Tổng thống Trump đề xuất bảo vệ Ukraine theo cơ chế tương tự Điều 5 NATO. Nga xem xét ý tưởng này trước cuộc họp với Zelensky và lãnh đạo EU ngày 18/8.

Tổng thống Trump thúc đẩy an ninh Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất bảo vệ Ukraine theo cơ chế giống Điều 5 NATO. Cuộc họp tại Washington ngày 18/8 sẽ thảo luận với Zelensky và lãnh đạo EU. Đặc phái viên Steve Witkoff cho biết Nga đồng ý xem xét đề xuất này. Đây là lần đầu Moscow chấp thuận cơ chế an ninh kiểu NATO cho Ukraine. Cuộc gặp Trump-Putin tại Alaska tuần trước đạt tiến triển. Các bên thảo luận biên giới và cam kết an ninh, thu hẹp bất đồng, theo Reuters.

Nga cân nhắc cam kết an ninh

Trong phỏng vấn trên CNN, Witkoff nhấn mạnh Nga đồng ý Mỹ đề xuất bảo vệ Ukraine theo Điều 5. Đây là bước tiến lớn trong đàm phán hòa bình. Tổng thống Putin khẳng định sẵn sàng hợp tác đảm bảo an ninh Ukraine. Nga cam kết không kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine sau thỏa thuận hòa bình. Điều 5 NATO coi tấn công một thành viên là tấn công toàn khối. Đề xuất này thay thế việc Ukraine gia nhập NATO, vốn bị Putin phản đối.

Mỹ và EU phối hợp cam kết

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ có thể đưa ra cam kết an ninh cho Ukraine. Đây là động thái thể hiện quyết tâm hòa bình của Trump. Lãnh đạo EU tham gia cuộc họp 18/8 để làm rõ cam kết an ninh. Rubio nhấn mạnh vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để đạt thỏa thuận. Cam kết an ninh có thể bao gồm hỗ trợ quân sự, ngoại giao. Động thái này đánh dấu thay đổi trong lập trường của nhiều người ủng hộ Trump.

Đàm phán Alaska mở đường thỏa thuận

Cuộc gặp Trump-Putin tại Alaska tập trung vào biên giới và an ninh Ukraine. Witkoff, trên Fox News Sunday, xác nhận Nga đồng ý không mở rộng lãnh thổ. Các bên đạt tiến triển trong thu hẹp bất đồng. Cuộc họp 18/8 sẽ xác định mức độ cam kết của Mỹ và EU với Ukraine. Rubio cảnh báo vẫn cần thêm thảo luận. Đề xuất bảo vệ Ukraine kiểu NATO là bước quan trọng hướng tới hòa bình lâu dài.

Theo Báo Khai Mở