Hải quân Trung Quốc hôm nay (21/12) tuyên bố nhóm tàu sân bay Sơn Đông của nước này đang chuẩn bị có cuộc tập trận trên Biển Đông, theo Reuters.

Tuyên bố nói rằng nhóm tác chiến do tàu sân bay Sơn Đông (Shandong) dẫn đầu. Nhóm này đã đi qua eo biển Đài Loan khi di chuyển tới vị trí tập trận ở Biển Đông.

Hải quân Trung Quốc tuyên bố các cuộc tập trận ở Biển Đông là một phần của “các thỏa thuận bình thường được thực hiện theo kế hoạch hàng năm”.

Tuyên bố viết tiếp: “Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tương tự dựa trên nhu cầu đào tạo.”

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc (ảnh chụp màn hình video Naval News).
Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc (ảnh chụp màn hình video Naval News).

Một ngày trước khi tàu sân bay Sơn Đông đi qua eo biển Đài Loan để vào Biển Đông, hải quân Mỹ cũng cử một tàu chiến đi qua eo biển này.

Mới đây chính quyền Tổng thống Trump đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với hàng loạt hành vi “nham hiểm” của Trung Quốc, trong đó có các hoạt động hàng hải phi pháp ở Biển Đông.

Reuters cho biết: Đây không phải là lần đầu tiên các tàu sân bay của Trung Quốc đi gần Đài Loan, nhưng lần này diễn ra khi quan hệ Đài Bắc và Bắc Kinh gia tăng căng thẳng.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông vào tháng 8/2020 (ảnh chụp màn hình video trên SCMP ngày 17/8/2020).
Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông vào tháng 8/2020 (ảnh chụp màn hình video trên SCMP ngày 17/8/2020).

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẵn sàng thu hồi bằng vũ lực. Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng có cam kết trợ giúp hòn đảo này trước nguy cơ xâm lược từ Trung Quốc.