Sở GD-ĐT TP.HCM đang lấy ý kiến về quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường, kể cả giờ ra chơi. Quy định mới nhằm giảm lệ thuộc thiết bị số, tăng giao tiếp và thể chất học đường.

Cấm điện thoại để bảo vệ sức khỏe tinh thần học sinh

Sở GD-ĐT TP.HCM đang lấy ý kiến cho quy định mới: cấm học sinh sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường, bao gồm cả giờ ra chơi. Lý do được đưa ra là nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của việc sử dụng điện thoại đến sức khỏe tinh thần và thể chất học sinh. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc lạm dụng thiết bị số khiến học sinh giảm khả năng tập trung, ngại giao tiếp và gia tăng căng thẳng tâm lý. Do đó, quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh và gắn kết hơn.

Tăng tương tác thật – Giảm “sống ảo” trong học đường

Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng điện thoại đang “đánh cắp” thời gian giao tiếp trực tiếp giữa học sinh với nhau. Việc cấm sử dụng điện thoại kể cả trong giờ ra chơi nhằm khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động thể chất, giao tiếp xã hội và trò chuyện trực tiếp thay vì dán mắt vào màn hình. Đây cũng là cách để rèn luyện kỹ năng sống, sự tự tin và khả năng phản ứng linh hoạt – những yếu tố cần thiết cho sự phát triển toàn diện. Quy định mới này đã được áp dụng tại nhiều quốc gia như Pháp, Ý và mang lại kết quả tích cực.

Phụ huynh và giáo viên nói gì về đề xuất mới ?

Ý kiến phụ huynh và giáo viên đang được ngành giáo dục TP.HCM ghi nhận trước khi ban hành chính thức. Nhiều phụ huynh ủng hộ đề xuất này vì lo ngại con trẻ sa đà vào mạng xã hội, game hoặc nội dung không phù hợp. Tuy nhiên, cũng có lo lắng về việc không liên lạc được với con trong trường hợp khẩn cấp. Để giải quyết, các trường có thể trang bị hệ thống thông tin nội bộ hoặc hỗ trợ liên lạc qua giáo viên chủ nhiệm. Hiện tại, Sở GD-ĐT đang tiếp thu ý kiến đa chiều để hoàn thiện dự thảo và ban hành trong năm học mới.

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ