Phiên xử Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch địa ốc Alibaba, cùng 22 đồng phạm lừa bán dự án “ma” sẽ kéo dài một tháng (từ ngày 8/12 đến 6/1) với tổng cộng gần 5.000 người tham gia tố tụng.

5.000 người sẽ tham gia phiên xử Nguyễn Thái Luyện

Theo VnExpress, phiên xử Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch địa ốc Alibaba, cùng 22 đồng phạm lừa bán dự án “ma” sẽ kéo dài một tháng (từ ngày 8/12 đến 6/1) với tổng cộng gần 5.000 người tham gia tố tụng, trong đó gần 4.000 bị hại và 100 người có quyền, nghĩa vụ liên quan được triệu tập. Do số lượng bị hại đặc biệt lớn, toà phải phân chia thời gian xét xử theo từng nội dung, từng dự án.

Luyện bị cáo buộc dùng một phần tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt được từ khách hàng, chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, sau đó chuyển nhượng đất, ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện tổ chức thành lập để các công ty này vẽ dự án không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định.

Nhà kho 600m2 cháy lớn, khói bay mù mịt nội thành Quy Nhơn

Nhà kho rộng hơn 600 m2 ở Bình Định của Công ty TNHH dịch vụ Cảng Quy Nhơn đang khóa cửa bất ngờ bốc cháy dữ dội vào tối 4/12, cột khói cao hàng trăm mét, khói bay mờ mịt kèm mùi khét nhiều khu vực trong nội thành Quy Nhơn. Nhà kho chứa hàng nhu yếu phẩm, mì gói, dầu ăn, bánh kẹo… Đến 23h20 phút đêm qua, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 7h sáng nay, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ nhà kho cùng hàng hóa bên trong bị thiêu rụi. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy.

Nga bác bỏ mức giá trần của phương Tây đối với dầu, cảnh báo đáp trả

Phó thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 4/12 cho biết nước này sẽ không bán dầu theo mức giá trần phương Tây đặt ra dù có phải giảm sản lượng. Ông Novak nhấn mạnh động thái của phương Tây là hành vi can thiệp thô bạo, đi ngược lại các quy tắc thương mại tự do, có thể gây ra rắc rối trên thị trường và ảnh hưởng đến các quốc gia khác ngoài Nga. Ông cho hay Nga đang nghiên cứu các cơ chế để cấm sử dụng công cụ giới hạn giá, bất kể mức giá nào được đặt ra,

Nhóm G7 và Australia hôm 2/12 đã đồng ý áp mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga không lâu sau khi các thành viên Liên minh châu Âu (EU) thống nhất con số này. Tuy vậy, Tổng thống Ukraine nói rằng mức giá trần 60 USD/thùng không phải là “nghiêm trọng”.

Những nước mua dầu lớn nhất của Nga – Trung Quốc và Ấn Độ – đã không cam kết với mức trần giá dầu.

Tổng thống Pháp đề xuất đảm bảo an ninh cho Nga

Trong cuộc phỏng vấn ngày 3/12, Tổng thống Emmanuel Macron nói châu Âu cần chuẩn bị cho cấu trúc an ninh tương lai của châu lục. Ông cho rằng cần chuẩn bị cách bảo vệ đồng minh và nước thành viên, cách đảm bảo an ninh cho Nga khi Moscow trở lại bàn đàm phán. Đề xuất của ông Macron vấp phải sự chỉ trích từ Ukraine. Mykhailo Podolyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine Zelensky, ngày 4/12 nói thế giới cần được đảm bảo an ninh từ Nga, không phải chiều ngược lại. Một số quốc gia Baltic giáp Nga cũng chỉ trích ông Macron.

Hàng nghìn người Italy xuống đường phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine

Theo RT, hàng nghìn thành viên công đoàn và người theo cánh tả tại Rome ngày 3/12 đã xuống đường tuần hành yêu cầu tăng lương và lên án chính phủ Italy gia hạn nghị định cho phép nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine đến năm 2024. Những người biểu tình giơ cao các biểu ngữ “hạ súng, tăng lương”.

Rõ ràng, Italy là một quốc gia hiếu chiến và tham gia tích cực trong cuộc xung đột, mặc dù thực tế là đại đa số dân chúng phản đối chiến tranh và hậu quả là chi tiêu quân sự tăng mạnh”, nghiệp đoàn USB chia sẻ. Theo một cuộc thăm dò do EuroWeek News thực hiện vào tháng trước, 49% người dân phản đối việc gửi vũ khí cho Kiev và 38% ủng hộ.

TT Zelensky động viên người dân mạnh mẽ trước mùa đông

Trong phát biểu tối 4/12, Tổng thống Ukraine Zelensky động viên người dân nhẫn nại và kiên cường trong mùa đông khắc nghiệt, khi giới chức nỗ lực khôi phục hạ tầng bị Nga phá hủy, đồng thời áp dụng chính sách cắt điện luân phiên để ngăn quá tải. Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko cho hay lưới điện sẽ ổn định hơn từ 5/12, nhưng tình hình vẫn rất “khó khăn”. Ukraine cáo buộc Nga liên tục tấn công mạng lưới điện và cơ sở hạ tầng năng lượng từ đầu tháng 10, khiến hàng triệu người chịu cảnh rét mướt khi nhiệt độ giảm mạnh. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ảnh chụp màn hình Reuters).

Ông Trump đề nghị đình chỉ hiến pháp

Theo Reuters, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth hôm 3/12 rằng “Gian lận kiểu này, với mức độ này, cho phép đình chỉ tất cả quy tắc, quy định và điều khoản, thậm chí những điều nêu trong hiến pháp”.  Ông Trump cáo buộc các công ty công nghệ lớn đã hợp tác với đảng Dân chủ để tạo lợi thế cho đảng này, và cho rằng “Những người lập quốc vĩ đại không muốn và sẽ không tha thứ cho các cuộc bầu cử sai trái và gian lận”. Bình luận của ông Trump đã vấp phải sự phản ứng gay gắt của Nhà Trắng.

Có thể bạn quan tâm: