Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định đàm phán trực tiếp với Nga là “con đường hiệu quả nhất” để tìm kiếm hòa bình, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao hiện tại rơi vào bế tắc.

Zelensky kêu gọi đối thoại trực tiếp với Putin

Ngày 24/8, tại lễ kỷ niệm Ngày Độc lập ở Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin là giải pháp cần thiết. Ông cho rằng đàm phán trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo sẽ giúp tìm ra lối thoát cho xung đột hiện nay. Trước đó, Nga đã bác bỏ khả năng diễn ra ngay lập tức một cuộc gặp song phương, khiến triển vọng hòa bình thêm mờ nhạt. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định chỉ có đối thoại thẳng thắn mới giúp xây dựng nền tảng cho một lệnh ngừng bắn bền vững.

Đề xuất đảm bảo an ninh như NATO

Ngoài lời kêu gọi đối thoại, ông Zelensky nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần có các cơ chế đảm bảo an ninh. Theo ông, mức độ cam kết này phải tương đương Điều 5 của NATO, tức coi một cuộc tấn công vào Ukraine là hành động nhằm vào toàn khối. Đây được xem là yêu cầu quan trọng để đảm bảo an ninh lâu dài cho đất nước. Ông cũng nhấn mạnh, nếu thiếu cam kết ràng buộc, nguy cơ xung đột tái diễn sẽ luôn hiện hữu.

Sự ủng hộ của Canada và phương Tây

Buổi lễ ở Kiev có sự tham dự của Thủ tướng Canada Mark Carney, đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg cùng nhiều quan chức quốc tế. Phát biểu sau sự kiện, ông Carney khẳng định Canada ủng hộ đảm bảo an ninh cho Ukraine và sẵn sàng xem xét gửi quân gìn giữ hòa bình. Hai nước cũng ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất UAV, đồng thời công bố gói viện trợ quân sự trị giá hơn 1 tỷ CAD cho Kiev. Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo phương Tây cho thấy cộng đồng quốc tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình.

Viện trợ quân sự lớn từ Canada

Theo thông báo ngày 24/8, Ottawa đã phân bổ thêm 2 tỷ CAD viện trợ quân sự trong gói cam kết tại hội nghị G7 trước đó. Các khoản này gồm mua xe bọc thép, đạn dược, UAV và công nghệ tác chiến điện tử, đồng thời đầu tư vào các liên doanh quốc phòng song phương. Tính đến nay, Canada đã hỗ trợ gần 16 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Nga nhiều lần lên tiếng cho rằng viện trợ quân sự chỉ khiến chiến sự kéo dài và làm NATO dính sâu hơn vào cuộc khủng hoảng. Đây là yếu tố khiến tiến trình đàm phán hòa bình trở nên khó khăn hơn.

Theo: Vietnamplus