Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên biên giới giá 1,6 tỉ đồng: “Bà trùm” lẩn trốn tại Thái Lan
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên biên giới với chi phí đến 1,6 tỉ đồng mỗi ca và bắt giữ 5 đối tượng liên quan vào ngày 02/6.
- Quan hệ Mỹ – Iran: Tehran bác bỏ thông tin về một văn bản thỏa thuận tạm thời
- Đứng hình” phát hiện bé gái 11 tuổi trộm vàng của mẹ mang đi bán
- Hướng dẫn cách chọn và ăn vải thiều an toàn cho sức khỏe vào mùa hè
Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên biên giới quy mô lớn tại TP.HCM
Ngày 02/6 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại có tính chất xuyên biên giới. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Hồ Thanh Huyền, Nguyễn Trúc Giang, Nguyễn Thị Ngát, Nguyễn Thị Nương và Nguyễn Thị Thắm. Lực lượng chức năng cũng đang ráo riết truy tìm Vũ Thị Thu Ba là đối tượng cầm đầu đường dây hiện đang lẩn trốn tại Thái Lan.
Chuyên án được xác lập sau khi báo Thanh Niên cung cấp các tài liệu và chứng cứ thu thập được về một phụ nữ mang thai hộ vừa từ Thái Lan về sinh con tại TP.HCM. Qua xác minh công an nhận định đây là một đường dây được tổ chức cực kỳ chặt chẽ và chuyên nghiệp từ khâu tìm người mang thai đến việc đưa ra nước ngoài cấy phôi. Các đối tượng phân công vai trò cụ thể cho từng thành viên nhằm nuôi dưỡng phụ nữ trong thời gian thai kỳ cho đến khi tổ chức giao nhận trẻ sơ sinh thành công.
Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 3/2025 đến khi bị phát hiện cặp vợ chồng Huyền và Giang đã tham gia tổ chức thành công 7 vụ mang thai hộ vì mục đích thương mại. Dữ liệu ngân hàng cho thấy tổng số tiền giao dịch thông qua tài khoản của các đối tượng lên đến hơn 2 tỉ đồng chỉ trong một thời gian ngắn. Hiện công an đã làm việc với khoảng 20 phụ nữ từng tham gia vào đường dây này để mở rộng điều tra và xử lý triệt để các mắt xích liên quan.

Thủ đoạn tuyển chọn sản phụ và mạng lưới môi giới lừa đảo nhiều tầng nấc
Mỗi trường hợp thuê mang thai hộ trong đường dây này có chi phí dao động cực lớn từ 1,3 đến 1,6 tỉ đồng chưa bao gồm các khoản phí phát sinh khác. Sau khi sinh con thành công mỗi người phụ nữ mang thai hộ sẽ được nhận số tiền từ 300 đến 330 triệu đồng và thêm 70 triệu đồng nếu mang song thai. “Bà trùm” Vũ Thị Thu Ba là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động và đã thực hiện hơn 150 lượt di chuyển giữa Việt Nam và Thái Lan để điều hành đường dây.
Đường dây này hoạt động tinh vi theo mô hình nhiều tầng nấc khi nhiều phụ nữ sau khi sinh con xong đã chuyển sang vai trò môi giới để hưởng hoa hồng. Hồ Thanh Huyền khai nhận ngoài tiền công thì mỗi trường hợp tìm được phụ nữ mang thai hộ sẽ nhận thêm 20 triệu đồng tiền môi giới. Đáng chú ý bị can Nguyễn Thị Ngát có vai trò tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội ẩn danh và từng thu lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng trong một phi vụ.
Lực lượng chức năng xác định các đối tượng thường tận dụng mối quan hệ quen biết theo kiểu “người trước giới thiệu người sau” để phát triển mạng lưới âm thầm. Khi tìm được khách hàng Thu Ba sẽ chỉ đạo Huyền tìm phụ nữ và chuẩn bị các thủ tục đưa sang Thái Lan để thực hiện kỹ thuật cấy phôi. Sau khi cấy phôi thành công các phụ nữ được đưa trở lại Việt Nam dưỡng thai và sinh con dưới sự quản lý sinh hoạt nghiêm ngặt của các đối tượng.
Theo: Báo Thanh Niên