Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu 27/3 (giờ địa phương) đã ký luật cứu trợ kinh tế 2.200 tỷ USD giúp ứng phó với đại dịch virus Vũ Hán. Gói cứu trợ này sẽ giúp duy trì ổn định nền kinh tế Mỹ và thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn virus Vũ Hán lây lan. 

Trước khi đặt bút ký luật, ông Trump đã gọi đây là gói kích thích kinh tế “lịch sử”. Biện pháp chưa từng có tiền lệ này là gói kích thích kinh tế lớn nhất trong lịch sử đương đại Hoa Kỳ.

Ông Trump cam kết sẽ phê chuẩn dự luật này ngay khi nó được chuyển tới và tuyên bố “Tôi sẽ ký ngay lập tức” trước báo giới ngày 25-3.

“Luật này sẽ cung cấp cứu trợ cần thiết khẩn cấp cho các gia đình, công nhân và doanh nghiệp của chúng ta, đó là tất cả những gì có trong luật này”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng gửi lời cảm ơn các nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã “đoàn kết cùng nhau, gạt qua những khác biệt đảng phái và đặt nước Mỹ lên trên hết”.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký luật cứu trợ kinh tế 2.200 tỷ USD (Ảnh chụp màn hình youtube)

Phần lớn số tiền trong gói kích thích kinh tế 2,2 nghìn tỷ USD này này sẽ dành cho những người lao động bị mất việc, các chủ doanh nghiệp nhỏ, các bệnh viện, chính quyền các bang và chính quyền các địa phương.

Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, ông Larry Kudlow cho rằng gói cứu trợ này không chỉ giúp củng cố nền kinh tế và ổn định thị trường tài chính Mỹ, mà còn để tạo bàn đạp cho sự phục hồi kinh tế trong thời gian còn lại của năm nay.

Vài giờ trước khi ông Trump ký thành luật Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật này bằng hình thức bỏ phiếu nói. Trước đó, vào tối thứ Tư (25/03) Thượng viện cũng đã nhất trí hoàn toàn thông qua dự luật lịch sử này.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã ban hành nhiều biện pháp nhằm siết chặt việc hạn chế tập trung đông người như: không đi làm, không tới trường, không rời khỏi nhà trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Tới ngày 27/3, 223 triệu dân tại ít nhất 24 bang, 74 hạt, 14 thành phố và 1 vùng lãnh thổ của Mỹ đã được yêu cầu ở trong nhà tối đa.

Tính đến 10h sáng ngày 28/03 (giờ Việt Nam) Mỹ đã có 104.205 ca nhiễm và 1.701 ca tử vong. New York là tâm dịch của nước Mỹ, chiếm hơn một nửa số ca nhiễm trên cả nước và hơn 500 ca tử vong, theo AFP.