Bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 3 bị can khác vừa bị bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Theo Dân trí, bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 3 bị can khác vừa bị bắt tạm giam với cáo buộc gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019.

Ảnh chụp màn hình CAND.

NHNN khuyên người dân “không nên rút tiền trước hạn” tại SCB

Sáng 8/10, Ngân hàng Nhà nước đưa ra thông báo “khuyến cáo người dân không nên rút tiền trước hạn, tránh ảnh hưởng quyền lợi” trước thông tin tiêu cực liên quan đến Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) xuất hiện. Cơ quan này khẳng định đang theo dõi sát tình hình, sẽ có giải pháp để SCB hoạt động bình thường, giữ vững ổn định của SCB và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Trước đó, ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Chứng khoán Tân Việt – đột ngột qua đời vào ngày 6/10. Ông Thành còn đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của SCB. Ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng – Phó TGĐ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ngày 8/10, nhiều người dân đứng chờ để rút tiền tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) (ảnh chụp màn hình kinhtemoitruong.vn).

Vụ vừa ra tù đã đâm chết người: Nạn nhân là nghệ sĩ nổi tiếng Đắk Lắk

Tối 7/10, Đỗ Quang Mạnh – nghi can vừa ra tù 3 ngày đã đâm tử vong một người đàn ông đang điều khiển xe ô tô trên đường phố Buôn Ma Thuột vào chiều 7/10 – đã bị bắt. Nạn nhân là nghệ sĩ, nghệ nhân Y Thim Byă, tác giả của ca khúc “Chung dòng sữa mẹ” nổi tiếng ở Đắk Lắk. Mạnh khai nhận khi đi xe máy trên đường thì bị ôtô vượt mặt nên bực tức rượt theo. Khi dừng lại thì cả 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau. Lúc này, Mạnh đã rút con dao thái lan mua trước đó đâm 2 nhát vào ông Y Thim Byă. 

Ukraine phản công các mặt trận, giành lại 2.400km2 lãnh thổ phía Nam

Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine, hôm 7/10 cho biết quân đội nước này đã tái kiểm soát 2.400km2 lãnh thổ miền Nam. Các vùng lãnh thổ Ukraine tuyên bố giải phóng gồm 6 khu dân cư ở quận Kherson, phía bắc thành phố Kherson và 61 khu dân cư ở quận Beryslav. Cố vấn của tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, cũng xác nhận lực lượng vũ trang nước này “đang giải phóng các thành phố và thị trấn theo mọi hướng”, bao gồm Lugansk, Kharkov.

Lực lượng vũ trang Ukraine (ảnh chụp màn hình AP).

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov kêu gọi quân đội Nga hạ vũ khí, cam kết sẽ bảo đảm “tính mạng và an toàn”. Ông Reznikov cho biết thêm các binh sĩ Nga đã bị Điện Kremlin “lừa dối và phản bội”.

Nga cách chức thêm một chỉ huy quân đội cấp cao

Theo kênh RBC (Nga), nước này vừa cách chức tư lệnh quân khu miền đông của Thượng tướng Alexander Chaiko va thay bằng Trung tướng Rustam Muradov. Trước đó, ngày 3/10, Thượng tướng Alexander Zhuravlyov, tư lệnh quân khu miền tây đã bị bãi nhiệm và thay bằng Thiếu tướng Roman Berdnikov.

Thượng tướng Alexander Chaiko. (ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Thông tin về sự ra đi của ông Zhuravlyov xuất hiện không lâu sau khi quân Nga hứng chịu những tổn thất đáng kể ở đông bắc Ukraine hồi tháng trước và các lực lượng Kiev giành lại quyền kiểm soát thị trấn Lyman thuộc vùng miền đông Donetsk.

Mỹ siết kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc

Ngày 7/10, Mỹ công bố một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới nhằm hạn chế khả năng mua và sản xuất chip cao cấp của Trung Quốc, mở rộng phạm vi của nỗ lực làm chậm các tiến bộ quân sự và công nghệ của Bắc Kinh. Các quy định mới, một số trong đó có hiệu lực ngay lập tức, yêu cầu các nhà sản xuất hàng đầu của Mỹ như KLA Corp, Lam Research, và Applied Materials tạm dừng gửi thiết bị cho các nhà máy 100% thuộc sở hữu Trung Quốc sản xuất chip logic tiên tiến.

Có thể bạn quan tâm: