Một trung tá và một đại úy cảnh sát chữa cháy ở Bình Dương bị cho ra khỏi ngành công an, sau đó bị khởi tố vì liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú.

Cựu trung tá được tại ngoại?

Thông tin công an Bình Dương công bố hôm 7/10, hai cựu cảnh sát bị khởi tố là ông Nguyễn Duy Linh (nguyên trung tá, đội trưởng Cảnh sát PCCC Công an TP Thuận An) và Nguyễn Văn Võ (cựu đại úy, cán bộ của Đội) về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước khi bị khởi tố, cả hai bị kỷ luật cho ra khỏi ngành công an. Thông tin trên tờ VnExpress cho biết, ông Võ bị bắt tạm giam, còn ông Linh được tại ngoại. Zing thông tin thêm, bị can không bị bắt giam ‘do đang bệnh nên cơ quan điều tra chưa thể tống đạt’.

Cảnh sát đục tường karaoke An Phú (ảnh: Zing).

Điều tra bước đầu, ông Linh và Võ đã vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, thanh kiểm tra PCCC tại quán karaoke An Phú trước khi vụ cháy xảy ra. Đây được cho là một trong các nguyên nhân khiến quán karaoke xảy ra hoả hoạn, 32 người chết.

Giám đốc CDC Quảng Ngãi bị kỷ luật

Ông Hồ Minh Nên – Giám đốc CDC Quảng Ngãi vừa bị kỷ luật ‘khiển trách’ do vi phạm mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19.

Kết luận từ cơ quan kiểm tra của tỉnh, khi bùng dịch, CDC Quảng Ngãi đã chi khoảng 60 tỷ đồng mua vật tư, trang thiết bị, sinh hóa phẩm y tế… Trong đó, đơn vị này có 3 lần mua kit xét nghiệm của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Giá mua kit xét nghiệm cao nhất là 509 nghìn đồng, thấp nhất là 367 nghìn đồng.

Máy bay Vietnam Airlines từ Đức về nước phải hạ cánh khẩn cấp

Theo Vietnamnet, chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành từ sân bay Frankfurt (Đức) đi TP. HCM lúc 19h40 (giờ Việt Nam) ngày 6/10 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Baku Heydar Aliyev (Azerbaijan) sau 4h35 phút bay để cấp cứu hành khách.

Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh xuống Azerbaijan (ảnh: VNA).
Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh xuống Azerbaijan (ảnh: VNA).

Cụ thể trên chuyến bay VN30, hành khách A.Y (18 tuổi, quốc tịch Đức) gặp vấn đề về sức khỏe, phi hành đoàn đã kêu gọi sự hỗ trợ của một bác sỹ tình nguyện (quốc tịch Đức) cùng một y tá tình nguyện (quốc tịch Đức, gốc Việt) trên chuyến bay và tiến hành các thao tác cấp cứu nhưng tình trạng sức khỏe hành khách không được cải thiện.

Sau khi trao đổi, phi hành đoàn quyết định hạ cánh xuống sân bay gần nhất là Baku Heydar Aliyev (Azerbaijan) lúc 00h15 ngày 07/10 (giờ Việt Nam). Sau đó, hành khách được chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Bloomberg: Chứng khoán Việt giảm mạnh nhất thế giới

Theo Vietstock, ngày 7/10, chỉ số VN-Index giảm gần 39 điểm (tương đương 3.59%) xuống 1,035.91 điểm, mức thấp nhất kể trong 19 tháng qua.

Xét về phương diện phần trăm, VN-Index là chỉ số giảm mạnh nhất trên thế giới, kế đó là chỉ số của Nga với mức giảm 2.43%. Nếu so với đầu năm, VN-Index hiện đang giảm gần 31%, cũng nằm trong top giảm mạnh nhất thế giới.

Nguồn: IndexQ

Theo Bloomberg, trong vòng 1 tháng qua, chỉ số chứng khoán Việt Nam giảm 18%, bị xếp hạng là thị trường có màn trình diễn tồi tệ nhất thế giới. Việc chứng khoán Việt trở thành thị trường tồi tệ nhất thế giới là do làn sóng bán “cưỡng bức” (forced selling) xuất phát từ tâm lý nhà đầu tư bất ổn sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất chính sách thêm 1% để kiềm chế lạm phát. Các nhà đầu tư cũng lo lắng sau khi VND giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại trong tuần này, trong khi đồng USD tiếp tục tăng mạnh.

Tàu sân bay Mỹ tập trận cùng tàu chiến Hàn Quốc

Một ngày sau khi Triều Tiên thử tên lửa lần thứ 6 trong vòng 2 tuần, tàu chiến Hàn Quốc đã tập trận cùng tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ hôm 7/10.

Tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan đang trong biên chế Hạm đội 7 của hải quân Mỹ (ảnh: Hải quân Mỹ).
Tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan đang trong biên chế Hạm đội 7 của hải quân Mỹ (ảnh: Hải quân Mỹ).

Giới chức Hàn Quốc cho biết, tập trận sẽ kéo dài hai ngày tại vùng biển quốc tế phía đông bán đảo Triều Tiên. Mục tiêu là tăng cường khả năng phòng vệ của liên minh Mỹ – Hàn. Theo quân đội Hàn Quốc, hai bên sẽ thực hành hộ tống tàu sân bay USS Ronald Reagan ở khu vực phía đông nam đảo Jeju.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố năng lực hoạt động và sự sẵn sàng chiến đấu để đáp trả mọi động thái khiêu khích của Triều Tiên”, quân đội Hàn Quốc tuyên bố.

FBI đã có đủ bằng chứng để buộc tội con trai ông Biden

CBS thông tin, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội Hunter Biden với tội danh vi phạm luật thuế và nói dối trong giấy đăng ký sở hữu súng.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên Zing.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên Zing.

Hiện Hunter Biden – con trai của Tổng thống Biden vẫn liên tục phủ nhận mình đã vi phạm luật thuế. Trong khi Bộ Tư pháp Mỹ đã từ chối bình luận về các thông tin trên.

Trước đó, tờ The Epoch Times cho hay, Hunter Biden, từng nắm cổ phần trong một công ty Trung Quốc có móc nối với các quan chức đảng cao cấp của chính quyền Trung Quốc, theo các email mà kênh Fox Business đã thu thập được gần đây.