Hiệu trưởng Trường THPT Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) cho biết, trưa 6/9, khi chỉ còn lại vài em trong lớp, bất ngờ một mảng trần lớn rơi xuống khiến hai học sinh bị thương nhẹ.

Hà Nội: Vữa trần rơi trúng hai học sinh tại lớp

Hiệu trưởng Trường THPT Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) cho biết, trưa 6/9, khi học sinh ra ngoài ăn trưa và chỉ còn lại vài em trong lớp, bất ngờ một mảng trần lớn rơi xuống khiến hai học sinh bị thương nhẹ. Nguyên nhân sự cố do phòng học này được xây từ năm 2000, vì quá cũ nên sau vài trận mưa, trần bị ẩm và bong tróc rơi xuống. Nhà trường đã cho rà soát lại toàn bộ trần nhà các lớp học để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

Mảng vữa trần lớn rơi trong lớp học khiến hai học sinh Trường THPT Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) bị thương nhẹ (ảnh chụp màn hình Dân trí).

Cháy quán karaoke Bình Dương: 13 người chết, 40 người cấp cứu

Liên quan vụ cháy quán karaoke ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đến thời điểm 11h ngày 7/9, đã xác định 13 người tử vong, 40 người đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phú, trong đó có 11 ca bị chấn thương nặng. Những người cấp cứu trong tình trạng đen thui, gãy tay, gãy chân, chấn thương sọ não. Tất cả các ca chấn thương đều do hoảng loạn nhảy xuống từ lầu cao. Theo Zing, ngọn lửa bùng phát ở quán karaoke từ 21h ngày 6/9 nhưng đến 9h sáng nay, khói từ vụ hỏa hoạn vẫn bốc lên ngùn ngụt. Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại đang được triển khai.

Người phụ nữ chở trẻ lớp 1 đi sau giờ học: Có dấu hiệu bắt cóc

Công an huyện Đông Hưng, Thái Bình, cho biết chưa thể khẳng định việc bà Nguyễn Thị Lan đón và chở bé gái 6 tuổi đi sau giờ học hôm 6/9 có phải là một vụ bắt cóc trẻ em có chủ ý, cố tình hay không, nhưng dấu hiệu của hành vi bắt cóc là có. Được biết từ khi con gái (11 tuổi) của bà Lan qua đời do tai nạn giao thông, người phụ nữ này có biểu hiện bị trầm cảm, đi lang thang đây đó. Có thể do vậy mà khi nhìn thấy cháu bé nên bà Lan muốn đưa bé đi chơi, mua đồ ăn dỗ dành, chơi cùng. Trước đó, anh Đặng Đình Nhẫn (trú huyện Đông Hưng) đến trường để đón con gái thì phát hiện con bị một người phụ nữ gần 50 tuổi đón và chở đi, nên đã trình báo lên chính quyền.

Công an huyện Đông Hưng đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để đánh giá tổng thể hành vi của người phụ nữ trong vụ việc (ảnh: Tuổi trẻ).

Tân Thủ tướng Anh cứng rắn hơn với Trung Quốc

So với người tiền nhiệm Boris Johnson, tân Thủ tướng Anh Liz Truss được đánh giá là theo đuổi chính sách cứng rắn hơn với Trung Quốc. Bà coi Trung Quốc là mối đe dọa đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, vốn chi phối thương mại và ngoại giao sau Thế chiến thứ hai. Bà Truss dự kiến sẽ bổ nhiệm ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng có quan điểm tương đồng với mình. Các chuyên gia nhận định bà sẽ áp đặt nhiều hạn chế hơn đối với việc Trung Quốc mua lại các công ty Anh và sẽ làm nhiều hơn nữa để gắn kết các nước cùng nhau chống lại sự trỗi dậy của đại lục.

Tân Thủ tướng Anh Liz Truss (ảnh chụp màn hình Reuters).

Quan chức Ukraine thân Nga chết sau vụ nổ xe

Artem Bardin, chỉ huy trưởng cơ quan quân sự do Nga bổ nhiệm ở thành phố Berdyansk, miền nam Ukraine, tử vong vì vết thương nặng sau khi xe chở ông phát nổ giữa trung tâm thành phố hôm 6/9. Ba phương tiện dân sự khác bị hư hỏng. Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm vụ tấn công, trong khi chính quyền địa phương cáo buộc “những kẻ đột nhập Ukraine” gây ra sự việc và thông báo đang truy tìm đơn vị trinh sát, phá hoại của Kiev.

Tổng thống Nga Putin sẽ tới Donbass, Ukraine

Điện Kremlin ngày 6/9 thông báo Tổng thống Vladimir Putin chắc chắn sẽ thăm Donbass, Ukraine song ngày giờ của chuyến đi vẫn chưa được ấn định, đồng thời cho biết thêm Nga có nhiều kế hoạch lớn nhằm tái thiết Donbass, nơi hiện là mặt trận chính trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Có thể bạn quan tâm: