Ngày 27/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết dự kiến mục tiêu đến hết năm 2022, doanh nghiệp này sẽ báo lỗ hơn 33.440 tỷ đồng.

Tập đoàn EVN dự báo lỗ “khủng” hơn 33.440 tỷ đồng cả năm 2022

Theo báo Hà Nội mới, ngày 27/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết dự kiến mục tiêu đến hết năm 2022, doanh nghiệp này sẽ báo lỗ hơn 33.440 tỷ đồng. Kết quả 6 tháng đầu năm nay, EVN đã lỗ hơn 16.580 tỷ đồng, dù doanh thu đạt 211.631 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. EVN cho biết do giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện tăng đột biến, đã ảnh hưởng lớn đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

Kherson khốc liệt trở lại, người Ukraine ồ ạt sơ tán

Theo AP, những hàng dài xe tải, xe ô tô cỡ nhỏ, thậm chí xe đầu kéo, nối đuôi nhau dài hàng km hôm 27/11 đưa người dân ở Kherson, miền Nam Ukraine, lũ lượt rời khỏi thành phố trong bối cảnh giao tranh khốc liệt trở lại không lâu sau khi Nga hoàn tất rút quân ngày 11/11. Các đợt tập kích chủ yếu nhằm vào hạ tầng thiết yếu tại Kherson, cũng như nhiều thành phố khác tại Ukraine. Riêng hôm 26/11, phía Nga được cho là đã pháo kích hơn 50 lần vào Kherson. 

Giới quan sát nhận định, Nga đã củng cố hệ thống phòng thủ ở bờ đông Dnipro để ngăn chặn Ukraine tiến xa hơn, mặt khác tìm cách khôi phục lực lượng sẵn sàng cho một cuộc phản công trong tương lai.

Nga có dấu hiệu rút khỏi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine

Tờ Guardian dẫn lời ông Petro Kotin, Giám đốc điều hành công ty năng lượng quốc doanh Ukraine Energoatom, ngày 27/11 cho biết có những dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền Nam Ukraine. Theo ông, “Có nhiều thông tin trên truyền thông Nga rằng Moscow nên rời bỏ nhà máy, trao lại quyền kiểm soát cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)”. Nếu Nga thực sự chuẩn bị rút khỏi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine, đây sẽ là một thay đổi lớn trong cục diện chiến sự ở tỉnh Zaporizhia.

Vũ Hán: Hàng chục ngàn người biểu tình hét lên “nhân quyền”

Sau khi phong tỏa Tân Cương quá mức dẫn đến thảm kịch hỏa hoạn khiến 10 người thiệt mạng, các cuộc biểu tình công khai quy mô lớn đã diễn ra ở Thượng Hải, Bắc Kinh, hơn 50 trường cao đẳng đại học, trong 2 ngày liên tiếp. Làn sóng phản đối này còn lan sang cả Vũ Hán. Video đăng tải trên Twitter cho thấy vào tối ngày 27/11, cả biển người đã tụ tập trên đường phố Hán Chính ở Vũ Hán để phản đối. Một lượng lớn cảnh sát tạo thành một bức tường người để chặn đám đông. Trong quá trình này, cảnh sát đã đánh đập người dân một cách thô bạo.

Bạo loạn kinh hoàng tại Brussels sau trận thua của Bỉ ở World Cup

Cảnh sát Bỉ đã phải sử dụng vòi rồng và bắn hơi cay, khi những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt ở thủ đô Brussels bắn pháo sáng, lật ô tô và đốt cháy xe máy trên đường phố. Khoảng 100 cảnh sát chống bạo động đã được huy động để giải quyết tình trạng hỗn loạn ở thủ đô trong suốt trận đấu Bỉ thua 0-2 Morocco hôm 27/11, tại bảng F World Cup 2022.

Các báo cáo cho biết khoảng 50 người đã tấn công đồn cảnh sát Liege Droixhe sau trận đấu, đập vỡ cửa sổ và làm hư hỏng các phương tiện của cảnh sát. Hàng chục kẻ quá khích trong vụ bạo loạn đã bị bắt giữ.

Có thể bạn quan tâm: