Nếu xảy ra chiến tranh, chính quyền Trung Quốc sẽ huy động người dân tham gia chiến đấu, bất kể là thanh niên 18 tuổi hay người già 60 tuổi cũng phải nhập ngũ.

Thông tin trên được thể hiện trong một số văn bản do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sửa đổi gần đây. Điều đó phản ánh thái độ cảnh giác của Bắc Kinh khi các cuộc căng thẳng biên giới đang leo thang; nhưng binh lính Trung Quốc thiếu hụt tinh thần chiến đấu.

Cuộc chiến tranh gần đây nhất của Trung Quốc là cuộc chiến biên giới với Việt Nam vào năm 1979, theo Secret China. Kể từ đó, Trung Quốc không xảy ra cuộc chiến tranh nghiêm trọng nào, nhưng ĐCSTQ thì không ngừng thái độ hiếu chiến.

“Ngày nay, chính quyền Bắc Kinh đang kích động các cuộc xung đột xuyên biên giới giữa Trung Quốc với Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan và Biển Đông. Những vấn đề này có thể vượt khỏi tầm kiểm soát bất cứ lúc nào”, Secret China viết.

Trang tin tiếng Hoa cho rằng: “Để bảo vệ quyền lực chính trị của mình, ĐCSTQ đang yêu cầu dân thường Trung Quốc gia nhập quân đội; nhưng vấn đề là 70% quân nhân trong quân đội Trung Quốc hiện nay là con một; vì vậy tinh thần chiến đấu hi sinh của họ tương đối kém.”

Nhằm đảm bảo lực lượng trong trường hợp xảy ra chiến tranh, ĐCSTQ đang áp dụng chiến thuật “cây gậy và củ cà rốt”; để vừa quy định, vừa khuyến khích người dân nhập ngũ.

Cây gậy

Tháng trước, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã điều chỉnh 4 luật, bao gồm:

  • “Luật Động viên Quốc phòng”
  • “Luật Phòng không dân dụng”
  • “Luật Giao thông Quốc phòng”
  • và “Luật Giáo dục Quốc phòng”

Giới quan sát cho rằng việc điều chỉnh 4 luật này nhằm tạo điều kiện cho ĐCSTQ dễ dàng huy động người dân nhập ngũ.

Ví dụ, Luật Động viên Quốc phòng quy định nếu “chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia bị đe dọa”, thì nam giới từ 18 đến 60 tuổi và nữ giới từ 18 đến 55 tuổi sẽ được huy động gia nhập quân đội để bảo vệ Tổ quốc.

Củ cà rốt

Chính quyền Trung Quốc dùng phúc lợi để khuyến khích người dân tham gia quân đội. Lu Media gần đây đưa tin, từ Tết năm sau, Trung Quốc sẽ mở rộng chi tiêu quân sự; trong đó có việc hỗ trợ y tế miễn phí hoặc ưu đãi cho các gia đình quân nhân.

Học giả địa chính trị Sanbeer Singh Ranhotra cho rằng, chính sách của Bắc Kinh khá rõ ràng; đó là bảo người dân hãy đến biên giới chiến đấu và hy sinh, đừng lo lắng cho gia đình. Theo vị học giả, đó là lý do tại sao ĐCSTQ cung cấp hỗ trợ y tế miễn phí cho các gia đình quân nhân và gọi đó là nhằm “duy trì sự chú ý (của người dân) đến công tác chuẩn bị chiến tranh.”

Nhiều người Trung Quốc không muốn nhập ngũ

“TFI Global” đã đưa tin lý do chủ yếu khiến ĐCSTQ tăng cường công tác vận động nhập ngũ. Lý do là: Ngoài việc quân đội có tinh thần chiến đấu kém, còn có một vấn đề rất lớn khác; đó là việc người dân Trung Quốc không muốn nhập ngũ.

“Thanh niên hiện nay muốn đi học đại học hơn là gia nhập quân đội làm bia đỡ đạn”, theo Secret China. Thậm chí một số thanh niên còn bày tỏ thái độ “thà thất tình còn hơn nhập ngũ”.

Hơn nữa, Trung Quốc không có đủ lực lượng kế cận, sau nhiều năm áp dụng chính sách kiểm soát sinh đẻ một cách nghiêm ngặt. Vì vậy, số người nhập ngũ dự kiến sẽ còn thiếu hụt trong những năm tới.