Trung Quốc, Mỹ kêu gọi kiềm chế giữa căng thẳng leo thang Thái Lan – Campuchia

Trước nguy cơ xung đột lan rộng, Trung Quốc và Mỹ kêu gọi Thái Lan, Campuchia đối thoại sau các cuộc đụng độ vũ trang tại khu vực biên giới tranh chấp.
- Biên giới Thái Lan – Campuchia căng như dây đàn: Binh sĩ trúng mìn, Bangkok đóng cửa biên giới
- Căng thẳng leo thang: Thái Lan trục xuất đại sứ Campuchia sau vụ binh sĩ bị thương vì mìn
- Nga – Ukraine tập kích lẫn nhau chỉ vài giờ sau đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ
Nội dung chính
Trung Quốc kêu gọi đàm phán, cảnh báo công dân tránh xa biên giới
Ngày 24/7, tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia.
Ông Guo nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng hai bên kiềm chế, giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn. Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò xây dựng nhằm thúc đẩy hòa bình và giảm nhiệt căng thẳng khu vực.”
Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã phát đi khuyến cáo an ninh, yêu cầu công dân Trung Quốc tránh xa khu vực biên giới Campuchia – Thái Lan và theo dõi sát tình hình địa phương để đảm bảo an toàn cá nhân.
Mỹ cảnh báo công dân, khuyến cáo tuân thủ chỉ đạo địa phương
Phía Mỹ cũng lên tiếng trước diễn biến phức tạp tại khu vực biên giới hai nước Đông Nam Á. Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan xác nhận đã tiếp nhận thông tin về các cuộc giao tranh và khuyến cáo công dân Mỹ đang sinh sống hoặc du lịch gần biên giới cần tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn từ lực lượng an ninh sở tại.
Thông báo kêu gọi người dân liên hệ với chính quyền địa phương để cập nhật tình hình và thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết.
Căng thẳng bùng phát từ cuối tháng 5, leo thang thành giao tranh vũ trang
Xung đột giữa Thái Lan và Campuchia gia tăng đáng lo ngại sau một vụ đụng độ ngày 28/5 tại khu vực chưa được phân định ranh giới rõ ràng ở tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.
Sau đó, các vụ nổ mìn liên tiếp xảy ra tại biên giới, trong đó vụ nổ ngày 23/7 khiến 5 binh sĩ Thái Lan bị thương, một người mất chân. Hai quốc gia đã đồng thời hạ cấp quan hệ ngoại giao.
Tình hình trở nên nghiêm trọng khi Thái Lan triển khai chiến đấu cơ F-16 không kích các mục tiêu quân sự của Campuchia. Phía Thái Lan cáo buộc Campuchia đã nổ súng vào căn cứ quân sự gần đền Ta Muen Thom – một khu vực đang tranh chấp nằm giữa tỉnh Surin (Thái Lan) và phía tây bắc Campuchia.
Campuchia bác bỏ cáo buộc, khẳng định tự vệ chính đáng
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia đã phủ nhận việc nổ súng trước, đồng thời khẳng định hành động của lực lượng Campuchia là để “tự vệ” sau khi quân đội Thái Lan xâm nhập vô cớ.
Theo các nguồn tin địa phương, các cuộc đụng độ đã xảy ra tại ít nhất 6 điểm dọc khu vực biên giới. Phía Thái Lan cho biết 11 dân thường và một quân nhân đã thiệt mạng do pháo kích từ Campuchia.
Người dân sơ tán, lo ngại xung đột lan rộng
Giao tranh đã buộc hàng trăm người dân sống gần khu vực biên giới phải sơ tán khỏi làng mạc để đảm bảo an toàn. Nhiều khu dân cư hai bên bị ảnh hưởng, nguy cơ nhân đạo đang được cảnh báo nếu xung đột tiếp tục leo thang.
Giới quan sát khu vực bày tỏ lo ngại các vụ đụng độ vũ trang giữa Thái Lan và Campuchia – hai quốc gia ASEAN – có thể đe dọa an ninh khu vực nếu không được kiểm soát kịp thời.
Theo: Báo Dân trí