Công an Tiền Giang yêu cầu Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) điều tra thông tin “người mẹ tố cáo cảnh sát đánh con trên đường” đăng trên mạng xã hội của bà Huỳnh Thảo Sương.

Tiền Giang đề nghị làm rõ thông tin ‘mẹ tố CSGT đánh con’ trên MXH

Tờ Thanh niên đưa tin ngày 27/10, Công an Tiền Giang yêu cầu Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) điều tra thông tin “người mẹ tố cáo cảnh sát đánh con trên đường” đăng trên mạng xã hội của bà Huỳnh Thảo Sương (ngụ tỉnh Đồng Tháp). 

Chị Sương cho hay  khoảng hơn 22 giờ đêm 20/10, chồng chị chở 2 mẹ con chị lưu thông trên đường 878 (Tiền Giang) hướng ra ngã tư Lương Phú. Lúc đó có 4 người mặc sắc phục CSGT và có 1 người thổi còi, ra tín hiệu yêu cầu chồng chị dừng xe để kiểm tra.

“Chồng tôi dừng xe theo tín hiệu CSGT. Khi xe chạy trờ qua người thổi còi thì người cảnh sát đứng phía sau người thổi còi dùng đèn pin đánh vào chồng tôi nhưng không trúng mà trúng vào tay tôi” chị Sương nói và cho biết thêm CSGT sau đó không lập biên bản vi phạm và cho đi. Khi xe chạy khoảng 2 km thì vợ chồng chị phát hiện mặt con đầy máu. Chị đoán khi chồng né cú đánh bằng đèn pin của người CSGT nên cú đánh đã trúng con chị.

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận đêm 20/10, trên khu vực tuyến tránh cao tốc đến QL1 từ ngã Trung Lương, TP.Mỹ Tho, có một tổ công tác được cử đi, mọi vấn đề cần chờ điều ra vì có khả năng bé bị thương do đá văng trúng.

Hình ảnh con do chị Sương đăng tải trên MXH (ảnh chụp màn hình).

Gần 700 học sinh ở Bắc Kạn bỗng nhiên sốt cao, 1 trẻ tử vong

Theo Dân trí, gần 700 học sinh huyện Chợ Đồn sốt cao, viêm đường hô hấp trên, một em 8 tuổi tử vong; 5/7 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm dương tính với cúm B, tuy nhiên chưa kết luận nguyên nhân bệnh hàng loạt. 

Theo phòng GD&ĐT huyện, tính từ ngày 24/10 đến nay, toàn huyện có 736 trong số hơn 10.000 học sinh nghỉ học, trong đó 698 em ốm, sốt; 38 em còn lại nghỉ học vì nhiều lý do như đau chân, đau bụng…, riêng trường Tiểu học thị trấn Bằng Lũng có 70 em ốm sốt.

Phần Lan sẽ cho phép NATO đặt vũ khí hạt nhân ở biên giới với Nga

Theo báo cáo từ tờ báo Iltalehti của Phần Lan, Helsinki có thể cho phép NATO đặt vũ khí hạt nhân ở nước này nếu đơn xin gia nhập liên minh được chấp thuận. Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Phần Lan, ông Pekka Haavisto và ông Antti Kaikkonen, đã đưa ra “cam kết” với NATO vào tháng 7 rằng họ sẽ không thiết lập “các hạn chế quốc gia nào” nếu đơn của Helsinki được chấp nhận. Diễn biến này nếu là sự thật có thể khiến căng thẳng giữa Phần Lan và quốc gia láng giềng Nga leo thang trong thời gian tới.

Hiện đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển đã được quốc hội của 28/30 nước thành viên thông qua. Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ chưa tổ chức các cuộc bỏ phiếu về vấn đề này.

Cựu đặc nhiệm Afghanistan ‘được mời gia nhập lực lượng Nga’

Nhiều cựu đặc nhiệm Afghanistan cho hay gần đây họ được công ty an ninh tư nhân Wagner của Nga mời gia nhập để tham chiến ở Ukraine qua các ứng dụng tin nhắn như WhatsApp và Signal. Phương Tây gọi các thành viên của Wagner là lính đánh thuê. Các tay súng của công ty này đã tham gia nhiều chiến dịch tại Trung Đông và châu Phi, cũng như chiến đấu bên cạnh quân đội chính quy Nga tại miền đông Ukraine. Họ chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ nhỏ lẻ, rất khác với hoạt động quy mô lớn của quân đội chính quy Nga.

Đặc nhiệm Afghanistan trong lễ tốt nghiệp tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Kabul tháng 7/2021 (ảnh chụp màn hình AP).

Các cựu quan chức an ninh, quân đội Afghanistan nhận định khoảng 10.000 cựu đặc nhiệm có thể chấp nhận đề nghị tới tham chiến ở Ukraine, do họ “không có việc làm, không tương lai và không còn gì để mất”.

Ngoại trưởng Blinken: Trung Quốc bác bỏ hiện trạng của tình hình Đài Loan

Ngày 26/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Trung Quốc đã quyết định hiện trạng của tình hình Đài Loan là không thể chấp nhận được nữa và bắt đầu gây sức ép lên hòn đảo này, bao gồm cả khả năng sử dụng vũ lực, theo hãng tin Reuters. Ông Blinken khẳng định Washington không muốn xảy ra “Chiến tranh Lạnh” và không cố gắng kiềm chế Trung Quốc, nhưng kiên quyết và đứng lên bảo vệ lợi ích của nước Mỹ.

Có thể bạn quan tâm: