Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận với cố vấn an ninh về đề xuất mới của Iran
Sáng 27/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận với các cố vấn an ninh về đề xuất mới của Iran nhằm chấm dứt xung đột. Động thái này mở ra triển vọng khơi thông eo biển Hormuz và ổn định kinh tế.
- Hàng nghìn người đổ về cố đô Huế trong dịp lễ giỗ Tổ
- TP.HCM khởi tố vợ chồng sản xuất thực phẩm chức năng Emo’s chứa chất cấm
- Nắng nóng gay gắt: Vì sao những cơn đau đầu thường xuyên gõ cửa?
Mỹ xem xét đề nghị tạm gác hồ sơ hạt nhân của Iran nhằm ưu tiên ổn định kinh tế
Sáng 27/4, tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã họp với đội ngũ an ninh quốc gia về đề xuất hòa bình mới từ Tehran. Phát ngôn viên Karoline Leavitt xác nhận cuộc thảo luận đã diễn ra nhưng chưa công bố chi tiết, khẳng định Tổng thống sẽ sớm trực tiếp đưa ra thông báo. Iran đề nghị tạm gác chương trình hạt nhân cho đến khi xung đột kết thúc và các tranh chấp hàng hải tại Vùng Vịnh được giải quyết xong.
Washington bày tỏ sự thận trọng khi khẳng định các vấn đề hạt nhân phải được xử lý ngay từ đầu. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Tehran đang nỗ lực kéo dài thời gian và nhấn mạnh Mỹ không thể để đối phương đạt được mục đích này. Ông Rubio khẳng định mọi thỏa thuận phải đảm bảo ngăn chặn dứt điểm khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân tại bất kỳ thời điểm nào.
Tuy nhiên, cựu quan chức Mỹ Henry S. Ensher nhận định chính quyền ông Trump có thể chấp nhận đề xuất để giảm bớt áp lực cho kinh tế toàn cầu. Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu lúc này là mở cửa lại eo biển Hormuz vì đây là giải pháp dễ thực thi hơn hồ sơ hạt nhân. Theo ông Ensher, Washington có thể sẽ đặt các cuộc đàm phán hạt nhân vào một khung thời gian khác.
Vai trò của Pakistan và lộ trình đàm phán nhiều giai đoạn do Tehran thúc đẩy
Tại Islamabad, các nguồn tin trung gian Pakistan cho biết nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn dù không có tiếp xúc trực tiếp. Trước đó, Tổng thống Trump đã hủy chuyến thăm của các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã hai lần đến thủ đô Islamabad trong dịp cuối tuần để thúc đẩy giải pháp ngoại giao.
Lộ trình mà ông Araghchi đề xuất bao gồm nhiều giai đoạn cụ thể, bắt đầu bằng việc yêu cầu Mỹ và Israel chấm dứt các hành động quân sự. Iran cũng yêu cầu các đảm bảo từ Washington về việc không phát động chiến tranh trở lại trong tương lai. Sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa, các bên sẽ giải quyết số phận của eo biển Hormuz, khu vực Tehran muốn kiểm soát khi mở cửa trở lại.
Các cuộc đàm phán về quyền làm giàu uranium cho mục đích hòa bình sẽ chỉ được xem xét ở giai đoạn cuối cùng. Vừa qua, ông Araghchi cũng đã tới Oman và Nga để hội kiến Tổng thống Vladimir Putin nhằm tìm kiếm sự ủng hộ từ đồng minh. Tại Nga, Ngoại trưởng Iran tuyên bố việc ông Trump yêu cầu đàm phán chứng tỏ Mỹ đã thất bại trong việc đạt được các mục tiêu trước đó.
Theo: Báo Dân trí