Tin tức sáng 2-6: Tăng phụ cấp ngành y tế, mở rộng sân bay Phú Quốc, Bạc Liêu chuyển nhà ở sinh viên thành nhà ở xã hội

Thời sự trong nước đáng chú ý ngày 2-6 với nhiều chính sách và quyết định quan trọng về y tế, hạ tầng, và an sinh xã hội.
- Từ ngày 1/6: Thẻ BHYT giấy chính thức bị thay thế bằng thẻ điện tử
- Tăng thuế thuốc lá: Bước đi quyết liệt để bảo vệ trẻ em
- Sống chậm – Nghệ thuật tìm lại chính mình
Nội dung chính
Tăng phụ cấp nghề y: Mức cao nhất lên tới 70% lương
Bộ Y tế đang đề xuất điều chỉnh phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ ngành y, đặc biệt là y tế dự phòng và tuyến cơ sở. Theo đó, mức phụ cấp cao nhất có thể lên đến 70% tiền lương.
Đây là một trong những giải pháp nhằm thu hút và giữ chân nhân lực y tế trong bối cảnh hệ thống y tế công lập đang đối mặt nhiều thách thức mới, như sự gia tăng bệnh không lây nhiễm và các dịch bệnh mới nổi. Nghị định hiện hành (số 56/2011) được cho là không còn phù hợp sau hơn một thập kỷ áp dụng.
Phú Quốc mở rộng sân bay để đón APEC 2027

Ngày 1-6, Chính phủ ban hành nghị quyết 01/2025, phê duyệt đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc nhằm phục vụ Hội nghị APEC 2027. Dự án sẽ được thực hiện theo hình thức đầu tư kinh doanh, với UBND tỉnh Kiên Giang được giao quyền lựa chọn nhà đầu tư trong nước và tổ chức thực hiện.
Chính phủ đồng thời phân cấp cho tỉnh Kiên Giang quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án này. Việc mở rộng hạ tầng sân bay được kỳ vọng giúp Phú Quốc phát triển mạnh về kinh tế, du lịch, và nâng cao vị thế quốc tế.
Bạc Liêu chuyển nhà ở sinh viên thành nhà ở xã hội
UBND tỉnh Bạc Liêu vừa thông qua kế hoạch chuyển đổi công năng hai tòa ký túc xá sinh viên tại phường 1, TP Bạc Liêu thành nhà ở xã hội, cung cấp tổng cộng 150 căn hộ.
Ngoài ra, trong năm 2025, tỉnh cũng sẽ hoàn thành dự án nhà ở xã hội Beda Bạc Liêu 01 với 335 căn liên kế thấp tầng do Công ty cổ phần Beda T&C đầu tư. Đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025–2030 của địa phương.
Siết kiểm tra hoạt động sản xuất thuốc
Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu các sở y tế và cơ sở sản xuất thuốc tăng cường giám sát, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP).
Cảnh báo được đưa ra sau khi phát hiện một số vi phạm về nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng thuốc và hồ sơ đăng ký lưu hành. Cục yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào và đảm bảo chất lượng dược phẩm lưu hành trên thị trường.
Theo: Tuổi Trẻ