phóng khi đánh chặn tên lửa Nga

Ngày 16/11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói vụ nổ tên lửa ở Ba Lan nhiều khả năng là do tên lửa phòng không của Ukraine gây ra nhưng Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng vì họ đã khơi mào chiến sự. Ông Stoltenberg xác nhận không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị các hành động quân sự tấn công các đồng minh NATO. Đại sứ Nga tại LHQ đã bác bỏ logic của phương Tây về việc Moscow phải chịu trách nhiệm gián tiếp về vụ việc.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc – Ảnh: Vasily Nebenzya

Trong khi đó, Ba Lan ra dấu hiệu rằng họ có thể không viện dẫn điều 4 của NATO, vì vụ nổ có khả năng do tên lửa phòng không của Ukraine chứ không phải tên lửa của Nga gây ra.

Về phía Ukraine, đài CNN ngày 16/11 dẫn lời một quan chức Washington cho biết quân đội Ukraine đã thừa nhận với Mỹ và các đồng minh rằng họ đã cố gắng đánh chặn một tên lửa của Nga trong khung thời gian và gần địa điểm xảy ra vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan.

Triều Tiên cảnh báo sẽ ‘phản ứng quân sự dữ dội hơn’

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui chỉ trích Hội nghị thượng đỉnh 3 bên gần đây giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong đó các lãnh đạo chỉ trích những vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng và cam kết hợp tác an ninh mạnh mẽ hơn. Bà Choe cảnh báo Mỹ và đồng minh càng tiếp tục đề nghị tăng cường răn đe thì phản ứng quân sự của Triều Tiên sẽ càng quyết liệt. “Mỹ sẽ biết rõ đó là cuộc chơi mà họ chắc chắn phải hối hận”, bà nhấn mạnh.

Cựu quân nhân Trung Quốc được huy động tham gia sản xuất iPhone

Theo RT, giới chức địa phương tại huyện Trường Cát, Trung Quốc, đã kêu gọi các cựu quân nhân Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) tham gia vào việc nối lại hoạt động sản xuất tại nhà máy Foxconn – nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới đặt ở tỉnh Hà Nam. Nhà máy trên, cũng như các khu vực xung quanh của Khu kinh tế sân bay Trịnh Châu (ZAEZ), đều bị phong tỏa từ đầu tháng 11 sau khi số ca mắc COVID-19 ghi nhận tăng đột biến trong khu vực. Sau vụ việc, tập đoàn Apple cảnh báo đơn hàng đặt mua những mẫu iPhone đời mới nhất có thể sẽ bị trễ.

Có thể bạn quan tâm: