TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Dương Thế Hảo, người đòi Trường Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường gần 46 tỷ đồng với lý do bị giữ bằng cử nhân và hồ sơ cá nhân suốt 30 năm – một phán quyết làm rõ trách nhiệm pháp lý trong vụ kiện dân sự gây chú ý thời gian qua.

Từ khiếu nại cá nhân đến vụ kiện tiền tỷ

Chiều 18/6, TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tuyên án sơ thẩm vụ ông Dương Thế Hảo (66 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai) khởi kiện Trường Đại học Kinh tế quốc dân với yêu cầu bồi thường gần 46 tỷ đồng. Ông Hảo cáo buộc nhà trường đã giữ bằng cử nhân và các giấy tờ cá nhân trong suốt 30 năm, gây thiệt hại nghiêm trọng về tinh thần và vật chất cho gia đình ông.

Tại phiên tòa, ông Hảo khẳng định đã nộp đầy đủ hồ sơ khi nhập học, trong đó có lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ, hộ khẩu và địa chỉ tạm trú. Do không nhận được bằng tốt nghiệp đúng hạn, toàn bộ hồ sơ gốc bị trường giữ lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân và gia đình ông.

Ông cho biết việc thiếu bằng cử nhân đã khiến ông không thể đăng ký kết hôn, làm hộ khẩu, khai sinh cho con tại Hà Nội. Hai người con không được theo học tại các trường công lập, kéo theo nhiều hệ lụy kéo dài hàng chục năm. Ban đầu, ông yêu cầu bồi thường 36 tỷ đồng, sau nâng lên 44 tỷ đồng, và tại tòa là gần 46 tỷ đồng.

Tòa khẳng định không có căn cứ bồi thường

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định: Trước năm 2017, không có tài liệu nào chứng minh ông Hảo đã gửi đơn yêu cầu cấp lại bằng cử nhân hay nhận lại hồ sơ cá nhân. Phải đến năm 2017, ông mới gửi thư đề nghị nhận lại giấy tờ và bằng tốt nghiệp. Sau nhiều lần hòa giải không thành, ông Hảo khởi kiện.

Sau khi vụ việc được đưa ra tòa, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã cấp lại bằng và trả toàn bộ hồ sơ cho ông Hảo. Do đó, theo HĐXX, “việc chậm lấy bằng tốt nghiệp đại học và hồ sơ cá nhân là trách nhiệm, nghĩa vụ của ông Hảo”, không có căn cứ để cho rằng nhà trường cố tình giữ giấy tờ suốt 30 năm.

Về việc ông Hảo yêu cầu bồi thường vì trường giữ “hộ khẩu 15 năm”, tòa cũng cho rằng không có căn cứ pháp lý để xem xét. Thẩm phán Phan Thanh Hà khẳng định bản án sẽ được ban hành sau 3 ngày và các bên có quyền kháng cáo theo quy định.

Đương sự tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo

Ngay sau khi tòa tuyên án, ông Dương Thế Hảo thể hiện sự không đồng tình với phán quyết và tuyên bố sẽ tiếp tục gửi đơn kháng cáo. Ông khẳng định không thể chấp nhận việc các thiệt hại nghiêm trọng trong suốt 30 năm qua lại không được tòa án công nhận.

Vụ kiện của ông Hảo đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về trách nhiệm giữa cá nhân và tổ chức giáo dục trong việc quản lý, lưu trữ và trả lại bằng cấp, giấy tờ cá nhân sau khi sinh viên tốt nghiệp.

Theo: Dantri