Trung Quốc tuyên bố ‘không quỳ gối’ giữa căng thẳng thuế quan với Mỹ

Trung Quốc phát đi thông điệp cứng rắn phản đối áp lực thuế quan từ Mỹ, khẳng định sẽ không nhượng bộ dù đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ Washington.
- Ukraina khẳng định không từ bỏ Crimea, dù đối mặt sức ép đàm phán
- Bạn gái kẻ trốn truy nã Bùi Đình Khánh cùng 5 bị can bị khởi tố
- Bắt 4 người liên quan đến hành vi ‘chạy án’ trong vụ sản xuất sữa bột giả
Nội dung chính
Lập trường cứng rắn từ Bắc Kinh
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 29/4 đã đăng tải thông điệp mạnh mẽ trên nền tảng X (trước đây là Twitter), tuyên bố: “Quỳ gối trước kẻ bắt nạt chẳng khác nào uống thuốc độc để giải cơn khát. Chúng tôi sẽ không cúi đầu, dù gặp khó khăn lớn đến đâu”.
Thông điệp được đăng bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, được xem là phản ứng trực tiếp trước các phát ngôn gần đây của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent về khả năng Trung Quốc mất tới 10 triệu việc làm nếu Washington duy trì mức thuế quan nhập khẩu lên tới 145%.
Chiến lược thuế và khẩu chiến leo thang
Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã gia tăng trở lại khi Mỹ lên kế hoạch áp thuế đối ứng với 180 đối tác toàn cầu. Trung Quốc không đề cập cụ thể mức thuế 145% của chính quyền Tổng thống Donald Trump hay mức đáp trả 125% của mình, nhưng ngôn từ trong tuyên bố rõ ràng phản ánh thái độ đối đầu.
Phía Trung Quốc cũng chỉ trích việc Mỹ từng gây sức ép khiến các doanh nghiệp lớn như Toshiba (Nhật Bản) và Alstom (Pháp) rơi vào khủng hoảng, gián tiếp làm suy yếu nền kinh tế các quốc gia này. “Trung Quốc là thiên đường thương mại tự do, nơi các quốc gia khác có thể đầu tư và hợp tác một cách an toàn”, tuyên bố viết.
Mỹ giữ thế chủ động, nhưng mở tín hiệu đàm phán
Mặc dù duy trì lập trường cứng rắn, Mỹ gần đây đã có động thái “xuống thang”. Tổng thống Donald Trump cho biết có thể “giảm đáng kể” mức thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc và hứa hẹn sẽ “rất tử tế” nếu hai bên ngồi lại đàm phán.
Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn tỏ ra thận trọng và chưa xác nhận bất kỳ cuộc điện đàm nào giữa lãnh đạo hai nước về vấn đề thuế quan. Giới chức Bắc Kinh khẳng định: “Ai thắt nút thì phải tháo nút” – một cách nói bóng gió rằng Mỹ cần chủ động gỡ rối căng thẳng hiện nay.
Nhận định: Căng thẳng còn kéo dài
Theo các chuyên gia phân tích quốc tế, cuộc khẩu chiến mới nhất phản ánh sự phức tạp trong mối quan hệ thương mại Mỹ – Trung, đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần. Việc sử dụng các biện pháp thuế quan không chỉ nhằm bảo vệ ngành công nghiệp nội địa mà còn là con bài chính trị của Washington.
Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đang nỗ lực duy trì hình ảnh một cường quốc độc lập, không dễ bị khuất phục trước sức ép bên ngoài. Thông điệp “không quỳ gối” không chỉ là tuyên bố chính trị mà còn nhắm đến việc củng cố tinh thần quốc gia và niềm tin nội bộ.
Nguồn: VnExpress