Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm nhập cảnh với công dân từ 12 quốc gia và áp đặt hạn chế với 7 nước khác, viện dẫn lý do bảo vệ an ninh nước Mỹ sau một vụ tấn công bằng bom xăng ở Colorado.

Cấm hoàn toàn nhập cảnh với công dân từ 12 quốc gia

Tối 4/6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành sắc lệnh cấm nhập cảnh hoàn toàn với công dân đến từ 12 quốc gia, gồm: Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Sắc lệnh này sẽ chính thức có hiệu lực từ 12h01 ngày 9/6, nhằm tạo thời gian chuẩn bị cho các cơ quan chức năng và tránh hỗn loạn tại các sân bay như từng xảy ra vào năm 2017.

Hạn chế một phần với công dân 7 quốc gia khác

Ngoài 12 nước bị cấm hoàn toàn, công dân từ 7 quốc gia khác cũng bị hạn chế nhập cảnh ở các mức độ khác nhau, gồm: Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.

Các biện pháp bao gồm siết cấp thị thực, giới hạn thời gian lưu trú hoặc yêu cầu kiểm tra an ninh chặt chẽ hơn.

Phản ứng sau vụ tấn công bằng bom xăng tại Colorado

Theo Tổng thống Trump, lệnh cấm được đưa ra nhằm phản ứng trước vụ tấn công bằng bom xăng ngày 1/6 ở thành phố Boulder, bang Colorado, nhằm vào người tham gia tuần hành ủng hộ con tin Israel. Nghi phạm bị xác định là người nhập cư trái phép.

Ông Trump nhấn mạnh:

“Sự việc cho thấy rõ những mối nguy hiểm cực độ đối với đất nước khi việc nhập cảnh không được kiểm tra kỹ lưỡng.”

Lý do và tiêu chí áp dụng lệnh cấm

Phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson cho biết, các nước bị liệt kê trong danh sách là những quốc gia không đảm bảo quy trình kiểm tra an ninh, có tỷ lệ người ở lại quá hạn visa cao, hoặc không chia sẻ thông tin nhận dạng với Mỹ.

Bà nói thêm:

“Tổng thống Trump đang thực hiện cam kết bảo vệ người dân Mỹ khỏi các cá nhân nước ngoài nguy hiểm.”

Một số trường hợp được miễn trừ

Sắc lệnh vẫn cho phép nhập cảnh đối với các đối tượng đặc biệt, gồm:

  • Thường trú nhân hợp pháp
  • Người có hai quốc tịch (miễn nếu dùng hộ chiếu không bị hạn chế)
  • Người có thị thực ngoại giao, Liên Hợp Quốc, NATO
  • Các vận động viên, thành viên đoàn thể thao quốc tế
  • Thị thực đặc biệt cho nhân viên chính phủ Mỹ hoặc nhóm thiểu số sắc tộc, tôn giáo ở Iran
  • Các trường hợp đặc biệt vì lợi ích quốc gia Mỹ

Hồi tưởng lệnh cấm nhập cảnh nhiệm kỳ đầu

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng ký sắc lệnh gây tranh cãi cấm nhập cảnh với công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo. Sau nhiều lần sửa đổi, Tòa án Tối cao Mỹ đã giữ nguyên lệnh này vào năm 2018.

Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã bãi bỏ lệnh cấm vào năm 2021, gọi đó là “vết nhơ trên lương tâm quốc gia”.

Lệnh cấm mới tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn của ông Trump về nhập cư và an ninh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh ông đang vận động tái tranh cử năm 2024 với thông điệp “Nước Mỹ trước tiên”.

Theo: VNexpress