Trạm y tế cấp xã sẽ được tổ chức thành đơn vị sự nghiệp y tế công lập hoàn chỉnh, có đầy đủ tư cách pháp nhân và chức năng mở rộng để phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Trả lời cử tri về tổ chức lại hệ thống y tế địa phương

Trả lời ý kiến cử tri các tỉnh gửi đến trước kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: Bộ đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cử tri tỉnh Đắk Lắk trước đó đã đề xuất chuyển các trung tâm y tế huyện thành bệnh viện khu vực trực thuộc sở y tế quản lý, đồng thời sáp nhập các trạm y tế xã để đảm bảo khám, sơ cứu ban đầu tại địa phương.

Theo bà Lan, việc sắp xếp hệ thống y tế địa phương đang được thực hiện theo kết luận 137 của Bộ Chính trị, nghị quyết 74 của Chính phủ và thông tư 20 của Bộ Y tế ban hành tháng 6-2025. Trạm y tế xã sẽ được định hướng là đơn vị sự nghiệp y tế hoàn chỉnh.

Trạm y tế tại TP.HCM có đầy đủ thuốc thăm khám và điều trị cho người dân, tạo sự tin tưởng, giảm tải
cho tuyến trên (Ảnh Tuổi Trẻ Online)

Tổ chức mới: Trạm y tế xã với đầy đủ tư cách pháp nhân

Dự thảo thông tư đang được Bộ Y tế lấy ý kiến quy định: trạm y tế xã là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND xã, phường, có đầy đủ tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng.

Trạm chịu sự quản lý toàn diện của UBND cấp xã về tổ chức, nhân sự và tài chính; đồng thời chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của sở y tế và các cơ quan chuyên môn liên quan.

Việc này giúp trạm y tế xã chủ động hơn trong hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và thuận tiện trong giao dịch tài chính, nhân lực.

Nhiều nhiệm vụ và chức năng mới

Theo Bộ Y tế, trạm y tế xã sẽ đảm nhiệm toàn diện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao gồm: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, tệ nạn xã hội…

Ngoài ra, trạm y tế xã được trao thêm thẩm quyền thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên môn vốn chỉ triển khai ở tuyến huyện như: phẫu thuật nhỏ, thủ thuật, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, chuyển tuyến khi cần thiết.

Cơ cấu tổ chức của trạm cũng được thiết kế đồng bộ hơn, gồm các khoa phòng: khám chữa bệnh, phòng bệnh – y tế dự phòng, dược – cận lâm sàng, dân số – truyền thông giáo dục sức khỏe, phục hồi chức năng…

Đảm bảo phục vụ người dân tốt hơn

Bộ Y tế nhấn mạnh nguyên tắc: giữ ổn định hệ thống y tế công lập tại địa phương, chỉ sắp xếp khi thực sự cần thiết và không để gián đoạn dịch vụ y tế thiết yếu. Các trung tâm y tế huyện sẽ được chuyển về sở y tế quản lý, cung cấp dịch vụ liên xã, trong khi trạm y tế xã, phường, thị trấn vẫn duy trì phục vụ người dân ngay tại cơ sở.

Bước đi này được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, giảm tải cho tuyến trên.

Một bước tiến về tổ chức y tế cơ sở

Việc xây dựng trạm y tế xã thành đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh, với chức năng, nhiệm vụ mở rộng, là bước đi phù hợp xu thế cải cách bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Theo: Tuổi Trẻ Online