“Thế giới đang phải trả một cái giá rất lớn cho những gì họ đã làm”, ông Trump nói trong cuộc họp ngắn tại Nhà Trắng, cáo buộc Trung Quốc che đậy sự bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán giai đoạn đầu.

Theo kênh CNBC, ngày 19/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc Trung Quốc về đại dịch COVID-19 và một lần nữa ông đã sử dụng cụm từ “virus Trung Quốc”.

“Thế giới đang trả một cái giá to lớn cho những gì họ đã làm” – Tổng thống Trump nhấn mạnh và cho rằng các quan chức Trung Quốc đã không chia sẻ đầy đủ thông tin sớm hơn về COVID-19 sau khi dịch bệnh này bùng phát ở Trung Quốc.

Ông Trump nêu rõ trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng: “Dịch bệnh này lẽ ra đã được ngăn chặn ngay khi nó xuất phát từ Trung Quốc”. Và các quan chức Mỹ có lẽ đã phản ứng nhanh hơn nếu chính phủ Trung Quốc chia sẻ đầy đủ thông tin về dịch bệnh.

Những ca nhiễm đầu tiên được tường thuật ở Vũ Hán vào tháng 12/2019, rồi sau đó dịch lây lan ra toàn Trung Quốc và đến nay đã ra khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ…

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng quân đội Mỹ “đã mang COVID-19 tới Vũ Hán”. Chính vì điều này, Tổng thống Trump, từ việc gọi virus corona chủng mới là “virus nước ngoài” trước đây, chuyển sang cách gọi “virus Trung Quốc”.

Trong cuộc họp báo ngày 19/3, một lần nữa ông Trump khẳng định “chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng của mình để đánh bại virus Trung Quốc”.

Dương Minh tổng hợp