Ngày 23/3, một người ở tỉnh Vân Nam tử vong trên xe buýt khi đang trên đường quay lại chỗ làm ở tỉnh Sơn Đông. Người này được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus hanta, theo Global Times.

Theo đó, 32 người đi cùng chuyến xe với bệnh nhân đã được xét nghiệm để xác định liệu căn bệnh đã lây từ động vật sang người hay chưa.

Thông tin trên trang ntdvn.com cho thấy, sự việc này gây lo ngại về sự bùng phát của một dịch bệnh mới ở khắp Trung Quốc. Từ khóa #hantavirus nhanh chóng được lan truyền trên nhiều mạng xã hội.

“Phải chăng Trung Quốc đang giới thiệu một album các loại virus? Phải chăng đây là Covid-20?”, “Tôi nghĩ rằng tôi sẵn sàng đi đến một hành tinh khác. Thật sự đấy!”… là những bình luận của cư dân mạng xứ Trung.

Một người khác đưa ra lý giải: “Hãy nhìn vào ngân hàng virus lớn nhất châu Á! Đó là Viện Virus học ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc, nơi lưu giữ 1.500 loại virus”.

Triệu chứng của virus Hanta khá giống với bệnh nhân nhiễm Covid-19, bao gồm sốt, đau đầu, đau cơ, đau bụng, chóng mặt, ớn lạnh và các triệu chứng tiêu hóa, bao gồm buồn nôn, nôn và tiêu chảy. C

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng bùng phát dịch bệnh do virus hanta gây ra là không cao. 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), virus hanta không phát tán trong không khí. Những người nhiễm virus hanta thường do tiếp xúc với các loại động vật gặm nhấm mang mầm bệnh, chẳng hạn như chuột. Việc nhiễm bất kỳ chủng nào của virus hanta cũng sẽ gây bệnh ở người.

Bác sĩ người Thụy Điển, Sumaiya Shaikh, viết trên Twitter: “Virus Hanta xuất hiện lần đầu vào những năm 1950 trong cuộc chiến ở Triều Tiên. Nó lây nhiễm từ chuột sang người. Truyền nhiễm giữa người với người hiếm khi xảy ra. Hãy đừng hoảng loạn, trừ khi bạn muốn ăn thịt chuột.”

Dù vậy, loại virus này có tỷ lệ tử vong rất cao, đến 38%, theo CDC.