Liên quan vụ nổ súng tại TP.Phú Quốc làm 2 người tử vong, 4 người bị thương, công an vừa bắt giữ thêm 12 nghi can, nâng tổng số nghi can lên 29.

Vụ nổ súng ở Phú Quốc làm 2 người chết: Bắt giữ 29 nghi can

Vụ nổ súng xảy ra vào trưa 27/10 tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, Phú Quốc đã khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Trung tâm y tế TP. Phú Quốc. Sáng 28/10, Công an Kiên Giang cho biết vụ nổ súng xuất phát từ tranh chấp đất giữa nhóm Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, quê Cà Mau), Bùi Minh Trung với nhóm thanh niên địa phương, trong đó có Khúc Văn Đoài. Công an đã bắt 29 nghi can, thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn; 1 con dấu giả của ấp, theo VnExpress.

Camera an ninh gần đó ghi nhận có ít nhất 12 tiếng súng vang lên và nhóm Lượng (hơn 50 người) còn xông vào căn biệt thự đang hoàn thiện tiếp tục tấn công các nạn nhân bằng súng và mã tấu. 

Hà Nội bùng phát sốt xuất huyết: vượt 1.000 ca/tuần, 12 người tử vong

Dịch sốt xuất huyết đang bùng nổ tại Hà Nội, hiện có 156 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động. Mỗi tuần, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận trên toàn địa bàn cũng đã vượt mốc 1.000 ca, từ đầu năm đến nay ghi nhận 12 bệnh nhân tử vong. Người mắc sốt xuất huyết tập trung tại một số quận, huyện vùng ven như Đan pHượng, Thanh Oai, Thường Tín, Thanh Trì. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho hay đỉnh dịch có thể rơi vào trung tuần tháng 11.

Ảnh chụp màn hình Dân trí.

Pháp – Đức cân nhắc trả đũa thương mại Mỹ

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 26/10 sau cuộc đàm phán tại Paris đã đồng ý rằng các kế hoạch trợ cấp gần đây của chính phủ Mỹ là “những biện pháp bóp méo thị trường” nhằm thuyết phục doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất sang nước này. Lãnh đạo Đức – Pháp cho rằng EU không thể tiếp tục đứng nhìn nếu Mỹ thúc đẩy Đạo luật Giảm lạm phát, trong đó cắt giảm thuế và trợ cấp năng lượng cho các công ty đầu tư trên đất Mỹ, và thống nhất rằng nếu Mỹ không thu hẹp các biện pháp, EU sẽ đáp trả.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo giữa lúc Mỹ – Hàn diễn tập

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông, giữa lúc quân đội Mỹ và Hàn Quốc diễn tập đổ bộ để nâng cao năng lực tác chiến nhằm “ứng phó mối đe dọa đang tăng lên từ Triều Tiên”.

Bình Nhưỡng đã lên tiếng giải thích rằng, các vụ phóng tên lửa gần đây của họ là nhằm đáp trả những cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và các đồng minh. Giới chức Triều Tiên coi đó là các hành động “khiêu khích và diễn tập xâm lược”.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu hỏa được Triều Tiên thử nghiệm hồi tháng 1 (ảnh chụp màn hình KCNA).

Tỷ phú Elon Musk lập tức sa thải CEO và CFO của Twitter ngay sau khi tiếp quản

Theo tờ Washington Post, tỷ phú Elon Musk, đã chính thức tiếp quản điều hành mạng xã hội Twitter hôm 27/10 sau khi hoàn thành thương vụ mua lại 44 tỷ USD. Ông Musk đã ngay lập tức sa thải một số lãnh đạo cấp cao của Twitter, trong đó có Giám đốc điều hành (CEO) Parag Agrawal, Giám đốc tài chính (CFO) Ned Segal và trưởng bộ phận pháp lý Vijaya Gadde. Musk cho biết mục tiêu ông mua lại mạng xã hội này là đảm bảo môi trường tranh luận lành mạnh và văn minh, thay vì là nơi thể hiện những quan điểm tiêu cực để gây thù hằn và chia rẽ trong xã hội.

Có thể bạn quan tâm: